Kinh tế

Gần 15.000 lượt nông dân được hỗ trợ từ hơn 450 mô hình khuyến nông

16:03, 12/09/2023 (GMT+7)

ĐNO - Đó là thông tin tại hội nghị Tổng kết 30 năm hoạt động khuyến nông Đà Nẵng (1993-2023) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tổ chức trong sáng 12-9. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tham dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị tổng kết 30 hoạt động khuyến nông Đà Nẵng (1993-2023) trong sáng 12-9. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị Tổng kết 30 hoạt động khuyến nông Đà Nẵng (1993-2023) trong sáng 12-9. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận nỗ lực, kết quả, đóng góp của ngành nông nghiệp thành phố qua công tác khuyến nông trong 30 năm qua; đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo Trung tâm khuyến ngư nông lâm bám sát nội dung và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình số 42-CTr/TU ngày 5-2-2020 của Thành ủy thực hiện Chuyên đề “Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, quy mô lớn gắn với xây dựng nông thôn mới” nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng có hiệu quả công tác khuyến nông, đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời gian tới, hệ thống khuyến nông thành phố cần phát huy sức mạnh nội lực, tiếp tục đổi mới phương thức, đa dạng nội dung hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển; thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, thay đổi tư duy, cách làm để người dân là những nhà sản xuất thông minh, biết ứng dụng công nghệ; góp phần xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp Đà Nẵng hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Phú Ban, thời gian qua, nông nghiệp thành phố tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ cao vào sản xuất gắn với xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng đã trở thành cầu nối giữa Nhà nước, cơ quan nghiên cứu khoa học với hộ nông dân và thị trường; cung cấp thông tin, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nông dân, hỗ trợ tăng cường liên kết, góp phần tạo dựng giá trị bền vững cho nông nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 4, từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 1993-2023. Ảnh: VĂN HOÀNG
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (thứ 4, từ trái sang) trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 1993-2023. Ảnh: VĂN HOÀNG

Trong 30 năm qua, hoạt động thông tin tuyên truyền khuyến nông đã giúp nông dân tiếp cận với các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp, hiệu quả các mô hình trình diễn, chương trình, dự án và các đề tài khoa học được lan tỏa.

Trung tâm Khuyến ngư nông lâm đã tổ chức khoảng 1.350 lớp tập huấn đào tạo cho khoảng 65.000 lượt người tham gia, góp phần nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật khuyến nông, đồng thời, trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất và kỹ năng quản lý nông nghiệp cho người nông dân.

Đặc biệt, triển khai hơn 450 mô hình khuyến ngư nông lâm với tổng kinh phí đầu tư gần 39 tỷ đồng, gần 15.000 lượt nông dân được hỗ trợ, hưởng lợi từ các mô hình khuyến nông.

Qua đó, tác động tích cực đối với sản xuất và đời sống của nông dân thành phố, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, con vật nuôi; cập nhật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, phục vụ người dân và du khách, định hướng sản xuất theo hướng liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ…

Mục tiêu hoạt động khuyến nông đến năm 2030, ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực hệ thống tổ chức khuyến nông thành phố; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong hoạt động khuyến nông.

Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác khuyến nông, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng ngành nông nghiệp thành phố theo hướng "Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông nghiệp văn minh".

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố giai đoạn 1993-2023; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khuyến nông Việt Nam giai đoạn 1993-2023.

VĂN HOÀNG

.