Từ những buổi dọn vệ sinh, trồng cây, xây dựng tuyến đường hoa đến các mô hình phân loại rác, đổi rác tái chế… phong trào bảo vệ môi trường đang lan tỏa ở nhiều địa phương; góp phần hình thành nếp sống xanh và xây dựng khu dân cư văn minh.

Hơn nửa năm triển khai mô hình “Hương Trà xanh - Hành động xanh”, phường Hương Trà có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Hàng nghìn lượt người dân tham gia dọn vệ sinh trên 115 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 33km, xóa 42 điểm tồn đọng rác, gắn biển cấm đổ rác tại 4 “điểm đen” trên địa bàn.
Ngoài ra, địa phương xây dựng 18 tuyến đường tự quản “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại 14 khu dân cư, lắp đặt gần 1.000 lá cờ Tổ quốc và 585 thùng rác đồng bộ dọc các tuyến đường.

Bà Nguyễn Thị Thao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho biết, nhiều mô hình như “Khu nhà trọ tự quản - xanh - sạch - an toàn”, chương trình đổi rác tái chế lấy vật dụng sinh hoạt... được triển khai, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
“Hiệu quả lớn nhất của mô hình là sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ và người dân. Nhiều khu dân cư chủ động đăng ký phần việc, huy động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo nền tảng để phong trào được duy trì thường xuyên”, bà Thao chia sẻ.
Nhiều địa phương cũng đang triển khai các mô hình thiết thực nhằm lan tỏa nếp sống xanh trong cộng đồng. Tại phường Quảng Phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ra mắt tuyến đường cờ hoa “Sắc màu phụ nữ Quảng Phú” gắn với thu gom rác thải tại tuyến đường dân sinh thuộc các khối phố Phú Bình và Tam Phú. Hàng chục cây hoa giấy, hoàng yến cùng tuyến cờ Tổ quốc được hình thành với sự chung tay của hội viên phụ nữ và người dân sinh sống trên tuyến đường, tạo nên cảnh quan sinh động, sạch đẹp.
Bà Trần Thị Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quảng Phú cho hay, khi người dân cùng tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, mỗi tuyến đường sẽ trở thành không gian chung của cộng đồng. Bên cạnh việc chỉnh trang cảnh quan, các hộ dân còn trực tiếp chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh; góp phần xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là cách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh từ những việc làm hằng ngày.
.jpg)
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Linh phát động phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một xã Trà Linh xanh - sạch - đẹp”.
Vào thứ Bảy đầu tiên hằng tháng, các khu dân cư đồng loạt tổ chức “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp” với các hoạt động dọn vệ sinh, thu gom và phân loại rác, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan. Phong trào hướng đến xây dựng các mô hình “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, qua đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.
“Bảo vệ môi trường muốn bền vững phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân. Thời gian tới, Mặt trận xã tiếp tục vận động các khu dân cư duy trì hoạt động định kỳ để việc giữ gìn môi trường trở thành thói quen, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp”, bà Trần Thị Sáu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Linh cho hay.