ĐNO - Chiều 15/9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan chủ trì buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở trong việc lấy ý kiến nhân dân về một số nội dung phát triển kinh tế - xã hội tại xã Hòa Tiến.

Báo cáo của xã Hòa Tiến về kết quả thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2026 cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và thu hút đông đảo nhân dân tham gia góp ý.
Cụ thể, đối với phương án thành lập phường mới, có 9.619 hộ tham gia lấy ý kiến (đạt 98%), trong đó 9.616 hộ đồng ý. Về việc sắp xếp thôn gắn với kiện toàn chi bộ, ban công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể, cũng có 9.619 hộ tham gia; kết quả có 9.491 hộ đồng ý (đạt 97%) và 121 hộ không đồng ý (chiếm 1,24%). Trước khi sắp xếp, toàn xã có 22 thôn, sau khi kiện toàn giảm còn 15 thôn.
Đối với việc lấy ý kiến chọn địa điểm, lập quy hoạch chi tiết 1/500 thực hiện Dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, người dân đều đồng tình, phấn khởi với chủ trương của Nhà nước.
Bên cạnh đó, các hộ dân đóng góp nhiều ý kiến thiết thực liên quan việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thoát nước, không để ứ đọng ảnh hưởng môi trường.
Tuy nhiên, xã Hòa Tiến thừa nhận vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Điển hình là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở chưa thường xuyên, hình thức chưa đa dạng.
Điều này dẫn đến một bộ phận nhân dân chưa nắm đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia thực hiện dân chủ.
Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, hoạt động này nhằm đánh giá thực chất quá trình thực hiện quy chế dân chủ, đặc biệt là công tác lấy ý kiến nhân dân.
Qua giám sát, đoàn yêu cầu địa phương làm rõ tính minh bạch trong việc công khai tài liệu, quy trình tổng hợp ý kiến và những điều chỉnh thực tế sau khi lắng nghe người dân.
"Mục tiêu của hoạt động giám sát là để việc triển khai dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; qua đó, giúp các cấp có thẩm quyền cải thiện chính sách và bảo đảm quyền lợi an sinh cho cư dân địa phương", bà Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh.