Kinh tế

Trợ lực từ nguồn vốn đầu tư phát triển

07:45, 30/05/2024 (GMT+7)

Các dự án phục vụ cộng đồng, mở rộng đầu tư sản xuất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã và đang được triển khai trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, trợ lực cho nhiều dự án đến từ nguồn vốn vay có lãi suất ổn định của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

Công nhân vận hành máy móc tại nhà máy nước Cầu Đỏ (Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN SƠN
Công nhân vận hành máy móc tại nhà máy nước Cầu Đỏ (Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN SƠN

Từ năm 2018 đến nay, HĐQT Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) quyết định đầu tư xây dựng 3 dự án nhằm nâng công suất cấp nước và mở rộng mạng lưới đường ống truyền dẫn với tổng mức đầu tư gần 420 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố là 233,6 tỷ đồng (chiếm hơn 55%); lãi suất 6,5%/năm. Cụ thể dự án Nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000m3/ngày, phân kỳ 1 với tổng mức đầu tư 201,5 tỷ đồng, số vốn vay thực hiện dự án 117,4 tỷ đồng; đưa vào sử dụng tháng 10-2019.

Dự án nhà máy nước hồ Hòa Trung 10.000m3/ngày với tổng mức đầu tư 107,37 tỷ đồng, số vốn vay thực hiện án dự án 50 tỷ đồng; đưa vào sử dụng tháng 11-2019. Dự án nâng công suất nhà máy nước Cầu Đỏ thêm 120.000m3/ngày, phân kỳ 2 với tổng mức đầu tư 136 tỷ đồng, số vốn vay thực hiện dự án 66,2 tỷ đồng; đưa vào sử dụng tháng 7-2021.

Ông Hồ Minh Nam, Tổng Giám đốc Dawaco cho biết, cả 3 dự án sau khi hoàn thành đều phát huy hiệu quả, bảo đảm chất lượng cấp nước theo tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế, giải quyết nhu cầu của người dân. Đặc biệt, để đầu tư được các dự án trên, nguồn vốn vay từ Quỹ Đầu tư phát triển là trợ lực lớn, qua đó duy trì và nâng năng lực cấp nước của công ty. Trong năm 2024, công ty sẽ đầu tư 3 dự án tuyến ống cấp nước: D600, D500, D400 gang dẻo phía đông nam thành phố với tổng mức đầu tư 143 tỷ đồng; D500, D400 quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến nút giao thông cao tốc Đà Nẵng - quốc lộ 14B) với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng nhằm bổ sung cấp nước cho khu vực phường Hòa Thọ Tây, xã Hòa Nhơn, xã Hòa Phát và Khu công nghiệp Hòa Cầm khoảng 10.000m3/ngày; D500, D400, D400 và hoàn trả tuyến ống D220, D63 hiện trạng tuyến quốc lộ 14B với tổng mức đầu tư 93 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước khu vực huyện Hòa Vang giai đoạn 2030, tầm nhìn năm 2050. Dự kiến công ty sẽ tiếp tục vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để có nguồn vốn triển khai các dự án trên.

Trong khi đó, từ đầu năm 2024 đến nay, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng liên tục đầu tư nhiều dự án để đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng, chống quá tải lưới điện tại một số khu vực. Công ty đã tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư 9 dự án với tổng nhu cầu vốn khoảng 50 tỷ đồng, lãi suất 6,5%/năm, thời gian cho vay 10 năm (có tính đến ân hạn), gồm các dự án: chống quá tải và hoàn thiện các trạm biến áp Điện lực Cẩm Lệ năm 2024, chống quá tải trạm biến áp khu vực Sơn Trà 2024, chống quá tải trạm biến áp khu vực Ngũ Hành Sơn năm 2024, xây dựng XT479 T2.NHS cấp điện khu phía nam Nguyễn Văn Thoại… Việc đầu tư các dự án trên góp phần giảm tổn thất điện năng cho các khu vực sử dụng, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Đây chỉ là 2 trong nhiều đơn vị đang đầu tư các dự án phục vụ cộng đồng, mở rộng sản xuất được Quỹ Đầu tư phát triển thành phố hỗ trợ nguồn vốn. Bên cạnh vốn vay với lãi suất ổn định, Quỹ Đầu tư phát triển còn đề xuất, tham mưu để hỗ trợ lãi suất với các tổ chức vay vốn để đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 84/2022/NQ-HĐND ngày 15-12-2022 của HĐND thành phố. Cụ thể trong năm 2024 hỗ trợ cho Công ty CP Cảng Đà Nẵng 2 tỷ đồng và Công ty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng 1,69 tỷ đồng. Ông Lê Anh Tịnh, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải và thuê tàu Đà Nẵng (Vietfracht) cho biết, dự án dự kiến được hỗ trợ lãi suất để đầu tư phương tiện vận tải lưu chuyển hàng hóa với tổng giá trị 27 tỷ đồng, nguồn vốn vay từ quỹ chiếm 52%. Từ khi dự án đi vào hoạt động giúp mở rộng quy mô, góp phần mang lại lợi nhuận ổn định cho công ty.

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, thời gian tới, quỹ phấn đấu dư nợ cho vay đầu tư năm 2024 đạt 985 tỷ đồng (tăng 8-10% so với thực hiện năm 2023), chỉ tiêu nợ xấu dưới 3%. Quỹ tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐND, UBND thành phố. Quỹ đã phối hợp với các sở, ban, ngành bổ sung lĩnh vực vi mạch, bán dẫn vào danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay giai đoạn 2021-2025 để báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua. Đồng thời quỹ đang nghiên cứu đề xuất điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để nhiều doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh.

MAI QUẾ

.