Nông nghiệp

Hy vọng mùa hoa trên cát

T.CHÂU - Q.THÀNH 17/12/2025 10:00

Những năm gần đây, nông dân các xã vùng cát thành phố Đà Nẵng mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán.

vườn hoa DN
Doanh nghiệp liên kết với người dân trồng 30.000 chậu hoa các loại trên vùng cát thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa. Ảnh: Q.Thành

Người dân xã vùng cát ven biển Duy Nghĩa đang có xu hướng chuyển đổi diện tích trồng cây màu kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Hướng đi mới này không chỉ mở ra triển vọng phát triển nông nghiệp đô thị mà còn góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm và làm đẹp không gian sống.

Các xã vùng cát của Đà Nẵng thường có lợi thế cao ráo và ít bị ngập lụt. Điều kiện này rất thuận lợi cho việc kiểm soát nước tưới và cân đối phân bón, giúp các loại hoa trồng trên cát sinh trưởng tốt, đạt chất lượng đồng đều, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường tết. Nhiều hộ dân trồng hoa cảnh lâu năm cho rằng, nghề trồng hoa vất vả hơn so với sản xuất rau màu truyền thống, nhưng giá trị kinh tế mang lại cao hơn đáng kể và đầu ra ổn định, đặc biệt là vào vụ tết.

Bà Phan Thị Định ở thôn Lệ Sơn (Duy Nghĩa) chia sẻ, trồng hoa nhìn qua có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế đòi hỏi sự chăm chút tỉ mỉ từng khâu, từ chọn giống, xuống chậu, bón phân đến phòng trừ sâu bệnh. Công chăm sóc nhiều hơn, song đổi lại là nguồn thu nhập khá. “Năm nay thời tiết thuận lợi, không có bão lớn, hoa phát triển đồng đều, ít sâu bệnh nên bà con rất phấn khởi. Thời điểm này, người trồng hoa tập trung chăm sóc, mong có một mùa hoa đẹp phục vụ người dân đón xuân”, bà Định nói.

dsc03159.jpg
Hướng dẫn người dân chăm sóc, áp dụng kỹ thuật để hoa phát triển đồng đều. Ảnh: T.Châu

Nhận thấy xu thế chuyển đổi cây trồng của người dân đang mang lại hiệu quả tích cực, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế, chính sách thuận lợi để doanh nghiệp đồng hành với người dân, mở rộng diện tích trồng hoa cây cảnh theo hướng quy mô, hiện đại và áp dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Năm 2025, Công ty Công viên xanh Việt Nam phối hợp với nông dân và chính quyền các xã Duy Xuyên, Duy Nghĩa sản xuất hơn 60.000 chậu hoa các loại, tập trung vào những giống hoa truyền thống phục vụ tết. Mô hình liên kết này không chỉ giúp nông dân yên tâm về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm mà còn từng bước giải quyết bài toán đầu ra, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích.

Ông Huỳnh Tấn Đồng, đại diện Công ty Công viên xanh Việt Nam cho biết, đơn vị đang phát triển và mở rộng mô hình trồng hoa, cây cảnh tại nhiều địa phương trên địa bàn Đà Nẵng. Qua đó nhằm góp phần phát triển không gian xanh, giải quyết việc làm và hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới. Những năm gần đây, công ty chú trọng bảo tồn các loại cây bản địa, hoa truyền thống của từng vùng, đồng thời đầu tư hạ tầng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển các giống hoa, cây cảnh mới.

Hiện nay, xã Duy Nghĩa có khoảng 100 hộ trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán với diện tích hơn 10ha. Chính quyền xã tạo điều kiện thuận lợi về chính sách thuê đất, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường hoa cây cảnh sang lĩnh vực trang trí, chăm sóc hoa cây cảnh cho doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

dsc03152.jpg
Cúc mâm xôi được người dân chọn trang trí vì độ bền và đẹp của hoa. Ảnh: T.Châu

Ông Đỗ Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, trước đây người dân chủ yếu tự học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác, đầu tư phát triển mô hình trồng hoa trên cát đã mang lại thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây trồng cạn truyền thống.

“Thời gian tới, xã Duy Nghĩa xác định trồng hoa, cây cảnh là hướng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện vùng cát. Địa phương sẽ tiếp tục đồng hành với nông dân trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức tập huấn kỹ thuật, khuyến khích phát triển các mô hình trồng hoa mới, bền vững. Mục tiêu không chỉ tăng thu nhập cho người dân mà còn hướng tới xây dựng đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường”, ông Việt nói.

Những bãi cát, thửa ruộng bạc màu với nắng gió đang dần phủ kín những mầm xanh, sắc màu rực rỡ của luống hoa cúc mâm xôi, dạ yến thảo, trạng nguyên…, mang theo hy vọng về một mùa xuân vui tươi cho người dân vùng cát ven biển.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Hy vọng mùa hoa trên cát
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO