Ngày 5/11, Học viện Ngoại giao phối hợp Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo với chủ đề “Hợp tác khoa học công nghệ: Động lực thúc đẩy phát triển biển xanh, bền vững”.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế về Biển đông lần thứ 17, diễn đàn học thuật uy tín hàng đầu của Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng tham dự hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Đức Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam nhấn mạnh, thế kỷ XXI là thế kỷ của đại dương. Việt Nam có tiềm năng, lợi thế đặc biệt để phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường và an ninh quốc gia.
Kinh tế biển được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực tăng trưởng chiến lược, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ xanh và hội nhập quốc tế.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường biển và suy giảm đa dạng sinh học đang là thách thức toàn cầu, quản lý tổng hợp biển và giải pháp xanh chính là chìa khóa để Việt Nam khai thác hiệu quả tiềm năng biển, đồng thời khẳng định vai trò là quốc gia biển có trách nhiệm.
Thời gian tới, việc tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, thiết lập cơ chế tài chính đại dương để huy động nguồn lực từ các ngành kinh tế biển, tái đầu tư cho môi trường và cộng đồng ven biển, là vô cùng cần thiết.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng, những năm qua Đà Nẵng không ngừng phát huy tiềm năng biển, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ để phát triển các ngành kinh tế biển theo hướng xanh và bền vững.
Kinh tế biển của Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng ổn định, chất lượng phát triển được nâng lên theo hướng công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng cao, trong đó đô thị biển thông minh đang dần hình thành rõ nét.
Hệ thống hạ tầng ven biển - cảng biển - sân bay - đường cao tốc - logistics - công nghệ cao đã tạo thành mạng lưới kết nối liên hoàn, liên vùng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy kinh tế biển phát triển năng động.
Nhiều khu vực nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao và công nghệ thông tin tập trung phát huy hiệu quả, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ biển.
Bên cạnh đó, chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI) của Đà Nẵng luôn nằm trong nhóm tốt nhất cả nước, hướng tới mục tiêu “Thành phố Môi trường vào năm 2030”.
Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, kiểm soát khai thác tài nguyên trong khả năng phục hồi của hệ sinh thái.
Chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch biển chất lượng cao, xây dựng thương hiệu du lịch biển Đà Nẵng đẳng cấp quốc tế, đồng thời phát triển chuỗi cung ứng logistics biển, nâng cao năng lực vận tải và dịch vụ cảng biển hiện đại.
Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến hải sản, đầu tư năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời. Quan tâm phát triển kinh tế dựa vào đa dạng sinh học biển như dược liệu biển, nuôi trồng và chế biến rong, tảo, cỏ biển...
Song song, Đà Nẵng tăng cường bảo vệ môi trường, phục hồi các hệ sinh thái biển, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thiên tai.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển nguồn nhân lực biển chất lượng cao và thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu số về biển đảo.

Thông tin tại hội thảo, các nội dung thảo luận tập trung vào Chiến lược biển Việt Nam, triển vọng triển khai thực tế, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển; xác định vai trò của ngành ngoại giao trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ biển gắn với mục tiêu phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, giới thiệu cơ sở, tiềm năng của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghề Việt Nam trong tham gia hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ cho mục tiêu bảo vệ và phát triển đa dạng sinh học biển.
Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển các ngành công nghiệp biển, tiềm năng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phát triển các ngành công nghiệp biển.