Giáo dục - Việc làm

Gửi nghĩa tình tới học sinh vùng lũ

THU HÀ 08/11/2025 09:15

Trước thiệt hại do mưa lũ kéo dài, những ngày qua, thầy và trò các trường học trên địa bàn Đà Nẵng đã chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Hàng ngàn cuốn sách vở, bút viết, áo ấm, cặp học sinh đã được tập kết để chuẩn bị chuyển đến các trường học bị thiệt hại do mưa lũ.

6-11, ủng hộ
Sách vở, đồ dùng, dụng cụ học tập được tập kết tại Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường). Ảnh: THU HÀ

Thiệt hại nặng nề

Sau những ngày mưa lũ, nhiều trường học trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề như điểm trường Tak Ngo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Linh) bị sạt lở đất khiến tường nứt, gây sụt lún toàn bộ nền phía sau, tường rào bị gãy đổ. Sân trường và nền phòng học bị nứt với nhiều hố sâu. Điểm trường này có 2 phòng học và dãy phòng ở của giáo viên, được xây dựng chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Hay mới đây mưa lũ kéo dài khiến học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu (xã Đại Lộc) phải nghỉ học, bị trễ 7 ngày do ảnh hưởng lũ lụt.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu cho hay, trường có một điểm trường chính và một điểm trường lẻ, 44 cán bộ giáo viên và nhân viên, với tổng số 648 học sinh, 22 phòng học, 8 phòng bộ môn, nhà đa năng… Theo cô Thu, trong đợt mưa lũ vừa qua, điểm trường chính và lẻ đều nằm tại vùng trũng của xã Đại Lộc nên bị ngập lụt sâu. Lũ dâng cao khiến các khu vực xung quanh sân trường, nhà đa năng, sân bóng đá, các công trình vệ sinh... ngập sâu 1,5m; phòng học ngập 1m.

5-11, TH Lý Công uẩn
Các cô giáo trong Chi đoàn Trường Tiểu học Lý Công Uẩn (phường Hòa Cường) đang soạn các bộ sách để gửi về học sinh vùng lũ. Ảnh: NHẬT HẠ

Các trang thiết bị dạy học không bị ảnh hưởng nhiều do cán bộ, giáo viên và nhân viên đã đưa lên vị trí cao. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, ngập sâu nên tường rào tại điểm trường thôn Phú Mỹ 1 bị đổ 50m, 150m còn lại có nguy cơ sắp đổ; hư hỏng bàn ghế học sinh; làm xói lở 1 nhà xe giáo viên. Nhiều học sinh bị ướt sách vở, cặp, bút...

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (tính đến 3/11), đối với các trường học trực thuộc UBND các xã, phường ước tính thiệt hại về thiết bị đồ dùng, cơ sở vật chất hơn 11,7 tỷ đồng; đối với các trường học, trung tâm trực thuộc sở ước tính thiệt hại về thiết bị đồ dùng và cơ sở vật chất hơn 2,8 tỷ đồng.

Ngành giáo dục và đào tạo đang khẩn trương thống kê nhu cầu sách giáo khoa, vở viết... của học sinh các trường học bị ảnh hưởng bão lũ để có phương án hỗ trợ. Những trường học vùng thuận lợi chủ động phát động phong trào quyên góp, ủng hộ đồng phục, sách giáo khoa đã qua sử dụng, tập vở, cặp sách, đồ dùng học tập... để gửi tặng học sinh vùng lũ.

Chung tay sẻ chia

Ngay khi nhà trường phát động, chị Bảo Anh, phụ huynh của học sinh lớp 2/3 Trường Tiểu học Lê Lai (phường Hải Châu) đã sửa soạn sách giáo khoa, vở viết, bút để con mang lên lớp ủng hộ các bạn. Chị chia sẻ, đây là dịp để các con học cách yêu thương và sẻ chia với những bạn kém may mắn. Để các con hiểu rằng mỗi món quà trao đi không chỉ là tình cảm mà còn là niềm động viên giúp các bạn vùng lũ vượt qua khó khăn.

6-11, Nguyễn Tri Phương
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (phường Sơn Trà) tham gia ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: NHẬT HẠ

Tương tự, với tinh thần hướng về đồng bào vùng lũ lụt, chung tay hỗ trợ đồng bào xã Trà Leng, thầy và trò Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (phường Sơn Trà) đã quyên góp được hơn 80 triệu đồng cùng nhiều sách vở. Theo hiệu trưởng nhà trường, toàn bộ số tiền và hiện vật sẽ được sử dụng giúp đỡ đồng bào vùng lũ và bà con xã Trà Leng.

Với tinh thần “Tương thân tương ái”, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Tiểu học Hoa Lư (phường Thanh Khê) quyên góp được hơn 53 triệu đồng, gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng để kịp thời chuyển đến các địa phương bị thiệt hại, góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống… Ngoài ra, chi đoàn của nhiều trường cũng phát động chương trình ủng hộ sách vở, bút, đồ dùng học tập, quần áo để hỗ trợ học sinh sau lũ lụt. Số lượng sách vở, dụng cụ học tập được tiếp nhận, thu gom chuyển về một đầu mối tập kết kịp thời chuyển đến các trường đang cần.

Cô giáo Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường) cho biết, hàng cứu trợ do các đơn vị, trường học và nhà hảo tâm ở khu vực trung tâm Đà Nẵng gửi về được tập kết tại trường, đây là một trong hai điểm tiếp nhận hiện vật. Nhà trường huy động giáo viên và tình nguyện viên hỗ trợ phân loại hàng hóa theo từng nhóm gồm sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, cặp, áo ấm… để thuận tiện cho việc bốc xếp và vận chuyển. Việc phân bổ sẽ được thực hiện theo từng xã, cụm trường có nhu cầu thực tế. Mỗi thùng hàng đều được ghi rõ tên đơn vị hỗ trợ và số lượng, nhiều trường còn gửi kèm lời chúc, lời động viên đến thầy cô, học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

6-11, ỦNG HỘ 2
Những kiện hàng được đóng gói cẩn thận, chờ chuyển tới tay học sinh. Ảnh: THU HÀ

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, những ngày qua, Hội Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố chủ động tổ chức vận động, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm để hỗ trợ học sinh vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các hiệu trưởng thống nhất chọn hai điểm tiếp nhận hàng hóa gồm Trường Tiểu học Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường) và Trường Tiểu học Hùng Vương (phường Tam Kỳ) để thuận tiện cho việc tập kết, phân loại và vận chuyển. Sau khi tổng hợp, hàng hóa sẽ được phân bổ theo danh sách nhu cầu cần hỗ trợ do sở tổng hợp từ các trường trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ.

Tính đến trưa 6/11, các đơn vị đã hỗ trợ hơn 4.300 quyển vở, gần 6.000 cây viết, hàng trăm cặp sách và bộ đồng phục, cùng hàng ngàn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 5...

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Gửi nghĩa tình tới học sinh vùng lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO