Chủ tịch FIFA khẳng định sự tôn trọng dành cho đội ngũ trọng tài là nguyên tắc tối thượng, bất chấp những áp lực chính trị và cáo buộc từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun.
World Cup 2026 đang chứng kiến một cuộc đối đầu không chỉ diễn ra trên thảm cỏ mà còn ở thượng tầng chính trị. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa công khai lên tiếng bảo vệ các trọng tài, một động thái được xem là lời đáp trả trực diện đối với những tuyên bố gay gắt từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tâm điểm của cuộc tranh luận bắt nguồn từ trận đấu giữa tuyển Mỹ và Bosnia & Herzegovina, nơi tiền đạo Folarin Balogun phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Raphael Claus. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía chủ nhà. Đáng chú ý, FIFA sau đó đã quyết định xóa án treo giò một trận cho Balogun, cho phép anh tiếp tục thi đấu.
Sự việc trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Donald Trump xác nhận đã gọi điện trực tiếp cho Infantino để can thiệp. Trong một cuộc họp báo, ông Trump không ngần ngại gọi trọng tài Raphael Claus là nhân vật "đáng ngờ" và tuyên bố: "Quyết định của trọng tài thật kinh khủng... Trận đấu này sẽ bị dàn xếp nếu không có Balogun".

Trước làn sóng chỉ trích và nghi vấn về tính minh bạch, ông Infantino đã chọn mạng xã hội để đưa ra thông điệp cứng rắn. Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh rằng giải đấu đang được điều hành bởi những chuyên gia giỏi nhất thế giới và mọi thành viên phải tuân thủ luật chơi.
"Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng chúng ta phải tôn trọng trọng tài và luật lệ của trò chơi. Rất đơn giản và không cần bàn cãi thêm - không có trọng tài thì không có bóng đá", Infantino khẳng định. Ông cũng giải thích thêm rằng các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA mới là bên đưa ra phán quyết cuối cùng, còn cá nhân ông chỉ đóng vai trò trao đổi với các nguyên thủ quốc gia như một phần của công việc ngoại giao thể thao.
Tuy nhiên, những lời giải thích của Infantino không đủ để xoa dịu dư luận quốc tế. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã đưa ra cảnh báo đanh thép, cho rằng FIFA đã vượt qua "vạch giới hạn đỏ", trực tiếp làm tổn hại đến uy tín và tính chính trực của giải đấu lớn nhất hành tinh.
Sự ưu ái dành cho tuyển Mỹ cũng khiến các đối thủ khác bất bình. Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) đã bị FIFA bác đơn khiếu nại ngay trước thềm vòng 1/16. Đại diện phía Bỉ bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi không nhận được văn bản giải trình thỏa đáng và đang cân nhắc việc đưa vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để tìm lại công bằng.
Cuộc chiến pháp lý và chính trị này đang phủ bóng đen lên chuyên môn của World Cup 2026. Khi các quyết định kỷ luật bị chi phối bởi những cuộc điện thoại từ các nguyên thủ, câu hỏi về sự công bằng trên sân cỏ trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết.