Sự tri ân của thế hệ hôm nay không chỉ dừng lại ở việc chăm lo người còn sống mà còn là trách nhiệm gìn giữ ký ức, tìm lại tên tuổi và chăm sóc nơi yên nghỉ cho những người nằm xuống vì độc lập dân tộc.

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây tổ chức lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ xã. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xã lau từng bia mộ, thay bó hoa sen, dâng nén hương thơm cho từng ngôi mộ.
Khi mặt trời vừa tắt, cũng là lúc những ngọn nến tri ân lần lượt được thắp lên trên những hàng mộ liệt sĩ. Trong không gian tĩnh lặng, những ánh nến lung linh tỏa sáng, tô thắm tinh thần kiên trung, bất khuất của những người con anh dũng.
Dưới tượng đài Tổ quốc ghi công, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Đại diện UBND xã Điện Bàn Tây cho biết, mỗi ngọn nến tri ân được thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với lớp cha anh đi trước - những người đã hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Nối tiếp các hoạt động tri ân, Đoàn Thanh niên các cấp thành phố duy trì thường niên chương trình “Thắp nến tri ân” và “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Đại diện Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” năm 2026 do Thành đoàn phối hợp với Viettel Đà Nẵng thực hiện, kéo dài từ ngày 13 đến hết ngày 27/7 với điểm nhấn là thay mới 27.073 bông hoa tại 30 nghĩa trang liệt sĩ, góp phần chỉnh trang, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Song song đó, vào tối 26/7, các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức hoặc phối hợp tổ chức “Lễ thắp nến tri ân” tại tất cả nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà tưởng niệm, góp phần sưởi ấm anh linh các anh hùng liệt sĩ.
Trong khuôn khổ các hoạt động tri ân năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng để lại ấn tượng sâu sắc với chương trình “Dưới bóng tượng đài - Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng” tại Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang liệt sĩ thành phố (phường Quảng Phú).
Dưới bóng tượng đài, hơn 1.500 hội viên phụ nữ trong tà áo dài và nón lá, tạo hình đóa cúc trắng dâng lên Mẹ, thể hiện lòng biết ơn đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang bước vào giai đoạn cao điểm tại nhiều địa phương, khu vực.
Hơn 2 tháng nay, địa danh hang Đá Sập (thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha) là tâm điểm chú ý của đông đảo nhân dân, nhất là các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu và đóng quân tại đây.

Sau nhiều lần khảo sát thực địa, hội thảo thu thập thông tin và xác minh thông tin từ nhân dân, ngày 12/7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố tổ chức lễ động thổ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Sau chưa đầy 24 giờ tìm kiếm, các lực lượng tìm thấy và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ.
Không dừng lại ở đó, lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi, bóc tách từng lớp đất đá tại các khu vực nghi có dấu tích liệt sĩ. Sau thời gian tìm kiếm, ngày 20/7, đội tìm kiếm quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ, ngày 22/7 quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ, nâng số hài cốt quy tập được tại khu vực này lên 8 hài cốt.
Dõi theo hành trình tìm kiếm đồng đội tại hang Đá Sập những ngày qua, Thượng tá Lê Huy Từ, Phó Ban liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575 không giấu nổi xúc động mỗi khi nhận được tin lực lượng chức năng tìm thấy thêm hài cốt đồng đội.
Theo ông Từ, vẫn còn một số hang nằm xung quanh hang Đá Sập có cán bộ, chiến sĩ mắc kẹt, hy sinh trong trận ném bom của địch vào cuối tháng 4/1969. Với các dấu tích phát hiện được và thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp, hoạt động tìm kiếm tại khu vực hang Đá Sập vẫn đang tiếp diễn với mục tiêu đưa tất cả các anh về với đất mẹ.
Song song tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm các mộ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ đang được các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Ngày 21/7, phường Ngũ Hành Sơn tổ chức lễ cúng động thổ, khởi động công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ các mộ chưa xác định thông tin. Phường Ngũ Hành Sơn có 2 nghĩa trang liệt sĩ là Hòa Hải và Hòa Quý, với 1.930 phần mộ liệt sĩ.
Trong đó, Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Hải có 976 phần mộ, tất cả đều đã xác định được danh tính. Riêng Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Quý có 954 phần mộ, trong đó 244 phần mộ chưa xác định được danh tính, thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm.
Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn Tạ Tự Bình cho biết, sau lễ cúng động thổ, các đội công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ với quyết tâm sớm hoàn thành công tác lấy mẫu để gửi giám định ADN, trả lại tên tuổi, quê quán cho các anh hùng liệt sĩ.
Trung tá Nguyễn Linh Thiên, Trưởng ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, tính đến ngày 21/7, toàn thành phố đã quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ và đưa về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời mở gần 4.000 mộ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy được hơn 2.000 mẫu sinh phẩm bảo đảm để gửi giám định ADN, giúp các anh sớm trở về với tên tuổi của mình.