ĐNO - Tối 28/11, Tổng Lãnh sự quán CHDCND Lào tại Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), 105 năm ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane (13/12/1920 - 13/12/2025) và 80 năm Ngày Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (12/10/1945 - 12/10/2025).
.jpg)
Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân sự kiện trọng đại này.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước 50 năm qua.
Đồng thời, chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam nói chung, đặc biệt là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Nam Trung Lào và thành phố Đà Nẵng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang chia sẻ, cách đây tròn 50 năm, vào ngày 2/12/1975, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được thành lập, mở ra một kỷ nguyên mới quan trọng trong lịch sử dân tộc.
.jpg)
Suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lào đã hoàn thành thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, từ khi tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, Lào đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; giáo dục, văn hóa và các lĩnh vực xã hội có bước phát triển mới; bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy.

Quan hệ đối ngoại của Lào tiếp tục được mở rộng trên cơ sở chính sách “hòa bình, độc lập, hữu nghị và hợp tác”. Đến năm 2025, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 151 quốc gia. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã có quan hệ với 145 đảng trong 85 quốc gia trên thế giới; quan hệ thương mại với 163 quốc gia và thành viên của các tổ chức quốc tế. Hiện tại, Lào đã thành lập 20 Hội hữu nghị Lào với nước ngoài và 1 Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào với các nước ngoài.
.jpg)
Tổng Lãnh sự Lào tại thành phố Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang khẳng định 50 năm qua, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.
Việt Nam hiện là nước thứ ba trên thế giới đã đầu tư vào Lào với tổng vốn đầu tư hơn 7 tỷ USD. Trong đó, thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hợp tác thương mại, đầu tư tại các tỉnh miền Trung - Nam của Lào, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng (điện gió/điện mặt trời/nhà máy), giao thông vận tải, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, phát triển hạ tầng nông thôn, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, thành lập các trường hữu nghị Lào - Việt Nam tại các tỉnh miền Trung - Nam của Lào; tài trợ xây dựng các trường phổ thông, trường dạy nghề; cử giáo viên sang dạy tiếng Việt; tài trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực cho nhiều tỉnh địa phương của Lào. Hiện có hơn 2.000 lưu học sinh Lào đang học tập tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh miền Trung - Tây Nguyên…
Thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước Việt Nam, cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển.