Chính quyền - đoàn thể

Lắng nghe tiếng nói nông dân

NGỌC QUỐC 27/08/2026 07:00

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị đối thoại với cán bộ, hội viên, nông dân với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số cho nông dân trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản”. Đây là diễn đàn quan trọng để lãnh đạo thành phố trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất.

25-8nongdan-1.jpg
Lãnh đạo Thành ủy, UBND và Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị đối thoại. Ảnh: NGỌC QUỐC

Những kiến nghị sát sườn

Theo thống kê, có 275 câu hỏi của cán bộ, hội viên, nông dân được gửi đến diễn đàn. Cùng với đó, có 17 lượt ý kiến của cán bộ, hội viên, nông dân trao đổi trực tiếp tại hội nghị và được đại diện lãnh đạo các đơn vị giải đáp.

Trong đó, hội viên, nông dân mong muốn được hướng dẫn cụ thể về ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo quản, chế biến nông sản. Người dân khu vực nông thôn đề nghị tăng cường đào tạo nghề, nhất là những kỹ năng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

Tại khu vực miền núi, kiến nghị tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng mã QR, truy xuất nguồn gốc, phát triển các sản phẩm dược liệu cùng những mô hình chăn nuôi phù hợp điều kiện địa phương. Nông dân cũng đề xuất quan tâm đầu tư giao thông, viễn thông, điện và các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo điều kiện đưa sản phẩm từ vùng cao kết nối thuận lợi hơn với thị trường đồng bằng.

Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng, các ý kiến quan tâm đến quỹ đất phát triển nông nghiệp đô thị; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Nhiều hội viên mong muốn sản phẩm đặc trưng địa phương được hỗ trợ đưa lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ và tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại.

Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào sản xuất, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị nông sản.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 có nhiều nội dung liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng lực của hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia liên kết.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hội viên, nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và các chủ thể sản xuất sẽ được tạo điều kiện tham gia hội chợ, triển lãm, chương trình kết nối giao thương, qua đó mở rộng thị trường, kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại và nâng cao giá trị nông sản.

25-8nongdan-2.jpg
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NGỌC QUỐC

Chú trọng triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông tại khu vực miền núi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng băng rộng, mở rộng mạng lưới internet và triển khai các dịch vụ viễn thông công ích, giúp người dân có điều kiện tiếp cận môi trường số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và quảng bá sản phẩm.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố chú trọng xây dựng lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Theo đó, 100% thôn, tổ dân phố đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng nhằm trực tiếp giúp người dân làm quen, tiếp cận và sử dụng công nghệ hiệu quả hơn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh, đây là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên, nông dân, từ đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trước hết là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, đẩy mạnh đào tạo nghề, kỹ năng số, kỹ năng thương mại điện tử và quản trị sản xuất cho nông dân; từng bước hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ.

Thành phố cũng sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ nông dân tham gia sâu hơn chuỗi giá trị nông sản. Việc phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương được định hướng gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình hỗ trợ sản xuất. Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, đồng thời phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nông dân.

(0) Bình luận
Lắng nghe tiếng nói nông dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO