FIFA mở cuộc điều tra kỷ luật đối với HLV Hossam Hassan, quản lý Ibrahim Hassan và tiền đạo Mostafa Ziko sau những phát ngôn gay gắt ở trận gặp Argentina.
Thất bại sát nút 2-3 trước Argentina tại World Cup 2026 không chỉ để lại nỗi thất vọng về mặt kết quả với đội tuyển Ai Cập, mà còn mở ra một cuộc khủng hoảng truyền thông và pháp lý ngoài đường biên. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức khởi động cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào HLV trưởng Hossam Hassan cùng hai nhân tố quan trọng khác của đại diện châu Phi.

Theo xác nhận chính thức từ Hiệp hội Bóng đá Ai Cập (EFA), ba cá nhân nằm trong tầm ngắm điều tra của cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu bao gồm Thuyền trưởng Hossam Hassan, Quản lý đội tuyển Ibrahim Hassan và tiền đạo Mostafa Ziko. Nguyên nhân xuất phát từ chuỗi phát ngôn gay gắt mà họ hướng về phía công tác điều hành và ban tổ chức ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với thất bại 2-3 trước nhà đương kim vô địch Argentina dường như đã đẩy cảm xúc của ban huấn luyện Ai Cập lên đỉnh điểm. Dù màn trình diễn trên sân thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm của đại diện châu Phi, những phản ứng thái quá sau trận đấu đã vượt qua giới hạn quy chuẩn ứng xử do FIFA đề ra.
Trước làn sóng điều tra từ FIFA, Hiệp hội Bóng đá Ai Cập đã nhanh chóng lên tiếng nhằm xoa dịu tình hình nhưng đồng thời khẳng định rõ quan điểm bảo vệ nhân sự của mình. Thông qua tuyên bố chính thức trên các kênh truyền thông, EFA cam kết sẽ hợp tác đầy đủ và tuân thủ mọi quy trình tố tụng do FIFA đưa ra.
Đại diện EFA nhấn mạnh liên đoàn đang khẩn trương thu thập tài liệu và hoàn thiện hồ sơ pháp lý để gửi lên cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới trong thời hạn quy định. Song song với việc đề cao nguyên tắc chơi đẹp (fair-play) và sự tôn trọng dành cho ban tổ chức World Cup 2026, EFA khẳng định sẽ sử dụng mọi kênh chính thức hợp pháp để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho HLV Hossam Hassan cùng các học trò.