ĐNO - Sáng 27/12, tại Công viên APEC (phường Hải Châu), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường Hải Châu tổ chức tọa đàm chuyên đề “Kỹ thuật in dập bản” với sự tham gia của các họa sĩ, giảng viên mỹ thuật, đông đảo giáo viên và học sinh yêu thích môn hội họa trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động mở màn nằm trong chuỗi sự kiện liên hoan tranh thiếu nhi năm 2025 với chủ đề “Tự hào Đà Nẵng quê hương”, diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 27/1/2026.
Các tham luận tại tọa đàm tập trung giới thiệu về nguồn gốc, quy trình sáng tác tranh in dập bản, đồng thời phân tích giá trị ứng dụng trong mỹ thuật đương đại và trong giảng dạy mỹ thuật cho thiếu nhi.
Tranh in dập bản (hay còn gọi là in khắc) là kỹ thuật in gián tiếp, trong đó họa sĩ khắc hình ảnh trên bản in (gỗ, cao su, nhựa, xốp, kẽm...).
Sau đó phủ màu mực lên bề mặt và ép dập lên giấy hoặc vải để tạo hình. Đặc trưng nổi bật của tranh in dập bản là tính giản lược, mảng hình rõ ràng, tương phản mạnh mẽ giữa trắng và đen, tạo nên hiệu quả thị giác mạnh mẽ và ấn tượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, tranh in dập bản là một trong những thể loại hội họa độc đáo, mang đậm tính thủ công và sáng tạo.
Thông qua quá trình khắc, in và dập trên bề mặt, học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng tạo hình mà còn được tiếp cận tư duy nghệ thuật mang tính biểu đạt và khái quát cao.
Trong chương trình Mỹ thuật bậc THPT, kỹ thuật tranh in dập bản góp phần giúp học sinh hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hình - nền, giữa đậm - nhạt, tính biểu cảm của chất liệu, tạo hấp dẫn về mặt thị giác.
Tại tọa đàm, các thầy, cô giáo cùng học sinh trực tiếp thực hành các công đoạn từ phác thảo, khắc bảng, pha màu đến in tranh dưới sự hướng dẫn của các họa sĩ và giáo viên mỹ thuật. Qua đó, lan tỏa niềm say mê sáng tạo và tăng cường sự gắn kết giữa nghệ thuật với cộng đồng.