Nông thôn mới

Đổi thay diện mạo nông thôn mới ở Duy Xuyên

NGỌC QUỐC 08/10/2025 07:45

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, diện mạo nông thôn mới tại xã Duy Xuyên có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

6-10duyxuyen 1
Người dân xã Duy Xuyên hiến đất xây dựng tuyến đường liên thôn rộng 5m, kết nối đường quốc lộ 14H với đường ĐH25. Ảnh: N.Q

Đến với Duy Xuyên hôm nay, dễ dàng bắt gặp những con đường bê tông thẳng tắp, nối dài từ liên xã, liên thôn đến tận các cánh đồng trù phú. Nhiều năm trước, tuyến đường ĐH25 chật hẹp tại khối phố Chiêm Sơn, rộng khoảng 4m, mặt đường xuống cấp, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản gặp nhiều trở ngại.

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng tinh thần đồng thuận cao của nhân dân, hàng chục hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào để mở rộng tuyến đường lên 8m. Tương tự, người dân cũng tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường ĐH8 lên 9m, tạo điều kiện thuận lợi di chuyển.

Theo thống kê, người dân trên địa bàn xã hiến hơn 10.000m2 đất để mở rộng mặt đường; hơn 95% đường liên thôn đã được thảm nhựa, bê tông hóa, góp phần thay đổi diện mạo vùng quê.

Không chỉ đường sá, các công trình phúc lợi khác cũng được đầu tư đồng bộ. Trường học, nhà văn hóa, trạm y tế được sửa sang khang trang; hệ thống điện đến từng hộ dân; cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp.

Cùng với hạ tầng, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tạo điểm nhấn cho phát triển nông thôn. Tính đến tháng 7/2025, xã có 7 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 3 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, nổi bật là các sản phẩm OCOP của HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh như thanh gạo lứt hạt, rong biển đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao.

Hiện toàn xã có 3 cụm công nghiệp nhỏ gồm Đông Yên, Tây An 1 và Tây An 2, thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động tại chỗ và khu vực lân cận.

Về giảm nghèo bền vững, đến tháng 9/2025, xã còn 99 hộ nghèo đa chiều (hộ nghèo bảo trợ xã hội) trong tổng số 7.699 hộ, chiếm tỷ lệ 1,28%; hộ cận nghèo còn 42 hộ, chiếm 0,54%. Tỷ lệ này thể hiện chuyển biến rõ rệt qua các năm, khẳng định hướng đi đúng đắn trong công tác an sinh xã hội.

6-10duyxuyen 2
Diện mạo nông thôn mới tại xã Duy Xuyên ngày càng phát triển, đời sống nhân dân nâng cao. Ảnh: N.Q

Ông Đoàn Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Chiêm Sơn, chia sẻ: “Những đổi thay hôm nay cho thấy khi có sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự quan tâm của chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân thì quê hương sẽ ngày càng phát triển.

Điều đáng quý là bà con không chỉ góp sức, góp của mà còn góp niềm tin để xây dựng nông thôn mới. Từ những con đường khang trang đến đời sống đổi thay, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân”.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho biết, sau khi hợp nhất từ ba xã Duy Trinh, Duy Trung và Duy Sơn, xã Duy Xuyên mới có hơn 32.000 dân, diện tích hơn 125km2.

Những năm qua, địa phương đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 11%/năm. Đây là nền tảng quan trọng để xã tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới.

Theo ông Công, Duy Xuyên đặt mục tiêu duy trì bền vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, không để “tụt chuẩn”, đồng thời chú trọng nâng chất các tiêu chí gắn liền với đời sống dân sinh như thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới hiện đại.

Địa phương sẽ tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, quản lý; đồng thời huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng Duy Xuyên ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đổi thay diện mạo nông thôn mới ở Duy Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO