11 đề tài đoạt giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học

.

ĐNO - Chiều 23-3, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018.

Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức cuộc thi (giữa) trao giải nhất cho đề tài “Máy in gốm 3D”.
Ông Trần Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi (giữa) trao giải nhất cho đề tài “Máy in gốm 3D”.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học đang không ngừng phát triển tại các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố như ĐH Đà Nẵng, ĐH Duy Tân… thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được áp dụng, triển khai phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Năm 2018, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thu hút 72 đề tài, giải pháp của gần 200 sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tham dự.

Ban Tổ chức lựa chọn được 42 đề tài, giải pháp vào chung kết, trong đó có 37  đề tài, giải pháp thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 5 đề tài, giải pháp thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn.

Qua đánh giá, ban tổ chức lựa chọn 11 đề tài, giải pháp để trao giải.

Theo đó, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất cho nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) với đề tài “Máy in gốm 3D”.

2 giải nhì cho 2 nhóm sinh viên đến từ Trường ĐH Bách khoa với đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo thiết bị chưng cất tinh dầu thiên nhiên” và Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) với đề tài “Nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ ChatBot”.

3 giải ba cho 3 nhóm tác giả, trong đó, có 2 nhóm đến từ Trường ĐH Bách khoa với đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm thiết bị làm lạnh bằng phương pháp bay hơi nước gián tiếp ứng dụng chu trình Maisotsenko” và đề tài “Nghiên cứu chế tạo vật liệu thủy tinh xốp và ứng dụng”; 1 nhóm tác giả đến từ ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) với đề tài “Gậy cảnh báo, hỗ trợ người già”.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cho 5 nhóm tác giả, trong đó, có 3 nhóm đến từ Trường ĐH Bách khoa, 1 nhóm tác giả đến từ Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) và 1 nhóm của Trường ĐH Duy Tân.

Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng phát động cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 nhằm kêu gọi sự tham gia của các sinh viên đang học tập tại các trường ĐH, CĐ… trên địa bàn thành phố. Thời gian dự thi là từ tháng 3 đến tháng 12-2019.

Tin, ảnh: THANH TÌNH

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.