Kinh tế

Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu năm 2023

07:08, 06/12/2023 (GMT+7)

Năm 2023, thành phố tiếp tục đối mặt với những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình chính trị, kinh tế trên thế giới; của dịch bệnh, những vướng mắc liên quan đến xử lý sau các kết luận, bản án về lĩnh vực đất đai… đã tác động không nhỏ đến khả năng phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, vượt qua thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư; giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Thi công Cảng Liên Chiểu. Ảnh: THÀNH LÂN
Thi công Cảng Liên Chiểu. Ảnh: THÀNH LÂN

Đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi đầu tư

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18-1-2023 về việc triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, với trọng tâm 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp giữ vững tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; khơi thông các nguồn lực về đất đai, tháo gỡ các vướng mắc và thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư...

Theo Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, năm 2023, thành phố tiếp tục được cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn và đáng tin cậy với 110 lượt nhà đầu tư và doanh nghiệp tìm kiếm địa điểm đầu tư trong và ngoài Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp.

Cùng với đó, việc cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và thực phẩm; hướng dẫn và tư vấn các thủ tục liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp, lao động, visa... luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Đến nay, đã có hơn 20 hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp trực tiếp và trực tuyến trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, logistics, thương mại dịch vụ, du lịch… được tổ chức tại các thị trường trong và ngoài nước.

Cụ thể, có 15 hội thảo trong nước, đơn cử như hội nghị “Gặp mặt Doanh nghiệp Xuân 2023”; hội thảo đầu tư vào Đà Nẵng với thị trường Hàn Quốc; hội thảo đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao; hội nghị kết nối đầu tư Việt Nam - Nhật Bản (trực tuyến)… và tại nước ngoài như: tọa đàm xúc tiến đầu tư tại Dubai, UAE; tọa đàm “Cơ hội đầu tư và kinh doanh Đà Nẵng - Qatar”, hội thảo xúc tiến đầu tư tại Chiba, Nhật Bản; hội thảo xúc tiến đầu tư, du lịch tại Osaka, Nhật Bản; hội thảo xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đà Nẵng - Sơn Đông tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Đặc biệt mới đây, trung tuần tháng 11-2023 đoàn công tác thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Hòa Kỳ. Tại đây, đoàn công tác thành phố đã có nhiều buổi tiếp xúc, kêu gọi đầu tư, cũng như tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ngoài ra, trong năm thành phố tổ chức và tham gia 7 đoàn xúc tiến đầu tư tại các thị trường quốc tế như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc... Thành phố tăng cường tiếp cận trực tiếp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để mời gọi đầu tư thông qua các đoàn công tác do lãnh đạo thành phố dẫn đầu như Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, Tập đoàn Phát Đạt; Tập đoàn Mitsubishi, Tập đoàn Sumitomo, Tập đoàn Metran, Tập đoàn Pasona (Nhật Bản), Tập đoàn Foxlink (Đài Loan), Tập đoàn Synopsys, Tập đoàn FPT, Công ty TNHH MM Mega Market, Tập đoàn Equest, Tập đoàn Viettel, Tập đoàn CMC...

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm, để tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp, thành phố đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, 2024, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến, thu hút đầu tư trọng điểm triển khai chủ đề năm 2023 của thành phố Đà Nẵng, tham mưu ban hành Đề án Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp mới (Hòa Cầm - giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh) và Khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Các đơn vị, sở, ban, ngành của thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình cho thuê nhà xưởng của các dự án tại Khu công nghiệp Hòa Khánh và Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng nhằm đánh giá tình hình và việc thực hiện hiệu quả chính sách liên quan về cho thuê nhà xưởng dư thừa; đồng thời xây dựng kế hoạch và tiến hành hoạt động giám sát, rà soát tình hình sử dụng đất và triển khai một số dự án trong Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp nhằm đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các dự án chậm tiến độ.

Lãnh đạo thành phố trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng của nhà đầu tư Foxlink International Investment Ltd. Ảnh: THÀNH LÂN
Lãnh đạo thành phố trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Nhà máy điện tử Foxlink Đà Nẵng của nhà đầu tư Foxlink International Investment Ltd. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong năm, thông qua hoạt động của Tổ công tác liên ngành về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư đã giải quyết vướng mắc, khởi công đầu tư một số dự án động lực, trọng điểm trong lĩnh vực du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, logistics, thương mại dịch vụ, dự án đầu tư trong khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao…; đôn đốc đẩy nhanh triển khai các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế...

Tính đến nay, thành phố cấp mới và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 46.698 tỷ đồng, trong đó cấp mới cho 14 dự án trong khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 2.490 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư hơn 6.297 đồng và điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, vốn tăng thêm hơn 113 tỷ đồng và 7 dự án ngoài khu công nghiêp, tổng vốn tăng thêm hơn 37.797 tỷ đồng.

Ngoài ra, thu hút hơn 181 triệu USD vốn đầu tư FDI. Đáng chú ý, thành phố cũng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.847 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký là 16.120 tỷ đồng...

Một vấn đề rất được quan tâm, đó là thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình lớn như đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1) - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan; cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn; nâng cấp, tôn tạo Đài Tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3 (giai đoạn 1); Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Làng Đại học; dự án cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn quận Thanh Khê, Liên Chiểu và dự án Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3...

Riêng đối với các dự án cam kết hoàn thành, khởi công trong năm 2023, tính đến nay có 16 dự án đã thi công hoàn thành/cơ bản hoàn thành; 14 dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm...

THÀNH LÂN

.