Từ khi đưa Công an chính quy về xã cũng như thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Lãnh Ngọc nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, tất cả “Vì nhân dân phục vụ”.

Thôn 4, xã Lãnh Ngọc, trước đây là thôn 8 và thôn 9 (xã Tiên Lãnh cũ), từng là “điểm nóng” về an ninh trật tự ở địa phương. Thôn có diện tích rộng, dân số đông, với 282 hộ, 1.176 nhân khẩu.
Những năm trước, người dân sống trong cảnh bất an khi tình trạng trộm cắp vặt, cờ bạc, nghiện ma túy hay những vụ xô xát nhỏ do mâu thuẫn cá nhân hoặc sau chầu rượu... thường xuyên diễn ra. Trong khi đó, lực lượng công an xã bán chuyên trách còn mỏng, thiếu trang thiết bị, công tác tuần tra kiểm soát chưa thường xuyên.
Địa bàn lại giáp ranh với xã Phước Gia (xã Hiệp Đức cũ), có công trình Thủy điện sông Tranh 3 đóng trên địa bàn thôn nên tạo điều kiện cho người dân ở các nơi tập trung về giao thương, buôn bán, các đối tượng lạ mặt dễ dàng xâm nhập, gây khó khăn cho việc quản lý.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Hảo, Phó trưởng Công an xã Tiên Lãnh, sau khi Công an chính quy về xã đã rà soát, lập hồ sơ quản lý tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, mời gọi các đối tượng được tha tù về tuyên truyền pháp luật; tăng cường tuần tra đêm tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực giáp ranh, khu vực Thủy điện sông Tranh 3.
Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hòa giải mâu thuẫn ngay từ cơ sở; thông tin các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương thức và thủ đoạn của tội phạm, giúp bà con hiểu rõ và nắm bắt.
Nhờ đó, tệ nạn trộm cắp, cờ bạc gần như chấm dứt, tình trạng tụ tập gây rối giảm mạnh. Các mâu thuẫn, tranh chấp được hòa giải kịp thời, không phát sinh vụ việc nghiêm trọng.
Ông Phùng Văn Thọ, Trưởng thôn 4, xã Lãnh Ngọc bày tỏ: “Từ khi lực lượng công an chính quy về xã tình hình trở nên ổn định hơn rất nhiều. Ngoài đi tuần tra, kiểm soát địa bàn, trấn áp tội phạm, lực lượng công an còn phối tuyên truyền thông qua các buổi họp thôn, tại các ngày hội nên các tệ nạn trước đây giảm hẳn.

Từ vùng quê bất ổn, nay bà con thôn 4 được sống trong bình yên, có được điều đó nhờ sự tận tâm của lực lượng công an “Vì Nhân dân phục vụ”, từ “điểm nóng” trước đây nay trở thành điểm sáng”.
Lực lượng Công an xã Lãnh Ngọc đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa tấn công trấn áp với giáo dục, cảm hóa, gọi hỏi răn đe đối tượng.
Đại úy Nguyễn Văn Quang, Trưởng Công an xã Lãnh Ngọc, cho biết: “Là địa bàn mới sáp nhập, Công an xã đã sớm củng cố lực lượng an ninh cơ sở, tăng cường tuần tra, giám sát, trấn áp đối tượng nhờ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Ngoài ra, chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội cho bà con nhân dân.
Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Lãnh Ngọc luôn được giữ vững, bà con nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội”.