ĐNO - Nhờ chính quyền xã Núi Thành làm tốt công tác đối thoại, từ ngày 15/7/2026, hàng trăm hộ dân địa phương đã tự nguyện tháo dỡ lồng bè nuôi thủy sản, bàn giao mặt bằng cho dự án Nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang nhằm bảo đảm tiến độ thi công trước mùa mưa bão.

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa (thôn Sâm Linh, xã Núi Thành) từ lâu là điểm tựa an toàn của hàng trăm tàu cá địa phương. Vào mùa mưa bão, nơi đây còn tiếp nhận lượng lớn tàu thuyền của ngư dân các tỉnh, thành phố lân cận như: Quảng Ngãi, Gia Lai, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình vào tránh trú.
Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, luồng lạch và vùng nước tại khu neo đậu bị bồi lắng. Bên cạnh đó, tình trạng người dân tự ý chiếm dụng một phần mặt nước để dựng lồng bè nuôi trồng thủy sản đã gây cản trở lớn cho việc ra vào, neo đậu của các tàu cá.
Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Quyết định số 5140/QĐ-BNN-TCTS phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang. Dự án có tổng mức đầu tư 426,5 tỷ đồng, gồm 286,5 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 140 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng gần 2km kè bảo vệ bờ kết hợp trụ neo, nạo vét khoảng 52ha mặt nước, đồng thời hoàn thiện hệ thống luồng lạch và vùng neo đậu nhằm tiếp nhận khoảng 1.200 tàu cá có công suất lên đến 300CV. Đến nay, hạng mục kè bờ cơ bản hoàn thành, các hoạt động nạo vét đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đưa công trình vào vận hành trước mùa mưa bão năm 2026.
Tuy nhiên, hàng trăm lồng bè nuôi hàu, vẹm tự phát đang tồn tại trong phạm vi dự án, đe dọa trực tiếp đến tiến độ thi công. Do đó, việc khẩn trương giải phóng toàn bộ diện tích mặt nước là yêu cầu cấp thiết.

Ông Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành chia sẻ, việc di dời hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Vì thế, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp phải luôn đi trước một bước.
Từ giữa tháng 6/2026, các tổ công tác xuống từng địa bàn dân cư để phổ biến chủ trương và thông tin chi tiết về dự án. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tổ chức các buổi đối thoại nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân có lồng bè trong khu vực quy hoạch.
Tại đây, các cán bộ chuyên môn giải thích thấu đáo các quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thực tế. Song song đó, lực lượng chức năng hướng dẫn người dân kê khai tài sản để thống nhất phương án hỗ trợ theo đúng quy định.
[VIDEO] - Người dân xã Núi Thành tự nguyện di dời lồng bè để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công:
Cạnh đó, Núi Thành đã xây dựng phương án hỗ trợ thỏa đáng, đúng quy định pháp luật nhằm giảm thiểu khó khăn cho ngư dân khi di dời. Theo phương án được công bố, mức hỗ trợ được tính dựa trên thể tích thực tế của lồng bè, với định mức từ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi lồng nuôi cá biển diện tích 100m³.
Việc xác định khối lượng hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch thông qua đo đạc trực tiếp, chụp ảnh, ghi hình và lập hồ sơ hiện trạng cho từng hộ, bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng quy định.

Những ngày này, không khí tại khu neo đậu tránh trú bão An Hòa trở nên hối hả bởi tiếng máy cắt, tiếng ghe tàu lai dắt lồng bè vào bờ. Không hề có sự phản đối, lời ra tiếng vào, thay vào đó là sự đồng thuận, phối hợp nhịp nhàng giữa chính quyền và người dân trong quá trình tháo dỡ, bàn giao mặt bằng.
Theo số liệu kiểm kê, trong phạm vi thực hiện dự án có hơn 300 lồng bè của hơn 100 hộ dân, với tổng diện tích khoảng 40ha. Tất cả đều nằm trong luồng tàu, vùng neo đậu hoặc phạm vi nạo vét theo hồ sơ thiết kế.
Sau khi hoàn tất đợt di dời đầu tiên đối với toàn bộ lồng bè và tàu thuyền trong phạm vi tuyến kè, xã Núi Thành tiếp tục bước vào giai đoạn cao điểm tháo dỡ các lồng bè còn lại.
.jpg)
Trong đợt cao điểm từ ngày 15 - 19/7, các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời theo từng khu vực. Địa phương ưu tiên xử lý các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến luồng tàu và phạm vi nạo vét, thực hiện theo phương châm “làm đến đâu, bàn giao mặt bằng sạch đến đó”.
Nhằm giảm thiểu chi phí cho ngư dân và đẩy nhanh tiến độ, xã Núi Thành đã huy động lực lượng quân sự, bộ đội biên phòng cùng các tổ chức đoàn thể phối hợp với người dân thôn Sâm Linh, Xuân Trung hỗ trợ tháo dỡ, lai dắt lồng bè và vận chuyển vật tư vào bờ an toàn.
Ông Nguyễn Đình Hải (thôn Sâm Linh) chia sẻ, sau khi nhận thông tin từ chính quyền, gia đình đã chủ động tháo dỡ 3 cụm lồng bè. Dù việc di dời gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế, nhưng chấp hành chủ trương chung là trách nhiệm của mỗi công dân.
“Như mọi năm, 3 lồng bè này đến kỳ thu hoạch sẽ mang lại nguồn thu từ 50 đến 100 triệu đồng. Giờ phải thu hoạch sớm thế này chỉ đủ thu hồi vốn. Rất mong thời gian tới, chính quyền sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc quy hoạch vùng nuôi mới để bà con yên tâm sản xuất”, ông Hải bộc bạch.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Đình Hải (thôn Sâm Linh, xã Núi Thành) chia sẻ về việc tự nguyện tháo dỡ lồng bè:
Tương tự, ông Lê Văn Dậu cũng khẩn trương tháo dỡ 1 bè sắt và 2 bè tre nuôi hàu để bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông bày tỏ, đây là chủ trương lớn nhằm bảo đảm an toàn cho chính ngư dân và thúc đẩy phát triển kinh tế biển, vì vậy mỗi người dân cần đặt lợi ích chung lên trên hết.
“Chính quyền tổ chức tuyên truyền, đối thoại rất cởi mở nên bà con đồng thuận ngay. Bên cạnh đó, địa phương cũng cam kết thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người dân nên gia đình tôi hoàn toàn yên tâm tháo dỡ”, ông Dậu nói.

Tính đến hết ngày 16/7, đã có 50 lồng bè của 20 hộ dân được tháo dỡ, bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện, xã Núi Thành đang tiếp tục cử cán bộ chuyên môn cùng lực lượng Mặt trận và các đoàn thể bám sát hiện trường để đôn đốc, vận động, quyết tâm không để xảy ra tình trạng tái chiếm mặt nước.
“Lực lượng biên phòng, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên luôn túc trực hỗ trợ nhân lực giúp ngư dân sớm hoàn tất tháo dỡ, đưa tài sản vào bờ an toàn trước ngày 20/7. Chúng tôi rất phấn khởi trước sự đồng thuận cao và tinh thần tự giác chấp hành của nhân dân đối với chủ trương lớn của địa phương”, ông Nguyễn Như Công nói.
[VIDEO] - Ông Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành chia sẻ về quyết tâm bàn giao mặt bằng khu nước dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang: