Thể thao

Động lực để thể thao thành tích cao vươn tầm

PHI NÔNG 27/12/2025 07:10

Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chính sách mới với mức đãi ngộ tăng cho huấn luyện viên, vận động viên tài năng trong quá trình tập luyện và thi đấu. Đây là động lực để thể thao thành tích cao tiếp tục vươn tầm.

Đội tuyển bóng chuyền nam Đà Nẵng (bên trái) sẽ có thêm động lực tập luyện, thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026 khi mức đãi ngộ tăng. Ảnh: N.K

Tăng đãi ngộ

HĐND thành phố vừa ban hành Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tài năng của thành phố.

Theo nghị quyết, ngoài chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên tập huấn tại các đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ quốc gia theo quyết định triệu tập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định hiện hành, huấn luyện viên, vận động viên của thành phố được hưởng trợ cấp trách nhiệm hằng ngày.

Cụ thể, mức hỗ trợ 235.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển quốc gia và 135.000 đồng/người/ngày đối với đội tuyển trẻ quốc gia. Thời gian hưởng chế độ theo thực tế được triệu tập tập huấn tại các đội tuyển quốc gia.

Nghị quyết cũng quy định chính sách hỗ trợ đối với vận động viên được phong đẳng cấp, phá kỷ lục quốc gia, kỷ lục quốc tế. Cụ thể, vận động viên kiện tướng được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng, vận động viên cấp I được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng.

Vận động viên phá kỷ lục quốc gia được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng, phá kỷ lục quốc tế được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng. Đối với chế độ hỗ trợ đẳng cấp, thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định phong đẳng cấp. Đối với chế độ hỗ trợ phá kỷ lục, thời gian hỗ trợ là 12 tháng, tính từ ngày công bố kỷ lục của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với môn bóng chuyền trong nhà, ngoài chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu theo quy định hiện hành, trong thời gian tập trung tập luyện hoặc thi đấu giải Bóng chuyền vô địch quốc gia được hỗ trợ thêm hằng tháng. Cụ thể, vận động viên đội hình chính được hỗ trợ 15 triệu đồng/người/tháng, đội dự bị 7,5 triệu đồng/người/tháng; huấn luyện viên trưởng 15 triệu đồng/người/tháng, huấn luyện viên phó 7,5 triệu đồng/người/tháng trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu.

Nghị quyết còn hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên nước ngoài (bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài) ký hợp đồng huấn luyện, thi đấu cho các đội tuyển thể thao thành phố. Mức chi trả tiền lương tối đa 1,04 tỷ đồng/người/năm đối với huấn luyện viên nước ngoài và 780 triệu đồng/người/năm đối với vận động viên nước ngoài đã từng đạt huy chương giải vô địch trẻ Đông Nam Á trở lên hoặc huy chương vàng giải trẻ quốc gia trở lên.

Kinh phí thực hiện chính sách được bố trí từ nguồn sự nghiệp thể thao trong dự toán chi hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời khuyến khích huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ đãi ngộ cho huấn luyện viên, vận động viên tài năng.

Phấn khởi

Trước chính sách mới, nhiều huấn luyện viên, vận động viên của Đà Nẵng tỏ ra phấn khởi. Là gương mặt tài năng ở môn bơi, Nguyễn Viết Tường thường xuyên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Mới đây, kình ngư này tỏa sáng tại SEA Games 33 khi giành đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng. Với phong độ cao, Viết Tường hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội lên đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

“Tôi rất vui khi thành phố thông qua quy định về chế độ đặc thù theo hướng tăng cho vận động viên. Với quy định mới, khi lên đội tuyển quốc gia, tôi sẽ được hưởng thêm 235.000 đồng/ngày. Đây là động lực lớn để tôi nỗ lực tập luyện, duy trì sự ổn định để kéo dài thời gian góp mặt trên đội tuyển quốc gia tham dự các giải bơi quốc tế”, Tường cho hay.

Gần như trong suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Phạm Thị Huệ góp mặt ở đội tuyển quốc gia thi đấu các giải Rowing quốc tế. Hay tin sẽ được hưởng thêm đãi ngộ tính theo ngày trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia, tay chèo Đà Nẵng không giấu được niềm vui. Phạm Thị Huệ cho biết, là vận động viên chuyên nghiệp, chị ý thức được việc luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện và thi đấu. Tuy nhiên, khi mức đãi ngộ tăng, vận động viên có thêm những điều kiện để có cuộc sống tốt hơn, yên tâm cống hiến hơn.

Đáng chú ý trong quy định mới, huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển bóng chuyền Đà Nẵng được hưởng đãi ngộ riêng, tăng đáng kể so với trước đây. Theo huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nam Đà Nẵng Trần Viết Cường, bóng chuyền là môn tập thể, nên cần những chính sách đãi ngộ riêng so với những môn thể thao khác.

Với mức đãi ngộ mới, tập thể đội bóng rất hào hứng khi tập luyện, bởi có thể bảo đảm cuộc sống tốt hơn cho gia đình. Đội tuyển bóng chuyền nam Đà Nẵng có 3 năm liền góp mặt ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia và sẽ quyết tâm hướng đến mùa giải năm 2026 thành công hơn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao cho hay, Nghị quyết mới cho thấy sự quan tâm của thành phố dành cho sự nghiệp thể thao. Bên cạnh tạo thêm động lực trong tập luyện và thi đấu, chính sách mới này góp phần níu giữ nhân tài, ngăn hiện tượng “chảy máu” lực lượng sang các đơn vị có đãi ngộ tốt hơn. Điều này sẽ giúp thể thao thành tích cao Đà Nẵng duy trì sự ổn định để hướng đến những thành công mới.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Động lực để thể thao thành tích cao vươn tầm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO