Xã hội

Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ - Kỳ cuối: Nỗ lực “gọi tên” những người bất khuất

LAM PHƯƠNG 03/07/2026 07:00

Nằm trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng và các địa phương đang nỗ lực lấy mẫu sinh phẩm các mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang để thực hiện giám định ADN, nhằm sớm tìm lại tên tuổi, quê quán liệt sĩ.

1782786899861_4007806468839829973_4007806468839829973_6ed2202d34e353cb8eeac4c40f5e58eb.jpg
Các lực lượng xã Bà Nà thực hiện mở mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để gửi giám định ADN nhằm trả lại tên tuổi, quê quán cho liệt sĩ. Ảnh: KIM PHƯỢNG

Nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ

Những ngày này, cùng với cả nước, một chiến dịch mang tính bước ngoặt, được thực hiện với quy mô và mức độ toàn diện chưa từng có đang diễn ra trên khắp địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phường Hòa Khánh có 3 nghĩa trang liệt sĩ với 120 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, UBND phường Hòa Khánh thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phường và 6 tổ công tác gồm: Tổ quy tập - cất bốc, Tổ y tế - lấy mẫu, Tổ số hóa, Tổ an ninh trật tự, Tổ tuyên truyền và Tổ hậu cần; đồng thời, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

“Với tinh thần “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ ngày đó”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp thành phố đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trong năm 2026”.

(Trung tá Nguyễn Linh Thiên, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố)

Sau quá trình chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, ngày 19/6, một nghi lễ được tổ chức trang trọng tại các nghĩa trang liệt sĩ với sự tham gia của đầy đủ lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh và các tổ công tác phục vụ chiến dịch. Sau khi dâng nén hương thành kính xin phép anh linh các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ, nhiệm vụ cất bốc, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ bắt đầu.

Các thành viên của Tổ quy tập - cất bốc là những người dày dạn kinh nghiệm trong việc cất bốc mộ liệt sĩ. Họ nhẹ nhàng tách những lớp đá granite phủ lên mặt mộ, dùng dụng cụ đào sâu xuống từng lớp đất để tìm hài cốt liệt sĩ. Những đôi tay chậm rãi đưa lên từng phần hài cốt, xếp nhẹ nhàng vào chiếc quách mới chuẩn bị sẵn. Sau cùng, một quốc kỳ đỏ thắm phủ lên hài cốt, chiến sĩ dân quân đưa quách về khu vực lấy mẫu.

1782786899851_4007806468839829973_4007806468839829973_b8e59f4cda8a99294dfcfc430d9d1590.jpg
Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ với phương châm “1 hài cốt liệt sĩ - 1 thời điểm” và “làm đến đâu số hóa đến đó” bảo đảm chặt chẽ, chính xác trong quá trình lấy mẫu. Ảnh: KIM PHƯỢNG

Tại đây, cán bộ y tế xem xét, chọn những mẫu sinh phẩm đạt chất lượng nhất để đưa vào hộp lưu mẫu. Cùng lúc này, Tổ số hóa tiến hành số hóa, cập nhật 100% hình ảnh, quá trình lấy mẫu, mã số của từng hài cốt liệt sĩ lên Phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện theo phương châm “1 hài cốt liệt sĩ - 1 thời điểm” và “làm đến đâu số hóa đến đó” bảo đảm chặt chẽ, khoa học, chính xác trong quá trình lấy mẫu.

Trung tá Lê Trọng Hiếu, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Khánh cho biết, các tổ công tác phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang làm việc với tinh thần khẩn trương theo mệnh lệnh từ trái tim để sớm ngày tìm lại tên tuổi, quê hương cho các anh hùng liệt sĩ. Tính đến nay, phường Hòa Khánh đã kết thúc lấy mẫu đợt 1 với 35/120 mộ, lấy được 23 mẫu hài cốt đạt chất lượng để gửi giám định ADN nhằm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

1782786899845_4007806468839829973_4007806468839829973_37f670b41a78355ece7dd72e3f15ab86.jpg
Việc mở mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin là nhiệm vụ đặc thù chưa từng có tiền lệ, đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mỉ và phối hợp khoa học, nhịp nhàng giữa các thành viên. Ảnh: KIM PHƯỢNG

Chạy đua với thời gian

Theo kế hoạch, toàn thành phố tổ chức lấy mẫu 26.003 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 144 nghĩa trang liệt sĩ. Trung tá Nguyễn Linh Thiên, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, mục tiêu ban đầu là hết quý I/2027 hoàn thành 100% việc lấy mẫu mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Tuy nhiên, với tinh thần “Chậm ngày nào là có lỗi với lịch sử, với liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ ngày đó”, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp thành phố đang chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin trong năm 2026.

Để công tác lấy mẫu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp thành phố thành lập 2 đội lấy mẫu phía nam và phía bắc với 70 thành viên. Các đội trực tiếp xuống từng địa phương phối hợp trong việc cất bốc, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Mẫu hài cốt sau khi thu nhận được vận chuyển về điểm lưu mẫu tạm để lưu trữ.

1000121674.jpeg
Phòng PC06, Công an thành phố phối hợp với C06, Bộ Công an và Công ty CP GeneStory tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính nhằm sớm trả lại thông tin cho liệt sĩ. Ảnh: KIM PHƯỢNG

Định kỳ 7 ngày một lần, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp thành phố tổ chức vận chuyển và bàn giao mẫu sinh phẩm cho Bộ Y tế. Theo thống kê từ Ban chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, tính đến ngày 30/6, toàn thành phố đã mở hơn 1.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy được gần 500 mẫu sinh phẩm, đã bàn giao cho Bộ Y tế hơn 200 mẫu để phục vụ giám định ADN.

Cùng chung mục tiêu sớm tìm lại tên tuổi, quê quán cho những người con kiên trung hy sinh vì Tổ quốc, Phòng PC06, Công an thành phố phối hợp với C06, Bộ Công an và Công ty CP GeneStory tổ chức nhiều đợt thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính và cập nhật lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, làm cơ sở để đối chiếu với ADN của hài cốt liệt sĩ sau khi tìm kiếm, quy tập, xác minh, mở ra cơ hội để tìm lại tên tuổi, quê quán, gia đình cho các anh hùng liệt sĩ.

Theo PC06 Công an thành phố, toàn thành phố có 26.257 liệt sĩ, trong đó 4.415 phần mộ liệt sĩ không có thông tin.

Tổng số liệt sĩ cần lấy mẫu ADN của thân nhân là 5.158 liệt sĩ. Theo quy định, mỗi liệt sĩ cần lấy ít nhất 2 mẫu ADN thân nhân, do đó tổng số thân nhân liệt sĩ cần thu nhận mẫu là 10.316 người.

Tuy nhiên, hiện nay có 3.151 liệt sĩ không còn thân nhân để thu nhận mẫu, tương ứng 6.302 thân nhân; 2.007 liệt sĩ có thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu, tương ứng 4.014 thân nhân.

Tính đến nay, Công an thành phố phối hợp với C06 đã thu nhận mẫu ADN của 2.187/4.014 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phần mộ, đạt 54,48%.

Thời gian đến, Công an thành phố tiếp tục triển khai thu nhận mẫu ADN cho 1.827 thân nhân liệt sĩ còn lại.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Hành trình tìm lại tên cho liệt sĩ - Kỳ cuối: Nỗ lực “gọi tên” những người bất khuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO