Tài chính - Thị trường

Giữ ổn định lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh

VIỆT NGUYỄN 06/12/2025 09:00

Tín hiệu vui là dòng vốn trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, cần giữ ổn định lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm.

CUOI NAM 3
Bà Ngô Thị Lộc (thứ 2 từ phải sang) giới thiệu các sản phẩm chủ lực của Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh Lộc Nhiên Phát để cung cấp thị trường cuối năm và Tết. Ảnh: QUANG VIỆT

Đẩy vốn vào sản xuất, kinh doanh

Sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút của năm 2025.

Bà Ngô Thị Lộc, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh Lộc Nhiên Phát (phường Hòa Xuân) cho biết, đón đầu thị trường cuối năm, dịp Tết, hợp tác xã đầu tư lớn cho các sản phẩm chủ lực là mứt tắc xanh tỏi đen, thanh hạt dinh dưỡng và bánh thuyền Lộc Nhiên. Để tăng lượng hàng hóa sản xuất gấp 3 lần ngày thường, bà rất cần nguồn vốn lớn.

Bà Lộc đã tiếp cận gói vay ngắn hạn của một tổ chức tín dụng với lãi suất thấp để mua thêm nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ. “Lãi suất chỉ ở mức 5%/năm là thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. Tôi đã lên kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất trong năm 2026 nên rất cần tiếp cận gói vay với lãi suất ổn định. Năm 2026, tôi sẽ vay dài hạn để tăng quy mô đầu tư sản xuất, kinh doanh và vay ngắn hạn để có vốn lưu động. Rất mong ngành ngân hàng tung ra thị trường các gói vay có lãi suất ổn định để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, bà Lộc nói.

Tương tự các doanh nghiệp, hợp tác xã, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đang bước vào giai đoạn cuối để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2025.

Ông Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Quảng Nam (Agribank Quảng Nam) cho biết, dư nợ sản xuất, kinh doanh của ngân hàng đến nay đạt xấp xỉ 18.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 86,4% tổng dư nợ toàn chi nhánh). Từ nay đến hết năm 2025, cùng với hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn vay mới để khôi phục sản xuất sau lũ lụt, đơn vị ưu tiên cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng cá nhân để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cuối năm, góp phần tăng trưởng kinh tế năm 2025. Agribank Quảng Nam là một trong những tổ chức tín dụng tiêu biểu của thành phố thời gian qua đã tham gia tốt chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đưa tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, trong 11 tháng năm 2025, hoạt động tín dụng trên địa bàn tiếp tục diễn biến tích cực. Các tổ chức tín dụng đã bám sát định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực cho vay ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt rủi ro. Ước đến cuối tháng 11/2025, dư nợ cho vay đối với thành phần kinh tế trên địa bàn đạt 434.538 tỷ đồng (tăng 21% so với cuối năm 2024).

Có thể thấy, các ngân hàng thương mại luôn linh hoạt điều chỉnh lãi suất hợp lý, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm là thời điểm cuối của sản xuất, kinh doanh. Yếu tố then chốt để tận dụng nguồn vốn là doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi.

Giữ ổn định lãi suất

Từ đầu tháng 11 đến nay, các ngân hàng thương mại đã có các hình thức khuyến mãi để thu hút tiền gửi của cá nhân, tổ chức. Mặt bằng lãi suất huy động duy trì ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng; 3,1 - 4,5%/năm đối với kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng; 4,7 - 5,6%/năm đối với kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng và 5,5 - 6,1%/năm đối với kỳ hạn hơn 12 tháng.

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh cho vay sản xuất, kinh doanh cuối năm. Ảnh: QUANG VIÊT
Các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang đẩy nhanh cho vay sản xuất, kinh doanh cuối năm. Ảnh: QUANG VIÊT

Bà Vũ Thị Tố Nga, Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Nam (BIDV Quảng Nam) cho biết, trước bối cảnh các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất huy động, BIDV Quảng Nam không thể đứng ngoài cuộc. Một khi tăng lãi suất huy động thì phải tăng lãi suất cho vay. Khi kinh tế còn gặp không ít khó khăn để hồi phục thì tăng lãi suất cho vay sẽ cản trở doanh nghiệp tiếp cận vốn sản xuất, kinh doanh và khiến cho ngân hàng khó đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2025.

Ông Phạm Trọng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 cho rằng, thực tế diễn biến tiền tệ trong nhiều năm qua đều cho thấy, cứ đến cuối năm là các tổ chức tín dụng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh. Nguyên nhân là các doanh nghiệp, cá nhân, hợp tác xã đều cần vốn để tăng lượng sản xuất, kinh doanh cuối năm.

“Từ nay đến hết năm 2025, lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh có thể tăng thêm nhưng không nhiều. Các ngân hàng thương mại khi điều chỉnh tăng lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh cuối năm cũng phải lường trước khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp”, ông Trọng nói.

Theo Ngân hàng Nhà nước khu vực 9, đơn vị đang chú trọng điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp với tình hình thị trường, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, hấp thụ vốn vào nền kinh tế. Để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kịp thời; tăng kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ để hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, tạo động lực tăng trưởng.

“Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm nay, sẽ có nguồn vốn lớn với lãi suất không cao đổ vào sản xuất, kinh doanh từ nay đến cuối năm”, ông Phạm Trọng nói.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Giữ ổn định lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO