Thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện cơ chế, định hình phân khúc, qua đó từng bước xây dựng thương hiệu công nghệ cao và khẳng định vị trí trên bản đồ đổi mới sáng tạo quốc gia và khu vực.

Tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 21/1/2025 của UBND thành phố phê duyệt đề án Phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) thành phố Đà Nẵng, mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong 3 trung tâm hàng đầu của Việt Nam về thiết kế vi mạch và ứng dụng AI.
Đề án đặt ra các mục tiêu trọng tâm gồm: phát triển ít nhất 5.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn; hình thành tối thiểu 30 doanh nghiệp thiết kế vi mạch, 2 doanh nghiệp đóng gói, kiểm thử và ít nhất 5 doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) trong lĩnh vực bán dẫn; đồng thời xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức trong nước, quốc tế tham gia phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao của thành phố.
Nhằm cụ thể hóa các định hướng trên, thời gian qua, thành phố triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, từ năm 2025 đến nay, thành phố hỗ trợ 24 doanh nghiệp với tổng kinh phí 10 tỷ đồng để phát triển 123 dự án khởi nghiệp sáng tạo; thực hiện thủ tục xác nhận cho 64 doanh nghiệp có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để được hưởng ưu đãi về thuế theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Về triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, thành phố hỗ trợ mặt bằng cho 42 doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp; hỗ trợ chi phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng thông tin và thiết lập ban đầu cho đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI của thành phố Đà Nẵng là Công ty CP FPT với tổng số tiền 652,2 triệu đồng. Đồng thời có 13 doanh nghiệp được xác nhận là doanh nghiệp vi mạch bán dẫn theo quy định tại Nghị quyết 59/2024/NQ-HĐND của HĐND thành phố để được hưởng các chính sách miễn thuế. Nhờ triển khai các chính sách kịp thời, số lượng doanh nghiệp vi mạch bán dẫn tăng hơn 3 lần từ đầu năm 2024 đến nay (từ 8 lên 26 doanh nghiệp).

Về chính sách hỗ trợ và cơ hội phát triển vi mạch bán dẫn, AI của Đà Nẵng, ông Đinh Tiến Dũng, Giám đốc FPT Automotive Đà Nẵng (thuộc Công ty FPT Automotive) cho rằng, Đà Nẵng là thành phố năng động, thu hút đầu tư nhờ vị trí địa lý thuận lợi cùng nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó, FPT luôn chú trọng đầu tư nguồn lực cũng như hạ tầng để tiếp tục phát triển công nghệ tại thành phố. Đồng thời FPT lên kế hoạch phối hợp với các trường đại học tại Đà Nẵng đào tạo nguồn lực kỹ sư chất lượng cao và kêu gọi các đối tác quốc tế đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu (data center), mở rộng các đơn vị sản xuất và phát triển giải pháp công nghệ tại địa phương.
Tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu của đề án Phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI thành phố Đà Nẵng, HĐND thành phố vừa ban hành 13 chính sách đặc thù về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, vi mạch bán dẫn và AI. Các chính sách này được xây dựng với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo, đội ngũ chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia, đóng góp vào quá trình phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn và AI tại Đà Nẵng.
Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, bước đầu triển khai các chính sách cho thấy nhiều doanh nghiệp quan tâm và nộp hồ sơ để được thụ hưởng hỗ trợ. Cụ thể, thành phố đã thẩm định 3 hồ sơ, phê duyệt và ký hợp đồng kinh phí hỗ trợ 2 nhiệm vụ khởi nghiệp sáng tạo theo Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định trình tự, thủ tục, điều kiện, số lượng, nội dung và mức hỗ trợ không hoàn lại từ ngân sách nhà nước để phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo. Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND thành phố phê duyệt thử nghiệm 4 giải pháp công nghệ mới: DANOVA LABS, Money X-Border, ICETEA SOLUTION, PAYD theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND quy định chi tiết về tiêu chí, điều kiện lựa chọn và trình tự, thủ tục đăng ký, thẩm định, cấp phép thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới.
Đối với triển khai Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ và cơ chế sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thông tin, tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ số tập trung để phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn, AI, công nghệ chiến lược, thành phố thẩm định, phê duyệt cho 2 doanh nghiệp được thuê trực tiếp tài sản kết cấu hạ tầng là Công ty TNHH Ideas2Silicon Việt Nam và Công ty TNHH East Automotive Electronics Việt Nam; đồng thời thẩm định một hồ sơ đề nghị xác nhận doanh nghiệp có hoạt động AI của Công ty CP Tư vấn DataHouse Asia.
“Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh triển khai các chính sách để doanh nghiệp sớm được thụ hưởng. Đồng thời tích cực tham mưu thành phố hoàn thiện các cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học và các tập đoàn công nghệ lớn; phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao”, ông Lê Sơn Phong nói.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ, hệ sinh thái lĩnh vực AI tại Đà Nẵng gồm 4 thành tố chính: đơn vị công lập là Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC); 12 cơ sở đào tạo và nghiên cứu và phát triển (R&D); hơn 60 doanh nghiệp ứng dụng AI như FPT, Sphere AX, EM&AI...; cùng hạ tầng và dữ liệu để phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai AI.

Thời gian qua, thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Tính đến tháng 6/2026, có gần 4.700 sinh viên đang theo học ngành trí tuệ nhân tạo và các ngành gần trên địa bàn thành phố. Các chương trình đào tạo ngắn hạn, chuyên sâu liên tục được triển khai như Build With AI, Intel Gaudi & AI Software Platform Training Program, hay chương trình cấp chứng chỉ DLI Ambassador, thu hút 699 học viên tham gia.
Về hạ tầng công nghệ, Đà Nẵng đã triển khai các dự án mở rộng hạ tầng số và điện toán đám mây, trang bị hạ tầng máy chủ GPU phục vụ quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng AI vào thực tiễn. Nhờ đó, thành phố bước đầu đưa AI vào quản lý điều hành với hệ thống hỗ trợ xử lý văn bản và AI phục vụ phòng họp thông minh. Bên cạnh đó, khu không gian đổi mới sáng tạo tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 đã được trang bị phòng lab hiện đại với 75 máy tính, máy chủ AI cùng các phần mềm EDA chuyên dụng để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.
Ông Kim Kwang Hee, Giám đốc Công ty TNHH Sphere AX đánh giá, Đà Nẵng có môi trường thu hút đầu tư nước ngoài rất tốt, cung cấp nhiều chính sách ưu đãi và cơ chế hỗ trợ hấp dẫn. Đây là lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin (ICT) hay AI quốc tế trong việc lựa chọn địa điểm kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hoạt động lâu dài. Với những công nghệ tiên tiến có tính ứng dụng cao trong các lĩnh vực như thành phố thông minh, phòng chống thiên tai và giao thông thông minh, Sphere AX mong muốn đồng hành với chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương để đóng góp tích cực vào hệ sinh thái AI đang phát triển năng động tại Đà Nẵng.

Nhằm tạo bệ phóng vững chắc cho hệ sinh thái AI, thành phố vừa ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đột phá. Đặc biệt, Đà Nẵng áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 5 năm cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và các nghị quyết của HĐND thành phố. Bên cạnh ưu đãi thuế, thành phố còn triển khai các chính sách hỗ trợ chi phí thiết thực cho doanh nghiệp và các đối tác chiến lược.
Đơn cử, Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực AI được bố trí miễn phí mặt bằng tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 với thời hạn lên đến 3 năm. Đối với các doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ hoặc tổ chức khoa học và công nghệ, thành phố hỗ trợ từ 25-50% chi phí thuê tài sản kết cấu hạ tầng thông tin.
Các đối tác chiến lược trong lĩnh vực AI cũng nhận được mức hỗ trợ tối đa 5% chi phí mua thiết bị (đến 200 tỷ đồng/dự án), 50% chi phí thuê mặt bằng, 30% chi phí thuê nhân lực trình độ cao, cùng chi phí thiết lập không gian làm việc ban đầu. Cạnh đó, theo Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực AI khi đến làm việc tại Đà Nẵng được hưởng thu nhập ban đầu một lần 100 triệu đồng, hỗ trợ chi phí lưu trú 20 triệu đồng/tháng (tối đa 1 năm), mức thu nhập hằng tháng lên đến 50 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí nghiên cứu phát triển (R&D) lên tới 50 triệu đồng/tháng.
Bà Đào Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC) cho biết, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo và thu hút 3.000 chuyên gia, kỹ sư AI, hình thành ít nhất 30 sản phẩm AI thương hiệu Đà Nẵng. Thành phố cũng tập trung xây dựng các chương trình ươm tạo công nghệ lõi, kết nối quỹ đầu tư mạo hiểm và đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp quốc tế. “Kỳ vọng từ việc kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng, chính sách ưu đãi vượt trội và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đưa AI thành động lực tăng trưởng mới, đưa Đà Nẵng khẳng định vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Trung tâm DSAC sẽ tập trung kết nối các nguồn lực, đẩy mạnh chương trình đào tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cung ứng cho thị trường, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI của thành phố ngày càng phát triển mạnh hơn”, bà Thảo nói.
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC AI
✔ Hỗ trợ các doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo được bố trí miễn phí mặt bằng tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (lên đến 3 năm).
✔ Hỗ trợ tối đa 5% chi phí mua thiết bị (đến 200 tỷ đồng/dự án) cho đối tác chiến lược.
✔ Hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng, 30% chi phí thuê nhân lực trình độ cao cùng chi phí thiết lập không gian làm việc ban đầu.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, chuyên gia của Viện Kỹ sư điện và điện tử (Hoa Kỳ), Chủ tịch Công ty CP VSAP Lab thông tin, ngành bán dẫn đang ghi nhận một xu hướng dịch chuyển quan trọng: sự kết hợp đa công nghệ, chuyển từ chip nguyên khối sang thiết kế vi mạch chia nhỏ một con chip lớn thành nhiều khối silicon nhỏ gọn chuyên biệt - chiplet.
Với xu hướng này, công nghệ đóng gói tiên tiến là tối ưu nhất, cho phép kết hợp nhiều con chip hoặc chiplet chạy trên các tiến trình công nghệ khác nhau vào cùng một hệ thống nhằm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí.
Đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, lựa chọn tập trung vào khâu đóng gói tiên tiến lại càng phù hợp, với vốn đầu tư ban đầu từ 1 tỷ USD, thấp hơn sản xuất chip ít nhất 10 lần; thời gian xây dựng và vận hành một nhà máy khoảng 2 năm so với sản xuất chip 3-5 năm…
Đề xuất lộ trình cho Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, bà Yến cho rằng, giai đoạn 1 cần củng cố nền tảng, tăng cường năng lực cho các nhà máy đóng gói và kiểm thử như VSAB Lab; xây dựng mối quan hệ đối tác với hệ sinh thái bán dẫn thế giới và tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Giai đoạn 2 tập trung vào đóng gói tiên tiến kết hợp thế mạnh phần mềm sẵn có của Việt Nam để ứng dụng AI và tự động hóa vào sản xuất; đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế để tối ưu chi phí, nâng cao năng suất trên từng diện tích nhà máy.
Giai đoạn 3 hướng tới tầm nhìn trở thành trung tâm đóng gói tiên tiến then chốt của khu vực Đông Nam Á.
Tương tự, Tiến sĩ Babak Sabi, Cố vấn kỹ thuật, nguyên Phó Chủ tịch Amazon và Phó Chủ tịch cấp cao Intel cho biết, trong khoảng 5-6 năm gần đây, thế giới chứng kiến sự bùng nổ của AI và các trung tâm dữ liệu. Hiện các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Amazon, Google, Microsoft, Meta/Facebook... đang quay lại tự thiết kế chip riêng, nhưng không phải tất cả công đoạn mà phụ thuộc lớn vào các nhà đúc bán dẫn như TSMC, Samsung, kết hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đóng gói và kiểm thử độc lập.
Do đó, lựa chọn đóng gói tiên tiến là hướng đi đột phá và đúng thời điểm đối với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
“Việt Nam sở hữu lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào và năng lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ đã được kiểm chứng thực tế như thành công của Intel Việt Nam từ năm 2009.
Đối với Đà Nẵng, thành phố sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại và định hướng rõ ràng trong phát triển công nghệ cao. Việc tập trung vào đóng gói tiên tiến giúp Đà Nẵng nhanh chóng tham gia sâu chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu với chi phí đầu tư hợp lý, tối ưu hóa nguồn lực nhân lực tại chỗ mà không cần phải đầu tư quá tốn kém vào các nhà máy đúc chip truyền thống”, Tiến sĩ Babak Sabi nói.

