Cửa ngõ phía nam thành phố là khu vực có mật độ giao thông lớn, địa bàn trải rộng, nhiều tuyến huyết mạch từ khu vực đô thị, ven biển đến trung du, miền núi. Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, duy trì tuần tra kiểm soát khép kín, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ bình yên trên từng cung đường.

Địa bàn do Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 phụ trách là một trong những khu vực phức tạp về giao thông của thành phố Đà Nẵng. Các tuyến trọng điểm như đường ven biển Võ Chí Công, quốc lộ 1, quốc lộ 40B cùng nhiều tuyến giao thông kết nối khu vực trung du, miền núi với đô thị luôn có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe khách đường dài, phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Khu vực đơn vị quản lý có mật độ phương tiện cao, địa hình đa dạng, chiều dài tuyến lớn, thời tiết diễn biến thất thường... khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn, nhất là trên các tuyến quốc lộ. Nhiều đoạn đường có các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, xe ra vào khu dân cư dày đặc, đòi hỏi lực lượng CSGT phải thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, duy trì sự hiện diện liên tục.
.jpg)
Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các ngày lễ lớn và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 15/12 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 2 đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 164 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn, 4 trường hợp lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp tài xế xe đầu kéo vi phạm về sử dụng ma túy. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm về tốc độ tiếp tục được siết chặt với 436 trường hợp bị xử lý trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 40B và ĐT619, những tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
Cụ thể, lực lượng CSGT đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Tam Anh và xã Núi Thành. Đây là những đoạn tuyến có mật độ phương tiện lớn, thường xuyên phát sinh tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định, dễ dẫn đến va chạm giao thông nếu người điều khiển phương tiện thiếu quan sát.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, một tài xế xe dịch vụ tại phường Bàn Thạch, bày tỏ việc cắm biển cảnh báo không chỉ giúp người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, nâng cao ý thức phòng ngừa mà còn thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng CSGT trong việc kéo giảm tai nạn giao thông từ gốc, từ sớm, từ xa.
Trao đổi về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía nam, Trung tá Nguyễn Đức Nhâm, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, với đặc thù địa bàn rộng, nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, đơn vị xác định phải kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm với các giải pháp phòng ngừa mang tính bền vững, lấy an toàn của người tham gia giao thông làm mục tiêu cao nhất.