Khơi dậy đam mê nghiên cứu khoa học trong sinh viên

.

Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Thành Đoàn tổ chức qua 5 năm đã ghi nhận nhiều ý tưởng, dự án đổi mới, sáng tạo, qua đó, thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và tìm kiếm các giải pháp mới của các sinh viên trên địa bàn thành phố.

Hai nhóm sinh viên được trao giải Nhất tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng” năm 2022 vào đầu tháng 12. Ảnh: LÊ VƯƠNG
Hai nhóm sinh viên được trao giải Nhất tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng” năm 2022 vào đầu tháng 12. Ảnh: LÊ VƯƠNG

Được trao giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng năm 2022 vào đầu tháng 12 vừa qua với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý rác thải thông minh cho các đối tượng bị nhiễm Covid F0 điều trị tại nhà”, sinh viên Phan Tuấn Nhật, lớp 18D1, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng), đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, hệ thống thu gom rác thải có 2 phần chính: thùng rác thông minh và phần mềm ứng dụng quản lý rác thải. Với hệ thống này, người dùng có thể quản lý tình trạng các thùng rác và hướng dẫn nhân viên đến điểm thu gom rác. Mỗi thùng rác đều có chức năng định vị GPS, sử dụng công nghệ RFID (nhận dạng qua tần số vô tuyến xác thực người dùng) chỉ cho phép nhân viên hoặc bệnh nhân F0 mở nắp thùng giúp bảo vệ người xung quanh khỏi các nguy cơ lây nhiễm. Thùng rác thông minh có sức chứa khoảng 15kg rác, giá thành sản phẩm dự kiến 2-2,5 triệu đồng.

“Đề tài được trao giải Nhì tại cuộc thi cấp thành phố là niềm động viên lớn cho nhóm. Cuộc thi giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức để có thể xây dựng sản phẩm tốt hơn. Thời gian tới, nhóm lập mục tiêu phát triển thùng rác thông minh thành sản phẩm phục vụ nhu cầu thu gom rác tại nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình, nhà hàng, khách sạn, resort cũng như khu vực công cộng”, Phan Tuấn Nhật cho hay.

Đây chỉ là một trong hàng trăm đề tài mà cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng ghi nhận trong 5 năm qua. Cụ thể, năm 2017, có 42 đề tài nghiên cứu tham dự và 20 đề tài lọt vào vòng chung kết; năm 2018, có 72 đề tài tham dự, trong đó 30 được lọt vào vòng chung kết; năm 2019, tổng số đề tài nghiên cứu khoa học lên tới 116 của sinh viên thuộc 9 trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia, trong đó 37 đề tài được lọt vào vòng chung kết; năm 2021, có 150 đề tài tham dự, trong đó 30 đề tài được lọt vào vòng chung kết. Đặc biệt, năm 2022 số lượng đề tài tại vòng thi cơ sở ở các trường lên tới hơn 500 đề tài, trong đó chọn ra 123 đề tài gửi về vòng thi cấp thành phố và có 33 đề tài được lọt vào vòng chung kết.

Số lượng các đề tài ngày càng nhiều, thể hiện sự quan tâm cũng như chất lượng cuộc thi ngày càng cao, hầu hết các đề tài nghiên cứu khoa học đều gần gũi và thực tế, có khả năng ứng dụng cao. Điển hình là từ ý tưởng đã có nhiều sản phẩm đưa vào thực tế thời gian qua như: máy đo thân nhiệt từ xa, robot vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ khu cách ly, máy rửa tay sát khuẩn tự động, robot diệt khuẩn bằng tia UV, buồng khử khuẩn tự động… Bên cạnh đó, các sản phẩm, đề tài nghiên cứu của học sinh, sinh viên còn được trưng bày tại các buổi triển lãm, hội chợ công nghệ, được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm như đề tài: máy rửa xe tự động, robot gắp thức ăn sử dụng tay gắp mềm, máy vá khuôn đúc ép phun nhựa…

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố, năm 2020, đề tài “Tác động của quảng cáo trên mạng xã hội đối với hình ảnh thương hiệu và ý định mua hàng” của nhóm sinh viên Nguyễn Hồ Phương Quỳnh, Trương Thị Thu Hương (Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) đã xuất sắc đoạt giải Nhất giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức.

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Dương Hoàng Văn Bản, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên, từng bước áp dụng hiệu quả các sản phẩm nghiên cứu vào đời sống, phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để tiếp tục phát huy tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học từ ghế nhà trường và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thời gian đến, sở tiếp tục triển khai các nội dung trong đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021 cũng như duy trì và phát triển các triển lãm, cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và kết nối mạng lưới khởi nghiệp...

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.