Y tế

Khởi động chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân

LÊ HÙNG 06/06/2026 07:30

Ngày 5/6, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khởi động triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đánh dấu bước ngoặt từ việc chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân một cách toàn diện.

kiểm tra huyết áp
Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp cho người dân phường Hòa Khánh. Ảnh: LÊ HÙNG

Trong ngày 5/6, ngành y tế thành phố phối hợp UBND các phường, xã Hòa Khánh, Trà Leng, Sơn Cẩm Hà triển khai chiến dịch khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Đây là hoạt động theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân và các kế hoạch của UBND thành phố.

Thụ hưởng quyền lợi an sinh

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại Trạm Y tế Sơn Cẩm Hà 1 (xã Sơn Cẩm Hà) đợi đến lượt để các y bác sĩ tiến hành khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hân (65 tuổi, trú thôn Cẩm Phổ, xã Sơn Cẩm Hà) cho biết, bản thân thường xuyên đau ốm và mệt mỏi. Tuy nhiên, phần vì ngại đường sá xa xôi, phần vì lo chi phí, bà thường tự mua thuốc điều trị thay vì đến cơ sở y tế thăm khám.

“Khi nhận được thông báo đến Trạm Y tế Sơn Cẩm Hà 1 để bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước và Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe sàng lọc miễn phí theo chủ trương của thành phố, tôi rất vui mừng. Tôi đến đây từ sớm và được các bác sĩ thăm khám, tư vấn, hướng dẫn tận tình, kỹ lưỡng”, bà Hân chia sẻ.

Tại điểm trạm Hòa Khánh 2 (phường Hòa Khánh), cùng con gái 5 tuổi đợi đến lượt khám sức khỏe, chị Nguyễn Thị Phúc Diễm (trú thôn An Ngãi Tây) chia sẻ: “Việc khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em giúp phụ huynh yên tâm hơn. Nhiều vấn đề của trẻ như cận thị, tim mạch, dinh dưỡng, răng miệng nếu không được kiểm tra thường xuyên rất dễ bị bỏ qua”.

xét nghiệm đường máu cho người dân
Người dân được y, bác sĩ kiểm tra đường máu. Ảnh: LÊ HÙNG

Tương tự, ông Phạm Văn Bình (trú thôn Cẩm Lãnh, xã Sơn Cẩm Hà) cho biết, với người cao tuổi, nhất là những người có bệnh nền hoặc điều kiện kinh tế và đi lại còn nhiều khó khăn, khám miễn phí hằng năm tại địa phương không chỉ giúp giảm bớt nỗi lo chi phí mà còn là cơ hội để phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời.

Bà Dương Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh cho biết, địa phương chủ động yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 178 tổ trưởng tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát thật kỹ và vận động nhân dân đi khám đông đủ. Đặc biệt ưu tiên đưa đón các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các cháu dưới 6 tuổi chưa đi học tham gia thụ hưởng đầy đủ quyền lợi an sinh này.

“Trong đợt này, Trung tâm Y tế khu vực Liên Chiểu phối hợp Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phổi Đà Nẵng tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho khoảng 8.000 người dân trên địa bàn phường Hòa Khánh. Chương trình khám sức khỏe lần này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới việc chăm sóc y tế toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Thủy nói.

khám bệnh nhi
Bác sĩ khám sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn phường Hòa Khánh. Ảnh: LÊ HÙNG

Giúp phát hiện sớm các nguy cơ

Theo kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong năm 2026, thành phố tập trung, ưu tiên các nhóm người cao tuổi, người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; trẻ em dưới 6 tuổi, người chưa từng khám bệnh, chữa bệnh trong năm 2026. Người dân sẽ được tầm soát miễn phí đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, đồng thời được số hóa hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời.

Bác sĩ Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Trà My thông tin, từ ngày 5-7/6, đơn vị phối hợp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân trên địa bàn xã Trà Leng (100 trẻ dưới 6 tuổi, 200 người từ 6-18 tuổi và 700 người trên 18 tuổi).

Trong quá trình tổ chức khám, ngành y tế sẽ cập nhật dữ liệu vào cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với sổ sức khỏe điện tử và các hệ thống thông tin chuyên ngành y tế có liên quan theo quy định.

lấy mãu xét nghiệm
Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu máu của người dân để tiến hành xét nghiệm. Ảnh: LÊ HÙNG

Bác sĩ Lê Văn Nhực, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước cho hay, qua đợt khám cho người dân xã Sơn Cẩm Hà, đơn vị sẽ tổ chức đánh giá tính khả thi, hiệu quả tổ chức thực hiện, khả năng phối hợp giữa ngành y tế với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan; rút kinh nghiệm về công tác điều phối nhân lực, bố trí địa điểm, tổ chức khám lưu động, ứng dụng công nghệ thông tin và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử trước khi triển khai diện rộng cho các xã Lãnh Ngọc, Thạnh Bình, Tiên Phước.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân nhằm giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, phát hiện sớm bệnh tật, tư vấn chăm sóc sức khỏe, quản lý bệnh không lây nhiễm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...

Theo BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế, người dân cần thay đổi nhận thức rằng khám sức khỏe định kỳ không phải chỉ để “kiểm tra xem có bệnh hay không”, mà còn để được tư vấn phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và quản lý sức khỏe lâu dài.

“Nhiều người hiện nay vẫn có tâm lý không đau thì không đi khám. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh lý nguy hiểm ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Nếu được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc thì việc điều trị sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Vì vậy, ngành y tế mong muốn người dân xem việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm là nhu cầu cần thiết và là trách nhiệm đối với chính sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng”, BSCKII. Trần Thanh Thủy nói.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Bộ Y tế vừa có Công văn 4016/BYT-KCB gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế cùng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập về việc tăng cường hiệu quả triển khai công tác khám bệnh, chữa bệnh...

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ người bệnh.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và thực hiện nghiêm các quy trình chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

Các đơn vị cần tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới, đặc biệt tại khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa…

Các đơn vị đẩy mạnh triển khai lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử cho người dân, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Đồng thời hoàn thành triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập trước ngày 1/1/2027.

T.BÌNH

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Khởi động chiến dịch khám sức khỏe định kỳ cho người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO