ĐNO - Số lượng lao động nước ngoài tại Hàn Quốc vượt quá 1,1 triệu người vào năm 2025, đạt mức cao kỷ lục, với tỷ lệ sinh viên quốc tế có việc làm tăng mạnh.

Theo Yonhap, khảo sát do Bộ Dữ liệu và thống kê Hàn Quốc thực hiện cho thấy, tính đến tháng 5/2025, có 1,69 triệu người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại Hàn Quốc, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong số đó, hơn 1,1 triệu người có việc làm, tăng 9,8% so với năm trước, là mức cao nhất kể từ khi Bộ Dữ liệu và thống kê bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan vào năm 2017.
Số lượng sinh viên quốc tế có việc làm tăng vọt 23.000 người (tương đương 71,8%) lên 56.000 người. Đó là do tổng số sinh viên đến học tập tại Hàn Quốc tăng lên trong bối cảnh chính quyền địa phương và các trường đại học tại Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách thu hút du học sinh. Đồng thời, sức lan tỏa văn hóa Hàn Quốc ngày càng lớn cũng tác động tới sự gia tăng này.
Xét theo quốc tịch, có 341.000 người Trung Quốc gốc Hàn đang làm việc tại “xứ sở kim chi”, 149.000 người lao động Việt Nam và 54.000 người lao động Trung Quốc. Riêng lao động Việt Nam tăng 26.000 người (21,3%), lao động Trung Quốc tăng 12.000 người (27,8%).
Xét theo độ tuổi, khoảng 33% lao động nước ngoài tại Hàn Quốc ở độ tuổi 30, tiếp theo là 25,7% từ 15 đến 29 tuổi và 18,7% ở độ tuổi 40.
Gần 45% lao động nước ngoài tại Hàn Quốc làm việc trong ngành sản xuất và khai thác mỏ, trong khi 20,4% làm việc trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Khoảng 9% làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản và 9% khác làm việc trong lĩnh vực xây dựng.
Tỷ lệ tuyển dụng người nước ngoài tại Hàn Quốc là 65,5%, tăng 0,8% so với một năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp là 6,4%, tăng 0,7%.
Trong khi đó, số lượng người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên được cấp quốc tịch Hàn Quốc năm nay đạt 52.000 người, tăng 1.000 người so với năm 2024.
Ngoài ra, theo khảo sát, 2,3% người trả lời từng bị tai nạn lao động trong quá trình làm việc một năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu được nêu ra là do sơ suất cá nhân (66,1%), không lắp đặt thiết bị an toàn hoặc không sử dụng đồ bảo hộ (13,4%).
Theo Yonhap, hơn một nửa số lao động nước ngoài tại Hàn Quốc nhận mức lương trung bình hằng tháng từ 2 triệu won (khoảng 36 triệu đồng) đến 3 triệu won; 36,9% có mức lương hằng tháng trên 3 triệu won. Gần 70% người lao động hưởng lương cho biết hài lòng với công việc đang có tại Hàn Quốc.