ĐNO - Sáng 26/6, HĐND xã Chiên Đàn khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và đặt tên thôn trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp, UBND xã Chiên Đàn trình bày đề án và tờ trình về việc thành lập, sắp xếp và tổ chức lại thôn trên địa bàn xã. Theo đó, xã Chiên Đàn có diện tích 48,63km2, với 8.270 hộ gia đình và 32.327 nhân khẩu, sinh sống tại 17 thôn. Tất cả thôn đều có quy mô từ 300 hộ gia đình trở lên.
Thực hiện rà soát điều kiện, tiêu chuẩn thành lập phường theo Công văn số 3241/SNV-XDCQ ngày 15/4/2026 của Sở Nội vụ Đà Nẵng, xã Chiên Đàn căn cứ các tiêu chuẩn thành lập phường để xây dựng phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn xã.
.jpg)
Dự kiến sau sắp xếp, xã Chiên Đàn có 13 thôn, giảm 4 thôn so với hiện nay. Trong đó, 8 thôn có quy mô từ 450 đến dưới 700 hộ, chiếm 61,54%; 5 thôn có quy mô từ 700 hộ trở lên, tỷ lệ 38,46%.
Kết quả báo cáo thẩm tra cho thấy, có 3.857 hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, số hộ đồng ý chủ trương sắp xếp đạt 98,42%. Đối với tên gọi sau sắp xếp, có 3.667 hộ đồng ý, đạt 95,07%.
Các thôn sau sắp xếp đều đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình, đảm bảo tính liên cư liên địa, phù hợp với điều kiện lịch sử hình thành, phong tục tập quán và đời sống sinh hoạt của nhân dân.

* Sáng cùng ngày, HĐND xã Tiên Phước khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ ba nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.
Tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã Tiên Phước xem xét, quyết định về Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động các thôn. Theo đó, sau khi sắp xếp, xã Tiên Phước còn lại 15 thôn trên cơ sở sắp xếp 27 thôn cũ; trong đó có 12 thôn được sắp xếp lại và giữ nguyên 3 thôn là Hữu Lâm, Tiên Phú Đông, thôn 3 được đổi tên thành thôn Tiên Thọ.
Trước đó, Ban chỉ đạo về sắp xếp thôn xã Tiên Phước tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án sắp xếp thôn, có 5.531 hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, trong đó có 5.506 hộ đồng ý (đạt tỷ lệ 99,5%).