Chính quyền - đoàn thể

Khi lòng dân đồng thuận

H.MẬN- KH.KHIÊM - T.ĐAN 20/10/2025 08:00

Mô hình chính quyền 2 cấp ở xã Hà Nha và Hiệp Đức (thành phố Đà Nẵng) ngày càng phát huy hiệu quả từ sự vào cuộc của hệ thống chính trị địa phương và sự đồng thuận của người dân.

1(2).jpg
Cán bộ xã Hà Nha phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. ẢNH: HỨA MẬN

Nhân đôi trách nhiệm

Ngày 1/7/2025, xã Hà Nha chính thức được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Quang của huyện Đại Lộc (cũ). Những ngày đầu vận hành, hàng nghìn hồ sơ cần giải quyết, dữ liệu dân cư phải cập nhật, hàng trăm đầu việc phải rà soát trong khi cơ sở vật chất còn hạn hẹp.

Tận dụng 3 trụ sở cũ, Đảng bộ, chính quyền xã nhanh chóng bố trí bộ máy để vận hành thông suốt. Nhằm khơi thông tâm tư, ông Mai Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Hà Nha động viên cán bộ, công chức, viên chức: “Người dân không thể là đối tượng chịu thiệt vì thay đổi hành chính. Cán bộ phải đi trước một bước, công việc tăng thì cần nỗ lực gấp đôi để nhân dân yên tâm, tin tưởng”.

2(2).jpg
Bí thư Đảng ủy xã Hà Nha, ông Nguyễn Hữu Vũ (bên phải) thăm động viên ông Trần Quang Hân, Bí thư chi bộ thôn Song Bình. Ảnh: HỨA MẬN

Một cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Nha chia sẻ, Thường trực Đảng ủy xã luôn quán triệt phục vụ nhân dân là tiêu chí hàng đầu để đánh giá năng lực và phẩm chất đội ngũ. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã làm việc cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Kết quả chỉ sau 3 tháng vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận gần 2.000 hồ sơ (hơn 98,5% nộp trực tuyến); tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,5%; thanh toán trực tuyến 100%. Trung bình mỗi ngày gần 70 hồ sơ được xử lý nhanh gọn, minh bạch và đúng quy định. Số lượng giải quyết hoàn thành tăng hơn 20% so với trước khi sáp nhập.

Là cán bộ hưu trí, ông Nguyễn Quốc Mên (thôn Phước Lâm) cho biết, tinh gọn bộ máy giúp điều hành thuận lợi, dân dễ tiếp cận chính quyền. Không chỉ giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ xã Hà Nha còn xuống tận thôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn. Phương châm “gần dân - hiểu dân - lo cho dân” trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, giúp chính quyền mới tạo dựng niềm tin và củng cố sự đồng thuận.

4.jpg
Một góc xã Hà Nha hôm nay. Ảnh: HỨA MẬN

Nếu đổi mới bộ máy là yêu cầu tất yếu thì sự đồng thuận của nhân dân chính là điều kiện quyết định thành công. Ở thôn Lam Phụng, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Tuyết Minh cùng các đảng viên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, giải thích, định hướng dư luận và đấu tranh với thông tin sai lệch.

Bà Minh nói: “Người dân chỉ yên tâm khi thấy cán bộ thực sự vì dân. Từ chuyện đặt tên xã đến việc chỉnh trang đường làng, đều công khai để dân bàn - dân quyết - dân đồng thuận”.

Niềm tin vào bộ máy công quyền càng được củng cố khi Bí thư Đảng ủy xã tiếp công dân vào ngày 10 hằng tháng; Chủ tịch UBND xã định kỳ tiếp công dân vào thứ Năm hằng tuần.

Ông Nguyễn Hữu Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hà Nha nói: “Sự khác biệt khi hợp nhất là điều rõ ràng, nhưng nhân dân sẽ ủng hộ nếu cán bộ thực sự vì dân. Đoàn kết chính là sức mạnh lớn nhất của Hà Nha hôm nay. Ba xã được sáp nhập song cùng chung một ý chí, khát vọng phát triển quê hương”.

