Chính quyền - đoàn thể

Sức bật mới từ thôn, tổ dân phố:Nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở

HOÀI AN - NAM PHƯỚC 14/07/2026 08:50

Việc sắp xếp hình thành những thôn, tổ dân phố có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện để các địa phương tính toán lại hạ tầng, thiết chế văn hóa, chuyển đổi số và hoạt động tự quản.

z8021968876251_ba3a317a68eb306c5999e7e3954f2057.jpg
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chiên Đàn trao quyết định phân công nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận thôn sau sắp xếp. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Tổ chức lại không gian

Sau sắp xếp, xã Xuân Phú giảm từ 27 xuống còn 15 thôn, với 8 thôn có hơn 700 hộ. Những định hướng phát triển của thôn mới sau sắp xếp đã được chính quyền địa phương tính đến gắn với phát huy lợi thế giao thông, thương mại.

Theo ông Lê Công Phu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, thôn Hương An có 904 hộ, đông nhất xã, nhưng diện tích chỉ 0,96km2. Hoạt động phố chợ và mật độ dân cư cao đặt ra yêu cầu rõ hơn về trật tự giao thông, môi trường, an ninh, quản lý xây dựng và dịch vụ công. Các tổ tự quản theo cụm dân cư sẽ giúp bộ máy thôn theo dõi sát những vấn đề phát sinh trong khu vực có dáng dấp đô thị.

“Việc giảm đầu mối giúp địa phương rà soát lại nhà văn hóa, sân thể thao, trang thiết bị và công trình cộng đồng, qua đó bố trí nguồn lực phù hợp với vai trò từng thôn. Các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ hòa giải, tổ bảo vệ an ninh, trật tự và người có kinh nghiệm tại từng khu vực sẽ tiếp tục hỗ trợ bộ máy mới”, ông Phu cho biết thêm.

Tại phường Quảng Phú, số tổ dân phố giảm từ 19 xuống còn 14, gồm An Hà Trung, An Hà Nam, Sông Đầm, An Phú, Phú Ân, Phú Sơn, Quý Ngọc, Phú Bình, Phú Thạnh, Tam Phú, Hòa Hạ, Tam Thanh, Tỉnh Thủy và Ngọc Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, tổ dân phố mới giữ vai trò cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, đồng thời phát huy tinh thần tự quản. “Quy mô tổ dân phố lớn hơn đòi hỏi bộ máy mới phải đoàn kết, chủ động và đổi mới cách làm, để người dân ở các khu vực sau sáp nhập đều được tham gia và cùng hưởng lợi từ những chuyển biến của địa phương”, ông Hiệu nói.

Nhịp vận hành mới

Ở đợt sắp xếp lần này, phường Hải Châu thực hiện giảm từ 332 tổ dân phố xuống còn 51 tổ dân phố; đồng thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư vào cuối tháng 6 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 vừa qua.

z8011773459015_f28567db51a79c5affa71d05981226e0.jpg
Sau sắp xếp, xã Xuân Phú kỳ vọng các thôn bước sang giai đoạn phát triển mới khi có nhiều tiềm năng hơn về quy mô và nhân sự. Ảnh: PHAN VINH

Bà Trần Thị Kim Hoa, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu cho rằng, việc sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn phường có ý nghĩa không chỉ về tổ chức bộ máy mà còn về đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân ở cơ sở. Điều quan trọng nhất không phải là sau sắp xếp số lượng tổ dân phố giảm xuống bao nhiêu, mà mỗi tổ dân phố mới phải hoạt động hiệu quả, rõ trách nhiệm, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đặc biệt, trong điều kiện đô thị trung tâm, mỗi tổ dân phố mới cần trở thành một đơn vị tự quản năng động, cùng chính quyền phường giải quyết tốt các vấn đề thiết thực hằng ngày, như trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị.

Việc sắp xếp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ khu dân cư, “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương về tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc, sự gần dân. “Thành công của việc sắp xếp không chỉ đo bằng bộ máy tinh gọn hơn, mà phải được khẳng định bằng sự ổn định ở cơ sở, bằng niềm tin của nhân dân, bằng chất lượng các phong trào và kết quả giải quyết công việc cụ thể tại từng khu dân cư”, bà Hoa nói.

Sở Nội vụ đánh giá, việc sắp xếp lần này là bước chuyển quan trọng trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, tạo nền tảng để xây dựng hệ thống chính trị ở khu dân cư tinh gọn, đồng bộ, hoạt động năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Việc tổ chức lại đồng bộ các thiết chế chính trị ở khu dân cư không chỉ góp phần giảm đầu mối mà còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, tăng cường tính thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phần nguồn lực tiết kiệm được tạo thêm điều kiện để các địa phương đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, song sự thay đổi mà người dân cảm nhận được sẽ đến từ từng công trình, dịch vụ và việc làm cụ thể. Khi nhà văn hóa được sử dụng, phản ánh được xử lý nhanh, tổ tự quản hoạt động đều, môi trường sạch hơn và người yếu thế được chăm lo kịp thời, cộng đồng lớn sau sắp xếp sẽ dần tìm được nhịp vận hành mới.

(0) Bình luận
Sức bật mới từ thôn, tổ dân phố: Nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO