Với tinh thần “tất cả vì đàn em thân yêu”, các tổ chức đoàn, hội trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại xã Bà Nà, nhằm giúp các em học chậm củng cố kiến thức, địa phương đã triển khai mô hình “Lớp học yêu thương”. Chị Lê Thị Hồng Tuyết, Bí thư Đoàn xã cho biết, Chi đoàn Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn sau giờ tan học chính khóa, các lớp học phụ đạo vẫn đều đặn được tổ chức, tạo điều kiện để học sinh được ôn tập, bổ trợ kiến thức, từng bước khắc phục khó khăn trong quá trình học tập.
Điểm nổi bật của mô hình là sự tham gia tích cực, tự nguyện của các đoàn viên thanh niên, giáo viên trong nhà trường. Với tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, các thầy cô trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn bài tập, củng cố những kiến thức cơ bản cho học sinh học chậm. Bên cạnh đó, các em còn thường xuyên được động viên, khích lệ tinh thần, giúp các em thêm tự tin, không còn mặc cảm, e ngại khi tiếp thu bài học.
Cô giáo Lê Thị Phượng, Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn cho biết, xuất phát từ mong muốn giúp học sinh học chậm ôn tập hiệu quả hơn, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị thi học kỳ I, Chi đoàn nhà trường đã triển khai mô hình “Lớp học yêu thương” từ ngày 22/12.
Tùy từng lớp học, giáo viên lựa chọn từ 5 đến 8 học sinh có khả năng tiếp thu chậm để tổ chức phụ đạo, tập trung ôn tập các kiến thức trọng tâm, giúp các em nắm vững nội dung và tự tin bước vào kỳ thi cuối kỳ. Nhờ sự tận tình của các thầy cô và sự đồng hành của đoàn viên thanh niên, nhiều em học sinh đã có những chuyển biến tích cực trong học tập.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học tập, tinh thần “Vì đàn em thân yêu” còn được thể hiện rõ nét thông qua các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại xã Tây Hồ, Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã đã phối hợp triển khai hoạt động nhận đỡ đầu, hỗ trợ em Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 2012, trú tại thôn Tây Lộc, mồ côi cả cha lẫn mẹ) vươn lên trong cuộc sống.
Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ Công an xã đã vận động nguồn kinh phí từ sự tự nguyện đóng góp của đoàn viên, hội viên và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để nhận đỡ đầu em Thủy, bắt đầu từ tháng 1/2026, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng.
Đại úy Huỳnh Thị Thanh Truyền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Tây Hồ cho biết, thời gian đến, chi hội sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để triển khai hoạt động đỡ đầu, tiếp sức các em đến trường. Hoạt động đỡ đầu không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần kịp thời, giúp các em có thêm điểm tựa, niềm tin để vươn lên trong học tập và cuộc sống...