ĐNO - Chiều 10/9, tại phường Hội An Đông, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn chủ trì đoàn giám sát chuyên đề về xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030 tại phường Hội An Đông và phường Điện Bàn Đông.

Thông tin báo cáo tại buổi giám sát, trong tuần đầu thực hiện đợt cao điểm “45 ngày đêm” phòng, chống ma túy, Công an phường Hội An Đông xét nghiệm 176 người, phát hiện 14 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó 13 trường hợp phát hiện mới; đấu tranh làm rõ 3 vụ/6 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phối hợp Công an thành phố điều tra làm rõ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Trong 6 tháng đầu năm, phường Hội An Đông quản lý 5 người nghiện ma túy, 35 người sử dụng trái phép chất ma túy và 1 người bị quản lý sau cai nghiện. Công an phường kiểm danh, kiểm diện, xét nghiệm 45 trường hợp thuộc diện quản lý; xét nghiệm 346 trường hợp nghi vấn; xử lý vi phạm hành chính 20 vụ/26 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tập trung 3 trường hợp.

Với phường Điện Bàn Đông, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an phường phát hiện 23 vụ, 38 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Ra quyết định xử phạt 18 vụ, 18 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Ngoài ra, phối hợp Công an thành phố phát hiện 8 vụ, 14 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tiến hành kiểm tra, test nhanh ma túy đối với 105 tài xế thuộc 4 doanh nghiệp trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Công an phường Điện Bàn Đông tổ chức test nhanh đối với 940 trường hợp nghi vấn; qua đó phát hiện và lập hồ sơ xử lý 83 trường hợp dương tính với chất ma túy. Hiện quản lý 58 hồ sơ người sử dụng trái phép chất ma túy, 59 người nghiện ma.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND và Công an 2 phường nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện và kiến nghị thành phố quan tâm cơ chế hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý địa bàn, đối tượng và đấu tranh với tội phạm ma túy.
Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cai nghiện, học nghề, việc làm, sinh kế và tái hòa nhập cộng đồng; hướng dẫn cụ thể việc đánh giá, công nhận và duy trì các tiêu chí xây dựng địa bàn không ma túy.

Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn ghi nhận những kết quả trong tiến trình xây dựng “phường không ma túy” của 2 phường thời gian qua.
Đồng thời cho biết, việc xây dựng “xã, phường, đặc khu không ma túy” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống ma túy.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện; chú trọng quản lý chặt địa bàn, đối tượng; tăng cường tuyên truyền, nhất là với thanh thiếu niên.
Đoàn giám sát đề nghị phường Hội An Đông và phường Điện Bàn Đông xây dựng lộ trình, giải pháp phù hợp thực tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng “phường không ma túy” theo kế hoạch đề ra.