Ngay trong tháng đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hà Nha đã trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tiên cho người dân; 2.804 đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp thường xuyên. Chính quyền còn cấp mới thẻ bảo hiểm y tế, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn do thiên tai, dịch bệnh...

Năng động để phát triển

Vận hành mô hình mới, xã miền núi Hiệp Đức đã tạo nên sự chuyển mình mạnh mẽ từ tinh gọn bộ máy đến cải cách hành chính và chủ động thu hút đầu tư, mở ra bức tranh phát triển toàn diện.

Ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức, cho hay, dấu ấn nổi bật sau khi vận hành mô hình mới là sự thay đổi tích cực trong cải cách hành chính, với tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đạt 99,86%.

Đặc biệt, Hiệp Đức là xã miền núi đầu tiên của thành phố tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân kể từ sau thời điểm áp dụng mô hình mới. Tính đến ngày 6/10, xã đã trao 35 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có 21 Giấy chứng nhận lần đầu.

hd.jpg
UBND xã Hiệp Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đầu tiên sau khi thành lập. Ảnh: H.A

Bên cạnh đó, địa phương đã hoàn thành 16/16 nhiệm vụ (giai đoạn 1) theo Kế hoạch số 02 ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và tiếp tục hoàn thành 100% (94/94 chỉ tiêu) trong giai đoạn 2.

Sự quyết liệt trong chỉ đạo đã giúp tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,23%, thanh toán trực tuyến đạt 97,27%, thể hiện sự chuyển đổi số mạnh mẽ tại cấp cơ sở. Hiệp Đức cũng ghi nhiều dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng và kiện toàn tổ chức.

Xã vinh dự là một trong 21 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 45 ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đại hội, công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, ổn định tổ chức được thực hiện khẩn trương. Đến ngày 27/9/2025, xã đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã lần thứ I.

Đoàn xã Hiệp Đức cũng được Thành đoàn Đà Nẵng chọn tổ chức đại hội điểm. Hiệp Đức cũng là đơn vị đầu tiên công bố quyết định hợp nhất các hội quần chúng còn 5 hội: Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Đảng ủy, UBND xã Hiệp Đức thể hiện sự năng động khi chủ động mở rộng cánh cửa mời gọi đầu tư. Xã tổ chức đoàn công tác gặp gỡ Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thường xuyên đón tiếp các đoàn khảo sát. Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, UBND xã tổ chức đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp.

Bí thư Đảng ủy Lê Quang Quỳnh cho biết thêm, UBND xã đã gửi 3 tờ trình lên UBND thành phố và các sở, ngành để xin chủ trương đầu tư cho các dự án lớn. Bao gồm: dự án năng lượng; quy hoạch cụm công nghiệp gần 65ha do doanh nghiệp đề xuất đầu tư; thỏa thuận địa điểm để doanh nghiệp đầu tư sản xuất viên nén gỗ, than hoạt tính và chế biến sâu nông sản, với tổng mức kinh phí khoảng 80 tỷ đồng...

Đến nay, xã Hiệp Đức đã thành lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài và hoàn thành đợt cao điểm (đợt 1) việc vận động gây Quỹ với kinh phí gần 411 triệu đồng.

Cùng với 300 triệu đồng từ Hội Khuyến học huyện Hiệp Đức (cũ), đến nay quỹ đã đạt được 71% tổng chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Đức lần thứ I đề ra.

Ngoài ra, xã vận động ông Hồ Hoàng Bảo Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận đỡ đầu 10 học sinh mồ côi và đặc biệt khó khăn đến hết THPT, với mức mỗi tháng 700 nghìn đồng/trường hợp; tổng kinh phí đỡ đầu 966 triệu đồng.

(0) Bình luận
Khi lòng dân đồng thuận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO