Mỗi độ rằm tháng Bảy, Lễ hội Vu Lan báo hiếu tại danh thắng Ngũ Hành Sơn trở thành dịp lan tỏa đạo lý “tri ân và báo ân”, tôn vinh những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Lễ hội góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống đương đại, đồng thời quảng bá Ngũ Hành Sơn, điểm đến văn hóa, tâm linh giàu bản sắc của thành phố Đà Nẵng.
Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 20-22/8 (mùng 8-10 tháng Bảy) tại không gian di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng.
Ông Lê Ngọc Nhất, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Ngũ Hành Sơn cho biết, điểm đặc biệt của Lễ hội Vu Lan báo hiếu, Ngũ Hành Sơn năm 2026 là sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội giàu bản sắc, đưa những giá trị đạo hiếu từ không gian nghi lễ đến gần hơn với đời sống cộng đồng.
Qua đó, Vu Lan vừa được cảm nhận bằng những nghi lễ trang nghiêm vừa bằng những trải nghiệm văn hóa, những cuộc gặp gỡ, sẻ chia và hành động thiết thực hướng về cộng đồng.
Theo đó, phần lễ sẽ có các nghi lễ truyền thống, nghi lễ Phật giáo. Đặc biệt, nghi thức cài hoa hồng lên áo là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc và được nhiều phật tử, người dân lẫn du khách mong chờ tại lễ hội.
Chị Nguyễn Thu Hương, phật tử ở xã Duy Xuyên cho biết, mỗi mùa Vu Lan về, chị đều tham gia lễ hội Vu Lan báo hiếu ở danh thắng Ngũ Hành Sơn để tìm về với cội nguồn của yêu thương.
“Giữa không gian linh thiêng của núi Thủy Sơn, mỗi đóa hoa hồng cài lên ngực áo, mỗi lời nguyện cầu, mỗi việc làm sẻ chia nhắc nhở tôi biết trân trọng hơn những người đã sinh thành, dưỡng dục và những giá trị tốt đẹp mà cha ông để lại.
Từ đạo hiếu của mỗi người, những giá trị ấy được nối dài thành tình yêu thương cộng đồng, thành sự tri ân đối với tiền nhân và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương. Đó cũng là tinh thần mà lễ hội Vu Lan hướng tới”, chị Hương chia sẻ.
Trong ngày đầu tiên của lễ hội, bên cạnh các hoạt động nghi lễ diễn ra tại động Âm Phủ còn có không gian trải nghiệm văn hóa “Ký ức tháng Bảy”.
Đây là hoạt động mới của lễ hội năm nay, mở ra không gian giao lưu cộng đồng ấm áp, gần gũi khi người dân và du khách cùng nhau tìm về ký ức, văn hóa và những giá trị truyền thống của mùa Vu Lan.
Ngày hội chính của mùa Vu Lan sẽ diễn ra vào 21/8 tại sân khấu chính và khuôn viên trước động Âm Phủ. Sau đó, người dân và du khách tham gia các hoạt động dâng hương cầu nguyện, cài hoa hồng hiếu hạnh, buffet chay, viết thư pháp và tham quan triển lãm ảnh.
Đặc biệt, hội trại Vu Lan báo hiếu khai mạc lúc 16 giờ, tiếp nối bằng chương trình thuyết pháp “Công ơn cha mẹ”, khóa lễ niệm Phật và lễ truyền đăng cầu nguyện quốc thái, dân an.
Một trong những nét đẹp của lễ hội năm nay là tinh thần tri ân và sẻ chia được chuyển hóa thành những hoạt động chăm lo cộng đồng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngũ Hành Sơn phối hợp với Ban tổ chức rà soát các cụ cao niên tiêu biểu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập để tổ chức lễ mừng thọ tri ân hiếu đạo và trao học bổng tại lễ chính.
Bên cạnh đó, các gia đình chính sách cũng như gia đình phật tử có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ theo chương trình.
Những hoạt động này làm cho thông điệp lễ hội Vu Lan trở nên gần gũi hơn, đó là báo hiếu không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động; tri ân không chỉ trong nghi lễ, mà bằng sự sẻ chia giữa người với người.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Ngũ Hành Sơn cho biết, để lễ hội năm nay diễn ra thành công tốt đẹp, đơn vị tham gia trưng bày tranh, ảnh ma nhai và danh thắng Ngũ Hành Sơn nhằm giúp người dân, du khách hiểu thêm về văn hóa cũng như cảnh quan khu di tích này.
Đơn vị còn phối hợp với Ban tổ chức thực hiện tốt công tác lễ tân và hỗ trợ nhà chùa cài hoa hồng trên ngực áo cho phật tử và du khách.
Cùng với hoạt động triển lãm, các chương trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực chay, trà đạo, thư pháp… góp phần kết nối di sản - văn hóa - du lịch, tạo nên không gian lễ hội truyền thống thân thiện với du khách.
Trong không gian lễ hội, hoạt động thả bong bóng vì hòa bình được xem là điểm nhấn giàu tính nhân văn. Cùng với đó là lễ truyền đăng cầu nguyện quốc thái dân an, những lời nguyện cầu bình an và các hoạt động cộng đồng.
Đây cũng là tinh thần mà lễ hội hướng tới: từ tình yêu thương trong gia đình mở rộng thành tình yêu thương cộng đồng; từ lòng biết ơn đối với cha mẹ, tiền nhân, lan tỏa thành trách nhiệm với quê hương, đất nước và khát vọng về một cuộc sống hòa bình, an lành.
Lễ hội năm nay cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong công tác thông tin, hướng dẫn nhân dân và du khách. Sơ đồ, bản đồ số các điểm tổ chức, khu vực chức năng và những thông tin cần thiết được tích hợp mã QR, giúp du khách thuận tiện tra cứu, di chuyển và trải nghiệm các hoạt động lễ hội.