Nông nghiệp

Điểm tựa giúp nông dân phát triển kinh tế

NGỌC QUỐC - HUỲNH THI 19/01/2026 08:10

Từ nguồn vốn vay tín chấp của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố có thêm điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng hiệu quả và lâu dài.

2-8nongdan 1
Mô hình “Sản xuất nông nghiệp kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái” của ông Nguyễn Văn Trinh (bên phải) và các thành viên. Ảnh: N.Q

Nâng cao hiệu quả nguồn quỹ

Những năm gần đây, Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng khẳng định vai trò là kênh tín dụng đặc thù, sát thực tiễn sản xuất nông nghiệp. Tại xã Hòa Tiến, mô hình “Sản xuất nông nghiệp kết hợp trải nghiệm du lịch sinh thái” của ông Nguyễn Văn Trinh đang cho thấy hiệu quả của nguồn vốn này. Năm 2022, ông Trinh cùng 5 thành viên mạnh dạn góp vốn, triển khai mô hình trên diện tích hơn 5.000m2.

Ông đào 6 ao nước để nuôi ốc, cá rô, gà, trồng bông súng, kết hợp trồng cây cảnh và bố trí khu phục vụ cà phê trải nghiệm. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 400 triệu đồng, trong đó 6 thành viên được vay 300 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố. Nhờ cách làm linh hoạt, mô hình nhanh chóng thu hút người dân và du khách vào dịp cuối tuần. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 18 - 20 triệu đồng mỗi tháng, tạo nguồn sinh kế ổn định cho các thành viên tham gia.

Tương tự, ông Nguyễn Thành Lâm (phường Hòa Xuân) là một trường hợp sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ quỹ. Hoàn cảnh khó khăn, lại bị khuyết tật ở chân, ông Lâm từng làm nhiều nghề nhưng thu nhập bấp bênh. Năm 2019 và 2022, ông hai lần vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 100 triệu đồng để đầu tư mở rộng sản xuất chậu cảnh và trồng hoa.

Hiện cơ sở của ông tại ngã ba đường Đinh Gia Trinh - Văn Tiến Dũng luôn có đông khách đến mua chậu cảnh với giá từ 30 ngàn đến 500 ngàn đồng. Mỗi năm, ông trồng khoảng 1.200 chậu hoa cúc, thược dược, vạn thọ phục vụ thị trường Tết. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 160 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình ông vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại xã Đồng Dương, Hội Nông dân xã sớm rà soát, kiện toàn tổ chức, tiếp nhận toàn bộ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân từ các đơn vị cũ. Hiện, tổng nguồn quỹ trên địa bàn xã đạt hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó hơn 1,1 tỷ đồng là nguồn ủy thác từ tỉnh Quảng Nam cũ và hơn 450 triệu đồng do Hội Nông dân xã vận động. Đến nay, hội đã giải ngân 324 triệu đồng cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tập trung hỗ trợ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phù hợp điều kiện địa phương.

Theo bà Nguyễn Thị Nghi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Dương, mức vay đang dao động từ 20 - 50 triệu đồng mỗi hộ, thời hạn vay 36 tháng, phù hợp với từng mô hình cụ thể. Nguồn quỹ có ý nghĩa quan trọng, giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hội thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn, theo dõi tiến độ mô hình và nhắc nhở việc trả nợ đúng quy định.

Nhờ nguồn quỹ này, nhiều hộ nông dân tại xã vươn lên thoát nghèo, điển hình là ông Nguyễn Phước Tuấn, thôn Châu Lâm. Năm 2024, ông vay 50 triệu đồng để đầu tư mô hình nuôi chồn hương. Sau khi xây dựng chuồng trại, mua con giống và áp dụng kỹ thuật mới, mô hình mang lại thu nhập bình quân khoảng 120 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 4 lao động địa phương.

Tăng cường quản lý, giám sát vốn vay

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thuận, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Phước, trên địa bàn hiện có 24 hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với mức vay từ 50 - 100 triệu đồng, tổng dư nợ hơn 2,3 tỷ đồng. Nguồn vốn đã giúp nhiều hộ phát triển kinh tế hiệu quả, tiêu biểu như cơ sở mộc Tân Khánh Phong; tổ hợp tác chổi đót Duyên Hà; mô hình trồng măng cụt của ông Võ Tấn Hữu Thế; mô hình nuôi con dúi của ông Nguyễn Thanh Sơn. Sau khi giải ngân nguồn vốn, hội thường xuyên kiểm tra các hộ nhằm giám sát việc sử dụng nguồn vốn. Đặc biệt, chú ý đánh giá khả năng phát triển kinh tế của các hộ để bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả, hoàn vốn đúng tiến độ. Đến nay, trên địa bàn chưa có các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích hoặc chây ỳ trong trả tiền lãi vay.

17-1nongdan 1
Ông Nguyễn Thành Lâm (phường Hòa Xuân) sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: THI HUỲNH

Mới đây, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 về việc hợp nhất Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Quảng Nam và Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng thành Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Đà Nẵng. Theo nghị quyết, quỹ là đơn vị tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Hội Nông dân thành phố, vốn điều lệ hơn 176 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố Nguyễn Út cho biết, trước đây mức vay tối đa của hai địa phương có sự khác nhau. Sau hợp nhất, hội đang kiện toàn bộ máy, tính toán mức vay phù hợp, bảo đảm hỗ trợ hiệu quả, an toàn nguồn vốn.

“Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã và đang khẳng định vai trò của Hội Nông dân trong việc kết nối, tập hợp hội viên cùng ngành nghề, cùng chí hướng làm ăn, hỗ trợ vốn cho các mô hình sản xuất hiệu quả. Thông qua quỹ, nhiều hộ nông dân mạnh dạn mở rộng quy mô, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Việc cho vay theo nhóm hộ, theo ngành nghề đã phát huy tinh thần liên kết, tự quản, tự chịu trách nhiệm, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nông nghiệp bền vững trong giai đoạn mới”, ông Nguyễn Út nhấn mạnh.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Điểm tựa giúp nông dân phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO