ĐNO - Sáng 19/12, tại Đà Nẵng, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Văn phòng Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung - miền Nam tổ chức hội thảo “Hướng dẫn doanh nghiệp vượt rào cản phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi Hiệp định RCEP”.

Đây là diễn đàn kết nối, trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cơ quan quản lý nhà nước; qua đó góp phần xây dựng năng lực phòng vệ thương mại chủ động, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Đồng thời, cung cấp thông tin chuyên sâu cho các doanh nghiệp về phòng vệ thương mại, hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại khu vực miền Trung - miền Nam cho biết, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 20 hiệp định thương mại tự do.
Trong đó, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới, góp phần tích cực mở rộng cánh cửa thị trường hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang các nước.
Việc mở rộng xuất khẩu mang đến cơ hội lớn cho doanh nghiệp, nhưng cũng đi kèm không ít khó khăn, thách thức. Các quốc gia ngày càng có xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trước các quy tắc toàn cầu mới về thuế để bảo vệ ngành sản xuất trong nước.
Các cuộc điều tra về phòng vệ thương mại không chỉ gia tăng về số lượng mà trở nên phức tạp hơn khi các quốc gia điều tra đưa ra nhiều quy định nghiêm ngặt hơn như: yêu cầu cung cấp thông tin rất chi tiết; hạn chế thời gian trả lời bản câu hỏi; mở rộng điều tra nhiều đối tượng; đẩy mạnh áp dụng các quy định pháp luật mới… nhằm tăng mức thuế có thể áp dụng.
Do đó, phòng vệ thương mại không chỉ là lựa chọn trong hội nhập quốc tế mà trở thành yêu cầu sống còn đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong bối cảnh mới.
Trước các yêu cầu và rào cản thị trường đối với hàng hóa nhập khẩu ngày càng khắt khe, buộc các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam phải hiểu “luật chơi” để thích nghi nhanh chóng nếu muốn duy trì và mở rộng thị trường.
Theo thống kê của Cục Phòng vệ thương mại, tính đến hết tháng 11/2025, có 298 vụ việc phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng điều tra đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu quan trọng như: sắt thép, nhôm, thủy sản, gỗ, sợi, dệt may, nhựa, hóa chất, điện tử...
Riêng Hoa Kỳ là thị trường có xu hướng điều tra phòng vệ thương mại nhiều nhất đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam với 77 vụ việc (chiếm 26% tổng số vụ việc).