Giá lúa gạo trong nước ngày 25/9 duy trì ổn định, giao dịch chậm, thị trường ít biến động.
Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo hôm nay tiếp tục đi ngang.
Cụ thể, tại An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.100 – 8.250 đồng/kg; CL 555 ở mức 8.100 – 8.200 đồng/kg; OM 380 từ 7.450 – 7.550 đồng/kg; OM 18 khoảng 8.500 – 8.600 đồng/kg. Ngoài ra, OM 5451 dao động 7.700 – 7.900 đồng/kg. Với gạo thành phẩm, OM 380 được ghi nhận 8.800 – 9.000 đồng/kg; IR 504 đạt 9.500 – 9.700 đồng/kg.
Giá phụ phẩm như tấm OM 504 dao động 7.400 – 7.500 đồng/kg, còn cám khoảng 9.000 – 10.000 đồng/kg.
Tại An Giang, lượng hàng về ít, sức mua chậm, nhà máy đưa ra nhiều gạo trắng nhưng giá vẫn ổn định. Ở Lấp Vò (Đồng Tháp), giao dịch vững, giá ít thay đổi. Khu vực chợ Sa Đéc, An Cư – Đồng Tháp cũng ghi nhận lượng hàng lai rai, giá tương đối ổn định.

Ở thị trường bán lẻ, giá gạo vẫn đi ngang. Một số loại phổ biến như: Nàng Nhen ở mức 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường từ 13.000 – 15.000 đồng/kg. Các loại gạo thơm dao động từ 16.000 – 22.000 đồng/kg tùy chủng loại, trong đó gạo Nhật niêm yết 22.000 đồng/kg.
Với lúa tươi, IR 50404 tại An Giang dao động 4.700 – 4.900 đồng/kg; OM 18 ở mức 5.400 – 5.500 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 5.600 – 5.700 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.300 – 5.400 đồng/kg; Nàng Hoa 9 đạt 6.000 – 6.200 đồng/kg. Ngoài ra, OM 308 ghi nhận mức 5.700 – 5.900 đồng/kg.
Tại Đồng Tháp, lượng lúa Thu Đông giảm, giao dịch mua mới lai rai, giá ổn định. Ở Cần Thơ, lúa chờ thu hoạch, thị trường ít biến động. An Giang, Vĩnh Long và Cà Mau cũng có tình trạng giao dịch chậm, giá giữ ở mức cũ.
Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu Việt Nam không thay đổi so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm dao động 440 – 465 USD/tấn, gạo 100% tấm khoảng 317 – 321 USD/tấn. Riêng gạo Jasmine ghi nhận mức 450 – 496 USD/tấn.