Theo bước chân người Quảng

Dấu mốc mới trên hành trình kết nối đồng hương Nam Phước

PHAN VINH 14/09/2025 19:38

ĐNO - Sự kiện ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội đồng hương (HĐH) xã Nam Phước tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 13/9 là dịp để gắn kết lại nghĩa tình của những người con xa quê.

Từ tinh thần sẻ chia ấy, một bước khởi đầu mới được xác lập, tạo nền tảng gắn kết cho cộng đồng đồng hương và mở ra hướng đi lâu dài, thiết thực hơn trong bối cảnh mới.

Sáp nhập hội đồng hương

Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, các xã và thị trấn thuộc huyện Duy Xuyên cũ được tổ chức lại. Theo đó, thị trấn Nam Phước, xã Duy Phước và xã Duy Vinh, ba đơn vị vốn mang đặc trưng chung về văn hóa và truyền thống, được hợp nhất thành xã Nam Phước mới, trực thuộc thành phố Đà Nẵng.

Sự sáp nhập này kéo theo những thay đổi lớn trong tổ chức bộ máy, phương thức quản lý và sinh hoạt cộng đồng. Tuy vậy, chính quyền xã Nam Phước mới nhanh chóng bắt nhịp, vận hành hiệu quả và dần ổn định các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

1-1-.jpg
Ban Chấp hành lâm thời HĐH xã Nam Phước ra mắt tại sự kiện. Ảnh: PHAN VINH

Trước tình hình đó, việc hợp nhất các HĐH cấp xã tại thành phố Hồ Chí Minh trở nên cấp thiết, vừa nhằm thống nhất tổ chức theo địa giới hành chính mới, vừa tạo sự đồng bộ trong liên hệ, kết nối cộng đồng người Duy Xuyên đang sinh sống và làm việc xa quê.

Ông Lê Hùng, Chủ tịch HĐH huyện Duy Xuyên tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, định hướng tổ chức mới nhận được sự đồng thuận cao từ ban chấp hành HĐH các xã cũ. Trước đó, hệ thống HĐH huyện Duy Xuyên hoạt động khá bài bản, có sự trẻ hóa, kế thừa và nhiệt huyết từ các lớp kế cận.

HĐH Duy Vinh tại TP.Hồ Chí Minh trao quà cho bà con khó khăn ở quê nhà. Ảnh: PHAN VINH
Hội đồng hương Duy Vinh (cũ) tại thành phố Hồ Chí Minh trao quà cho bà con khó khăn ở quê nhà. Ảnh: PHAN VINH

Trong giai đoạn đầu, chúng tôi xác định HĐH xã mới sẽ là một cấp hội trung gian, mang tính đại diện, kết nối. Các xã cũ vẫn duy trì sinh hoạt, giữ vai trò nền tảng, hướng đến mô hình đồng hương cấp thôn khi việc sáp nhập thôn ở quê nhà hoàn tất.

Ông Lê Hùng, Chủ tịch HĐH huyện Duy Xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành HĐH huyện Duy Xuyên đã làm việc với HĐH các xã: Duy Vinh, Duy Phước và thị trấn Nam Phước để thống nhất mô hình tổ chức.

Kết quả, Ban chấp hành lâm thời HĐH xã Nam Phước mới gồm 16 thành viên. Ông Lê Thành Chính, nguyên Chủ tịch HĐH xã Duy Vinh, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch lâm thời HĐH xã Nam Phước tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Tư giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực.

"Thời gian đầu, HĐH xã mới hoạt động như mô hình HĐH cấp huyện thu nhỏ. Việc thành lập ban chấp hành lâm thời cho các HĐH cấp xã vừa bảo đảm tính kế thừa, vừa là bước chuyển phù hợp với điều kiện tổ chức hiện nay, đồng thời tạo nền tảng để ra mắt chính thức vào đầu năm 2026 sau khi hoàn chỉnh cơ cấu", ông Hùng nói.

Thắp tiếp ngọn lửa đồng hương

Tối 13/9, Ban Chấp hành lâm thời HĐH xã Nam Phước tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt với sự tham dự của lãnh đạo UBND xã Nam Phước, Ban chấp hành HĐH các xã trực thuộc huyện Duy Xuyên cũ, đại diện HĐH thành phố Đà Nẵng, đông đảo bà con đồng hương đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch lâm thời HĐH xã Nam Phước Lê Thành Chính cho biết, thời gian tới HĐH xã Nam Phước sẽ phát huy thế mạnh từ công tác đồng hương huyện Duy Xuyên và các xã thành viên, ổn định tổ chức, củng cố ban chấp hành, tăng cường đoàn kết.

Đồng thời kế thừa và phát huy truyền thống tương thân tương ái, làm cầu nối bền vững giữa bà con xa quê và gắn kết với chính quyền địa phương.

"Đặc biệt, hội sẽ tăng cường các hoạt động thiết thực như: hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khuyến học, kết nối thông tin, tư vấn hướng nghiệp và góp phần quảng bá hình ảnh quê nhà đến bạn bè phương xa", ông Chính nói.

Ngay tại lễ ra mắt, sự kiện công bố thành lập Quỹ khuyến học đồng hương xã Nam Phước nhận được sự đồng hành, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Kết quả, quỹ nhận được 70 triệu đồng và nhiều bộ máy vi tính, chương trình tài trợ nâng cấp phòng chuyên môn cho các trường học ở quê nhà.

5(1).jpg
Ông Đoàn Thiên Việt (bên trái), Phó Chủ tịch HĐH huyện Duy Xuyên trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ Khuyến học đồng hương Nam Phước. Ảnh: PHAN VINH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Nam Phước Nguyễn Văn Khánh ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng người Nam Phước tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, kế thừa hợp lý và thống nhất tổ chức của các HĐH xã cũ, tạo tiền đề thuận lợi cho giai đoạn vận hành sắp tới.

Ông Khánh cho rằng, trong bối cảnh thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập, việc hợp nhất các tổ chức đồng hương theo địa danh mới là bước đi đúng, thể hiện sự thích ứng kịp thời và gắn bó bền chặt giữa bà con xa quê với chính quyền.

"Với thông điệp “Lửa không bao giờ tắt”, tôi tin tưởng HĐH xã Nam Phước tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy truyền thống tương thân tương ái, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giữ vai trò cầu nối giữa bà con xa xứ với quê hương, đồng hành trong phát triển xã hội, chăm lo an sinh và dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh", ông Khánh nói.

[VIDEO] - Quang cảnh lễ ra mắt Ban chấp hành lâm thời Hội đồng hương xã Nam Phước tại thành phố Hồ Chí Minh:

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Dấu mốc mới trên hành trình kết nối đồng hương Nam Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO