Kế hoạch bí mật bán cổ phần các giải đấu đã đẩy Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất sự nghiệp khi liên minh châu lục đe dọa phế truất.
Trong chính trường bóng đá thế giới, vị thế quyền lực có thể xoay chuyển chỉ trong chớp mắt. Sáng Thứ Ba, Gianni Infantino vẫn ngự trên đỉnh cao quyền lực tại đại bản doanh FIFA ở Zurich. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, triều đại của ông đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn do một cuộc lật đổ quy mô lớn từ liên minh các liên đoàn thành viên.

Nguyên nhân châm ngòi cho ngọn lửa nội chiến bắt nguồn từ kế hoạch bí mật nhằm bán cổ phần các giải đấu do FIFA quản lý, bao gồm cả World Cup, cho các quỹ đầu tư tư nhân. Dự án mang tính thương mại hóa cao độ này được triển khai mà không thông qua sự đồng thuận hay thảo luận công khai với bộ sậu lãnh đạo thượng tầng.
Ngay sau khi thông tin rò rỉ, Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) lập tức tung ra đòn đáp trả quyết liệt nhất: đe dọa tẩy chay toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống FIFA. Nhận thấy đây là thời điểm chiến lược để chấm dứt sự ảnh hưởng của Infantino, UEFA đã nhanh chóng tạo lập thế trận phản công.
Làn sóng bất mãn nhanh chóng lan sang bên kia Đại Tây Dương. Concacaf, tổ chức vốn đồng hành cùng Infantino trong công tác chuẩn bị World Cup 2026, chính thức yêu cầu một cuộc rà soát toàn diện đối với bộ máy lãnh đạo. Đáng chú ý hơn, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) – khối đồng minh chiến lược từng giúp Infantino củng cố quyền lực – cũng bắt đầu quay lưng.
Sự sụp đổ còn diễn ra ngay bên trong nội bộ FIFA khi hai cộng sự thân tín là cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro và Giám đốc điều hành Kevin Lamour đồng loạt đệ đơn từ chức. Trong tuyên bố chia tay, Kevin Lamour khẳng định đội ngũ nhân sự tại Zurich đã bị lừa dối nghiêm trọng về bản chất thực sự của dự án đầu tư này.
Để quy trình bãi nhiệm diễn ra hợp hiến, đối thủ của Infantino cần thực hiện đúng trình tự pháp lý khắt khe. Con đường nhanh nhất là Infantino tự nguyện từ chức như kịch bản của Sepp Blatter vào năm 2015. Mặc dù vậy, đương kim Chủ tịch FIFA vẫn cố gắng bám trụ cho đến kỳ bầu cử diễn ra vào tháng 3 năm sau.
Nếu muốn cưỡng chế Infantino rời ghế ngay lập tức, Hội đồng FIFA cần tối thiểu 19 trên tổng số 37 phiếu thuận để triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Bước tiếp theo là tổ chức Đại hội bất thường với sự tham gia của 211 liên đoàn thành viên, nơi cần ít nhất 106 phiếu để thông qua lệnh bỏ phiếu miễn nhiệm.
| Khối liên đoàn | Số phiếu sở hữu | Thái độ chiến lược |
|---|---|---|
| UEFA (Châu Âu) | 55 | Đối đầu trực tiếp, đe dọa tẩy chay |
| CAF (Châu Phi) | 54 | Đang dao động |
| AFC (Châu Á) | 46 | Rút lại sự hỗ trợ ban đầu |
| Concacaf (Bắc, Trung Mỹ & Caribe) | 35 | Yêu cầu rà soát bộ máy |
Theo các số liệu ghi nhận, đã có 136 quốc gia chính thức lên tiếng bác bỏ kế hoạch đầu tư tư nhân của FIFA. Dù việc phản đối một dự án kinh tế chưa đồng nghĩa với một tấm phiếu phế truất cá nhân, nhưng con số 136 đã vượt xa mốc 106 phiếu cần thiết để tạo nên một cuộc lật đổ lịch sử.

Trong bối cảnh Infantino dần mất kiểm soát tình hình, giới quan sát bắt đầu nhận diện những ứng viên tiềm năng cho vị trí tân Chủ tịch FIFA:
Gianni Infantino đang nỗ lực đàm phán với các đối tác truyền thống như Qatar hay Morocco nhằm tìm kiếm đòn đẩy cứu vãn cuộc khủng hoảng. Dù vậy, khi áp lực từ các nhà tài trợ gia tăng cùng sự quay lưng đồng loạt từ các liên đoàn châu lục, thời gian dành cho vị quan chức người Thụy Sĩ đang đếm ngược từng ngày.