Kinh tế

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

17:28, 26/01/2024 (GMT+7)

ĐNO - Đây là một trong những cam kết của thành phố với doanh nghiệp, nhà đầu tư được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng khẳng định tại sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng - Meet Da Nang 2024” do UBND thành phố tổ chức chiều 26-1.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại sự kiện
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại sự kiện "Gặp gỡ Đà Nẵng - Meet Da Nang 2024" trong chiều 26-1.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, việc tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” sẽ quảng bá hình ảnh thành phố, chia sẻ và lắng nghe ý kiến đa chiều từ các bộ ngành Trung ương, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.

Đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cùng thành phố khai thông nguồn lực hợp tác và hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường du lịch, thương mại, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố thời gian đến.

Những ý kiến tại sự kiện là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng xây dựng các cơ chế, chính sách, quy hoạch, định hướng cũng như có sự chỉ đạo, điều hành sát hơn trong thời gian đến.

Sự kiện “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” đã đạt được những mục tiêu quan trọng mà thành phố đặt ra. Qua chương trình thực địa sáng nay và nhất là thông tin chia sẻ trong chương trình hội nghị chiều nay, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã hiểu hơn về tiềm năng, lợi thế, mục tiêu phát triển và nhu cầu hợp tác quốc tế của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt những lĩnh vực mà thành phố đang quan tâm và thu hút đầu tư.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định: thứ nhất, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đà Nẵng triển khai hiệu quả, tăng cường quảng bá hình ảnh thành phố, kết nối Đà Nẵng với thế giới, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác du lịch, thương mại, khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo…

Thứ hai, thành phố sẽ chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để đón dòng vốn đầu tư; trong đó, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất gắn với hạ tầng đồng bộ trong các khu, cụm công nghiệp.

Thứ ba, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thành phố tiếp tục rà soát, rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai; thực hiện có hiệu quả quy trình giải quyết các thủ tục đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao và quy trình lựa chọn nhà đầu tư.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch, chíp bán dẫn, tạo điều kiện để thành phố có đủ nguồn nhân lực đón đầu làn sóng đầu tư mới.  

Thứ năm, đề nghị các đơn vị liên quan của thành phố phối hợp với ADB, USAID sớm có kế hoạch triển khai các bản ghi nhớ đã ký hôm nay; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hỗ trợ, phối hợp với Công ty Aero KP Aero Industries (Hàn Quốc) sớm triển khai dự án tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Với sự quyết tâm của thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, trong thời gian đến, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế nói chung, việc thu hút và sử dụng vốn đầu tư sẽ đi vào thực chất hơn, theo cả chiều sâu và chiều rộng, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của thành phố.

MAI QUẾ - VĂN HOÀNG

.