ĐNO - Sáng 11/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương dự đại hội.

Đại hội đánh dấu bước phát triển mới sau khi thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất; đồng thời đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, các cấp hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố và phát triển tổ chức. Hệ thống hội được xây dựng từ thành phố đến cơ sở, với hơn 10.855 hội viên tại 94 xã, phường và đặc khu.

Hội đã huy động hơn 63 tỷ đồng triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân như sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trợ dưỡng thường xuyên, trao học bổng, tặng xe lăn, xe lắc, trợ cấp khó khăn đột xuất, tặng quà... Qua đó, hỗ trợ 84.945 lượt đối tượng với kinh phí 39,6 tỷ đồng.
Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố nuôi dưỡng bán trú, giáo dục, dạy nghề chăm sóc, hỗ trợ 120 em là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam.
Các chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, “Tết vì nạn nhân chất độc da cam” được tổ chức thường xuyên; góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, động viên nạn nhân và gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh. Sân bay Đà Nẵng từng là một trong những điểm lưu trữ, xử lý chất độc hóa học/dioxin lớn trong chiến tranh ở Việt Nam.
Thành phố có đông cán bộ, chiến sĩ và nhân dân từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, sau ngày đất nước thống nhất trở về sinh sống, lập nghiệp. Vì vậy, số người bị phơi nhiễm, ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin và các thế hệ con, cháu chịu hậu quả rất lớn. Hậu quả để lại không chỉ tổn thương về sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần mà còn là vấn đề nhân đạo, xã hội lâu dài.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị nhiệm kỳ mới hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân.
Hội cần nâng cao hiệu quả vận động nguồn lực xã hội, thực hiện tốt hơn các chương trình chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng vận động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để hội hoạt động hiệu quả.
Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân thành phố tiếp tục đồng hành, sẻ chia với nạn nhân và gia đình; góp phần giúp họ vơi đi nỗi đau, có thêm niềm tin, điều kiện hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.
.jpg)
Đại hội hiệp thương bầu 29 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Văn An được bầu giữ chức Chủ tịch hội.