Thế giới

Malaysia vạch lộ trình phát triển 5 năm tới

KIM OANH 01/08/2025 19:01

ĐNO - Malaysia vừa công bố kế hoạch tái thiết đất nước giai đoạn 2026 - 2030 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn.

afp.jpg
Thủ đô Kuala Lumpur - trung tâm tài chính của Malaysia. Ảnh: AFP

Kế hoạch trị giá 611 tỷ ringgit

Ngày 31/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim công bố kế hoạch định hình phát triển đất nước lớn nhất từ trước đến nay thông qua thúc đẩy số hóa, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển các ngành công nghiệp tăng trưởng cao và có giá trị cao.

Theo kế hoạch phát triển Malaysia giai đoạn 5 năm tới, nền kinh tế dự kiến tăng trưởng 4,5 - 5,5% mỗi năm so với mức 3,7% năm 2023, 5,1% năm 2024 và dự kiến tăng trưởng 4 - 4,8% vào năm 2025.

Giai đoạn 2026 - 2030, Malaysia sẽ phân bổ 611 tỷ ringgit (khoảng 3,8 triệu tỷ đồng) phát triển đất nước. Kế hoạch 5 năm trước đó (2021 - 2025) của Malaysia có tổng mức đầu tư phân bổ 400 tỷ ringgit.

Chiến lược của Malaysia

Một trong những chiến lược thúc đẩy nền kinh tế trong lĩnh vực kỹ thuật số và công nghệ tương lai của Malaysia là tập trung nghiên cứu, phát triển, thương mại hóa và đổi mới nhằm tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn dựa trên khái niệm "Made by Malaysia" (tạm dịch: Sản xuất bởi Malaysia).

ma.jpg
Malaysia vừa khởi động dự án năng lượng sạch tại bang Terengganu. Ảnh: Bernama

Để thúc đẩy các ngành chiến lược có giá trị cao và tăng trưởng cao, nhà lãnh đạo Malaysia cho biết đang xem xét tăng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử và điện máy của Malaysia lên 1.000 tỷ ringgit vào năm 2030, từ mức 600 tỷ ringgit của năm 2024. Điều này sẽ được thực hiện thông qua dự án trọng điểm: ngành công nghiệp bán dẫn công nghệ cao - giá trị cao.

Nhà phân tích địa chính trị Adib Zalkapli nói với tờ The Straits Times, kế hoạch Malaysia lần thứ 13 (giai đoạn 2026 - 2030) đóng vai trò quan trọng đưa Malaysia trở lại đúng hướng sau nhiều năm trì trệ do cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài sau cuộc tổng tuyển cử năm 2018, đại dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Anwar phản hồi những lo ngại của các nhà kinh tế về tình trạng nợ công và chi tiêu đang tăng vọt của chính phủ. Ông cho biết thâm hụt ngân sách dự kiến giảm dần xuống dưới 3% GDP trong khi nợ công sẽ không vượt quá 60% GDP trong kế hoạch 5 năm tới.

Người đứng đầu Chính phủ Malaysia cũng đang hướng tới mục tiêu nâng công suất năng lượng tái tạo của đất nước từ 29% lên 35% vào năm 2030.

Minh chứng, ngày 12/7 vừa qua, ông Anwar khởi động dự án năng lượng mặt trời nổi trên hồ Kenyir và dự án trung tâm hydro xanh - năng lượng sạch tại bang Terengganu để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế đất nước.

Malaysia đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2030 và nằm trong số 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới. GDP của Malaysia đứng thứ 37 trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2024, theo danh sách của Ngân hàng Thế giới (WB).

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Malaysia vạch lộ trình phát triển 5 năm tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO