Y tế

Sớm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

LÊ HÙNG 27/08/2026 08:00

Sau hơn 50 ngày đồng loạt triển khai rà soát và tổ chức khám sức khỏe toàn dân, thành phố ghi nhận hơn 65,7% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe miễn phí. Ngành y tế tiếp tục tập trung nguồn lực, huy động các cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ, hướng đến hoàn thành sớm mục tiêu đề ra.

Y, bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân phường Sơn Trà. Ảnh: ĐVCC

Huy động nhiều cơ sở khám chữa bệnh

Thời gian qua, Đà Nẵng huy động 25 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực chủ trì cùng hàng chục cơ sở y tế công lập, ngoài công lập và 93 trạm y tế xã, phường tham gia thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Hình thức khám được tổ chức tại chỗ, lưu động hoặc thực hiện khám tại nhà đối với một số đối tượng, đảm bảo mỗi người dân ít nhất được khám sức khỏe định kỳ một lần/năm.

Tính đến ngày 23/8, toàn thành phố có hơn 2 triệu người dân được khám sức khỏe (đạt khoảng 65,76% dân số).

Theo BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế, để hoàn thành trước thời hạn mục tiêu mỗi người dân trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026, đồng thời cập nhật toàn bộ kết quả khám vào hệ thống dữ liệu sức khỏe, ngành y tế đang tập trung toàn bộ nguồn lực, huy động các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đẩy nhanh tiến độ và thực hiện chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Các cơ sở y tế được yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, phù hợp với từng nhóm tuổi, tình trạng sức khỏe. Trong đó, chú trọng phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, bệnh tật, tư vấn, hướng dẫn người dân tiếp tục theo dõi, khám chuyên khoa, điều trị và quản lý sức khỏe phù hợp.

Đồng thời tổ chức cập nhật, kết nối và chuẩn hóa kết quả khám sức khỏe trên Cổng dữ liệu sức khỏe, từng bước hình thành, hoàn thiện sổ sức khỏe điện tử của người dân; đồng thời thiết lập cơ chế quản lý, theo dõi tiến độ thống nhất, chính xác, có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy xuất.

“Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai chiến dịch với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thực chất, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, tăng tốc ngay từ đầu, chủ động điều phối nguồn lực. Cũng như, chủ động điều chỉnh phương án, tăng ca, tổ chức điểm khám bổ sung, lưu động, ngoài giờ hoặc ngày nghỉ khi cần thiết.

Huy động các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân đủ điều kiện tham gia chiến dịch nhằm tăng năng lực tổ chức khám, bảo đảm tiến độ và hỗ trợ các địa bàn, nhóm đối tượng có khối lượng lớn hoặc khó tiếp cận”, BSCKII. Trần Thanh Thủy cho biết.

Ngành y tế xác định thực hiện liên tục chiến dịch trong 100 ngày; đồng thời tiếp tục tổ chức rà soát, khám bù, khám vét, hoàn thiện dữ liệu và xử lý các trường hợp còn tồn theo yêu cầu của UBND thành phố, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trước ngày 15/12/2026.

Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 6 tuổi tại xã Tam Anh. Ảnh: ĐVCC

Thiết lập cơ chế điều hành, giám sát

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, đơn vị chủ động thiết lập cơ chế chỉ đạo, điều hành, giám sát theo địa bàn và nhóm đối tượng.

Đồng thời tổ chức chiến dịch theo phương châm rõ người; rõ địa bàn, đơn vị, nhiệm vụ, tiến độ, kết quả và trách nhiệm; bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo sở; sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị y tế được giao chủ trì và các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện tham gia chiến dịch.

BSCKII. Trần Thanh Thủy cho hay, Sở Y tế phân công các phó giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, theo dõi 8 khu vực trên địa bàn thành phố; mỗi khu vực từ 10-13 xã, phường.

Phó giám đốc sở được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành bảo đảm tiến độ và kết quả thực hiện tại địa bàn phụ trách; trực tiếp làm việc với chủ tịch UBND các địa phương và lãnh đạo các đơn vị y tế được giao chủ trì khám sức khỏe để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ và xử lý các vấn đề phát sinh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cử 20 cán bộ, nhân viên tham gia hỗ trợ Sở Y tế trong công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát chiến dịch. Cán bộ trung tâm được phân công có trách nhiệm bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình thực tế tại UBND xã, phường, trạm y tế, các cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả khám sức khỏe và các đơn vị y tế thực hiện khám sức khỏe; kịp thời phát hiện những địa phương, đơn vị còn chậm tiến độ, số liệu chưa thống nhất, khó khăn trong tổ chức khám, nhập dữ liệu hoặc báo cáo để tham mưu xử lý...

Song song đó, Sở Y tế yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và đầu mối quản lý từng nhóm đối tượng khẩn trương rà soát, cập nhật chính xác tổng số người thuộc diện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, số người đã được khám trong năm 2026, số người có nhu cầu khám và số người cần tiếp tục được tổ chức khám…

Theo BSCKII. Trần Thanh Thủy, hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi cá nhân và gia đình mà còn góp phần nâng cao chất lượng dân số, giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội và sử dụng nguồn lực y tế.

Khi mỗi người chủ động theo dõi sức khỏe của mình, cộng đồng sẽ có thêm nền tảng để phát triển khỏe mạnh, bền vững và thích ứng tốt hơn với các thách thức về bệnh tật trong tương lai.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Sớm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO