Tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là định hướng xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ở kỳ đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã lần thứ I mang dấu ấn đặc biệt, diễn ra sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa 2 cấp và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc có sự thay đổi theo mô hình mới. Đồng thời cũng là thời điểm Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và đang khẩn trương triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
Vì lợi ích chung
Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú không ngừng nâng cao tinh thần đại đoàn kết, phối hợp tổ chức nhiều phong trào thiết thực gắn với tình hình thực tiễn, đưa địa phương đi lên. Đóng góp vào sự phát triển chung của phường giai đoạn 2020 - 2025, khối phố An Hà Trung ghi dấu ấn qua công tác vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông.
Đây là công việc khó, vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, tài sản của người dân. Theo bà Đoàn Thị Minh, Trưởng ban Công tác mặt trận khối phố An Hà Trung, ngay khi có chủ trương của cấp trên, Chi ủy chi bộ, Ban Nhân dân và Ban Công tác Mặt trận khối phố đã phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề, bàn biện pháp vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc phục vụ mở rộng giao thông.
Nhiều hộ phải hiến diện tích đất lớn, tháo dỡ tường rào, cổng ngõ quy mô. Có hộ hiến đến hơn 30m chiều dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh kế và đời sống. Nhưng chung tay thực hiện thành công sẽ đem lại lợi ích to lớn, mở rộng không gian sống, nâng cao giá trị đất đai, thuận tiện đi lại...
Ban Công tác Mặt trận phối hợp Ban Nhân dân khối phố đã tổ chức họp dân công khai, dân chủ. Cử cán bộ trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, phân tích, lắng nghe và tiếp thu ý kiến, tháo gỡ khó khăn. Từng trường hợp cụ thể đều được đối thoại thẳng thắn, kiên trì thuyết phục trên tinh thần chia sẻ vì lợi ích chung.
Nhân dân khối phố đã đồng thuận hiến đất, vật kiến trúc để cùng Nhà nước nâng cấp nhiều tuyến đường quan trọng, như tuyến từ chùa Hòa Nam đến sân bóng An Hà (dài 100m, rộng 5m); tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi giáp khối phố Xuân Quý (phường Bàn Thạch, dài 720m, rộng 5m); tuyến từ cống Bàu Dưới đến nhà ông Ung Nho Tiểu (dài 270m, rộng 5m)... “Những công trình này đã làm thay đổi diện mạo khu dân cư, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ, đồng thời góp phần xây dựng phường Quảng Phú văn minh, hiện đại”, bà Minh chia sẻ.
Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Bàn Đông cho biết, 5 năm qua, đơn vị đã thực hiện 89 cuộc giám sát chuyên đề; các hội, đoàn thể thực hiện 373 cuộc. Với nội dung liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân như: việc thu chi các nguồn quỹ, thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; chấp hành chủ trương trong công tác giải phóng mặt bằng; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết vấn đề kiến nghị trong nhân dân.
Hướng mạnh về khu dân cư
Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cấp xã và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã nhấn mạnh yêu cầu: tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân; chăm lo, xây dựng và phát triển các giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của thành phố.
Ông Bùi Hồng Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Ninh cho hay: “5 năm tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tập trung đổi mới thực chất, cụ thể nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự quản, sáng tạo của nhân dân, cùng chung tay xây dựng xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”.
Trong điều kiện mới, theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh, các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị tiếp tục học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc, toàn diện quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; về “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm” của nhân dân trong toàn bộ tiến trình xây dựng, phát triển bền vững thành phố trong giai đoạn mới.
Trong đó, xác định rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam để nhân dân làm chủ trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” gắn với thực hiện hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng hiện đại, chất lượng sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam như một phương thức thực thi dân chủ và kiểm soát quyền lực nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư. Trọng tâm là giám sát cán bộ, đảng viên; hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện pháp luật dân chủ ở cơ sở; trách nhiệm giải quyết, trả lời kiến nghị chính đáng của cử tri. Mặt trận Tổ quốc chủ động, tích cực tham gia góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản, chương trình, đề án, dự án... của cấp ủy, chính quyền cùng cấp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân”, ông Thanh nói.