Thế giới

Malaysia số hóa hồ sơ y tế toàn quốc

TRẦN ĐẮC LUÂN 12/12/2025 11:30

Đến năm 2029, Malaysia sẽ hoàn thành chương trình “Một công dân, một hồ sơ” tại 150 bệnh viện công và hơn 3.000 cơ sở y tế, chấm dứt tình trạng dữ liệu y tế phân mảnh kéo dài nhiều thập kỷ.

Malaysia đã tạo bước tiến quan trọng về khả năng liên thông dữ liệu y tế khi triển khai Hồ sơ Bệnh nhân Quốc tế (IPS), tiêu chuẩn toàn cầu mới nổi cho chia sẻ dữ liệu y tế. Ảnh: Govinsider

Trong nhiều thập kỷ, hệ thống y tế Malaysia phải đối mặt với thực trạng hồ sơ bệnh án phân mảnh. Người bệnh thường phải mang theo túi đựng phim X-quang, kết quả chụp MRI và các xét nghiệm cũ khi chuyển từ phòng khám này sang bệnh viện khác... Chương trình “Một công dân, một hồ sơ” (One Citizen, One Record) được thiết kế để chấm dứt tình trạng này.

Theo chia sẻ mới đây của Bộ trưởng Dzulkefly Ahmad trong chương trình “Ruang Bicara” của Hãng tin Bernama, hệ thống số hóa sẽ “cho phép thông tin bệnh nhân được truy cập nhanh chóng và chính xác, giảm hồ sơ trùng lặp, giảm thiểu rủi ro sai sót và hỗ trợ cung cấp dịch vụ lâm sàng chất lượng cao hơn”.

Kế hoạch triển khai được chia làm hai thành phần chính. Các phòng khám y tế áp dụng Hệ thống quản lý phòng khám dựa trên đám mây (CCMS), còn các bệnh viện vận hành Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS). Theo Bernama, tính đến ngày 17/10, đã có 160 phòng khám y tế được số hóa, con số này dự kiến tăng lên 200 vào cuối năm 2025.

Theo báo NST, lộ trình triển khai được hoạch định rõ ràng: 16 bệnh viện năm 2026, tiếp theo là 25 bệnh viện năm 2027, 46 bệnh viện năm 2028 và 49 bệnh viện năm 2029. Bên cạnh đó, 956 phòng khám nha khoa sẽ được số hóa hoàn toàn vào năm 2027. Tổng cộng đến năm 2029, hơn 3.000 cơ sở y tế ban đầu bao gồm phòng khám sức khỏe, phòng khám bà mẹ trẻ em, phòng khám cộng đồng và phòng khám nông thôn sẽ vận hành hệ thống này.

Tham vọng của Malaysia không chỉ dừng lại ở việc số hóa nội địa. Nước này đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai thành công Tóm tắt bệnh nhân quốc tế (IPS), một tiêu chuẩn toàn cầu về chia sẻ dữ liệu y tế do Mạng lưới Chứng nhận y tế số toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc đẩy.

Theo ông Mahesh Appannan, Giám đốc Phòng Y tế số của Bộ Y tế Malaysia, quyết định thí điểm IPS xuất phát từ chương trình số hóa khám sức khỏe cho người hành hương Hajj. Trước đây, kết quả khám sức khỏe được ghi trên sổ giấy do Quỹ người hành hương Hajj Malaysia cấp để các cơ quan Saudi Arabia kiểm tra. Năm 2023, quy trình này đã được số hóa hoàn toàn thông qua ứng dụng MySejahtera, theo trang GovInsider.

Để đảm bảo liên thông với hệ thống y tế số của Saudi Arabia, Malaysia đã tiếp cận WHO xin tham gia triển khai IPS. Chỉ sau ba tuần chuẩn bị, hệ thống đã hoạt động vào đầu tháng 5/2024, kịp thời phục vụ gần 32.000 người hành hương Malaysia. Dự án này đã được trình bày tại Đại hội Y tế thế giới tháng 5/2024 và nhận được sự quan tâm lớn từ các quốc gia khác. Tuy nhiên, ông Mahesh chỉ ra rào cản chính để mở rộng quy mô nằm ở sự khác biệt trong luật bảo vệ dữ liệu giữa các nước.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế Malaysia còn đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Theo Bernama, 76,28 triệu ringgit đã được phân bổ để nâng cấp 154 phòng khám y tế và phòng khám nông thôn tại bang Sabah trong ba năm kể từ 2023, với khoảng 70% cơ sở gần hoàn thành nâng cấp. Mục tiêu cuối cùng của Malaysia là tạo ra một hệ sinh thái y tế thực sự toàn diện với tầm nhìn dài hạn là tích hợp đầy đủ giữa khu vực công và tư nhằm chia sẻ thông tin bệnh nhân một cách liền mạch.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Malaysia số hóa hồ sơ y tế toàn quốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO