Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại nhân dân tại Đà Nẵng phát huy vai trò cầu nối, đưa con người, văn hóa và giá trị tốt đẹp của thành phố đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
.jpg)
Công tác đối ngoại và giao lưu nhân dân tại Đà Nẵng là cầu nối quan trọng, đưa mối quan hệ hữu nghị lan tỏa từ cấp chính quyền đến cộng đồng. Qua giao lưu văn hóa, giáo dục, thể thao, hợp tác và kết nối cộng đồng, thành phố vun đắp tình hữu nghị, mở rộng không gian hợp tác, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế.
Thời gian qua, hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai đa dạng và phong phú: từ công tác lễ tân, giao lưu văn hóa, tiếp đón đoàn quốc tế, đến các chương trình hòa bình, đoàn kết, hợp tác địa phương, vận động viện trợ phi chính phủ (NGO), thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cùng công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhờ phương thức linh hoạt, đối ngoại nhân dân không chỉ tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân Đà Nẵng với bạn bè quốc tế, mà còn hỗ trợ đắc lực cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; qua đó khắc họa rõ nét hình ảnh một Đà Nẵng năng động, thân thiện và cởi mở.
Với phương châm “Kết nối Đà Nẵng với thế giới”, thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quốc tế quy mô như lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, chương trình giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc...
Những chương trình này không đơn thuần là hoạt động trình diễn, mà còn truyền tải thông điệp hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển. Qua các không gian giao lưu, khoảng cách văn hóa dần thu hẹp, sự đồng cảm được bồi đắp, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã xây dựng và duy trì quan hệ với hơn 95 tổ chức nhân dân quốc tế, trong đó tập trung phát triển quan hệ đi vào chiều sâu với các đối tác từ các nước láng giềng, khối ASEAN, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp..., đồng thời tích cực mở rộng kết nối với các hiệp hội, tổ chức và cá nhân có thiện chí.
Điểm sáng nổi bật khác là công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, thu hút hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho các dự án giảm nghèo, hỗ trợ người khuyết tật, giáo dục, y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.
.jpg)
Song song đó, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và quảng bá chủ quyền biển đảo cũng được triển khai chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới.
Từ đầu năm đến nay, công tác đối ngoại của thành phố Đà Nẵng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Mạng lưới đối tác quốc tế không ngừng được mở rộng, qua đó khẳng định chủ trương hội nhập chủ động, linh hoạt và toàn diện của địa phương.
Trong 8 tháng của năm 2026, thành phố đã ký mới và ký tăng cường 16 thỏa thuận quốc tế giữa UBND thành phố Đà Nẵng với 14 địa phương, 1 tổ chức, 1 doanh nghiệp nước ngoài (với Lào: Savannakhet, Champasak, Salavan, Sê Kông, Attapeu; với Hàn Quốc: Yongin, Osan, Daegu, Gwangyang, quận Hamyang, Công ty Cổ phần Dentium; với Nhật Bản: Kinokawa, Nagasaki; với Trung Quốc: Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây; Đức: Chemnitz; Áo: Cơ quan Hợp tác và Phát triển kinh tế AED). Lũy kế đến nay, thành phố duy trì quan hệ hợp tác hữu nghị với 59 địa phương, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp thuộc 24 quốc gia, vùng lãnh thổ, với 66 thỏa thuận còn hiệu lực trên nhiều lĩnh vực.
Song song đó, công tác ngoại giao văn hóa được triển khai đồng bộ, gắn liền với nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, con người và nâng cao vị thế đô thị. Thành phố duy trì hiệu quả các diễn đàn, hội nghị, chương trình tiếp đón khách quốc tế. Khéo léo lồng ghép quảng bá văn hóa, du lịch và môi trường đầu tư trong các chuyến công tác nước ngoài của lãnh đạo thành phố.
Nhờ đó, văn hóa đã trở thành cầu nối quan trọng, làm gia tăng sức hấp dẫn của Đà Nẵng trong mắt đối tác quốc tế.
Công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tiếp tục được triển khai thực chất, gắn kết chặt chẽ với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế. Thành phố đặc biệt chú trọng các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên quốc tế với các đối tác truyền thống và chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN, tạo môi trường để thế hệ trẻ nâng cao năng lực hội nhập và lan tỏa hình ảnh người Đà Nẵng thân thiện, năng động.
.jpg)
Đặc biệt, các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được đổi mới mạnh mẽ với 15 sự kiện quy mô lớn, tiêu biểu như: Tết cổ truyền Bunpimay 2569 của nhân dân Lào, thu hút hơn 500 người tham gia, trao 134 suất học bổng cho học sinh, sinh viên Lào có hoàn cảnh khó khăn.
Các sự kiện giao lưu truyền thống: lễ kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung; chương trình “Gặp mặt truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga”; cuộc thi thuyết trình “Tìm hiểu về đất nước và con người Ấn Độ”; lễ hội Yoga quốc tế, vòng chung kết Cuộc thi nhịp cầu Hán ngữ; lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan tại Đà Nẵng; sự kiện hòa bình: Chương trình đi bộ “Những bước chân hòa bình” tại lễ hội Quán Thế Âm thu hút hơn 600 đại biểu quốc tế tham gia.
Trước yêu cầu hội nhập toàn diện, Đà Nẵng xác định công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục nâng cao tính thực chất, chủ động đồng hành với thành phố trong các chiến lược phát triển lớn như kết nối các nguồn lực quốc tế để góp phần xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình phát triển kinh tế mới.
Công tác đối ngoại nhân dân sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Đồng thời thành phố đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại nhân dân, tăng cường kết nối, vận động và phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, bảo vệ chủ quyền biển đảo; tích cực tuyên truyền hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới thông qua các sáng kiến như dự án truyền thông “Lời chào Đà Nẵng” hay Cuộc thi ảnh “Đà Nẵng dưới góc nhìn quốc tế”.
Từ những mối nhân duyên gần gũi trong cộng đồng đến các mạng lưới hợp tác hữu nghị rộng lớn, đối ngoại nhân dân đang ngày càng khẳng định vị thế là sức mạnh mềm quan trọng. Phát huy hiệu quả nguồn lực này, Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng vòng tay bạn bè, nâng tầm hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng thành phố hòa bình, văn minh và hội nhập sâu rộng.