Công nghệ

Doanh nghiệp Đà Nẵng đoạt giải Nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

08:32, 12/05/2022 (GMT+7)

Tối 11-5, lễ tổng kết và trao giải hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021) diễn ra tại Nhà hát lớn Thành phố Hà Nội. Từ 539 giải pháp được lựa chọn trên phạm vi toàn quốc, Ban tổ chức hội thi toàn quốc đã quyết định trao giải thưởng cho 84 giải pháp, bao gồm: 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 23 giải Ba và 45 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, giải pháp “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy lốc thép tấm dày 20-80 mm” của tác giả Hà Giang, Công ty CP cơ khí Hà Giang Phước Tường (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) là đơn vị đoạt giải Nhất cùng 4 giải pháp khác đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Bình, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Quốc phòng. Các giải pháp đạt giải thuộc các lĩnh vực như: vật liệu hóa chất năng lượng, công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông, y dược, cơ khí - xây dựng - giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp và tài nguyên môi trường.

Hội thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo của quần chúng nhân dân, tạo bước phát triển mới về khoa học công nghệ và góp phần phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Các giải pháp đoạt giải được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống, giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

VĂN HOÀNG

.