Bên cạnh định hình lợi thế ở khâu đóng gói tiên tiến, bài toán then chốt quyết định sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn Đà Nẵng chính là thương mại hóa và tìm đầu ra cho sản phẩm.
Bà Đặng Duy Trà, Quản lý dự án Semitronics Vietnam, Phó Giám đốc Informa Markets cho rằng, các nhà mua hàng công nghiệp điện tử thường không quá bận tâm đến việc con chip được thiết kế khéo léo ra sao, mà quan tâm trực tiếp đến giá thành, hiệu suất, khả năng tích hợp và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường; phải có doanh thu thực tế, doanh nghiệp mới có nguồn lực tái đầu tư và phát triển bền vững.
Do đó, sản phẩm bán dẫn của Đà Nẵng sản xuất ra phải đạt tính thương mại hóa cao, đáp ứng đúng nhu cầu thực tế như chip AI, cảm biến, chip năng lượng hay MCU.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Bảo Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP VSAP LAB cho hay, việc thành lập các trung tâm hỗ trợ sản xuất thử nghiệm giúp khơi thông điểm nghẽn; tuy nhiên, định hướng ưu tiên hỗ trợ dòng chip hay chiplet nào phải xuất phát hoàn toàn từ đơn đặt hàng và nhu cầu thực tế của thị trường.
Khi kết nối được năng lực của các trường đại học, doanh nghiệp với các đơn vị có nhu cầu thực, Đà Nẵng mới có thể đưa các bản thiết kế thành sản phẩm ứng dụng hiệu quả vào đời sống.
Còn theo Tiến sĩ Babak Sabi, Đà Nẵng cần tiếp tục đầu tư vào các trường đại học, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) theo mô hình các trung tâm công nghệ lớn trên thế giới như Grenoble (Pháp).
Việc kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, chính quyền và doanh nghiệp, kết hợp với hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi vượt trội, sẽ là chìa khóa giữ chân các nhà đầu tư quốc tế, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến trên bản đồ bán dẫn.
Để hiện thực hóa điều này, vai trò “bà đỡ” của Nhà nước mang tính quyết định. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn cho biết, trung tâm đang tham mưu, xây dựng chính sách hỗ trợ chi phí sản xuất thử nghiệm trong giai đoạn 2026 - 2027 cho các đơn vị thiết kế.
Ở góc độ chính quyền địa phương, ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, thành phố đang chuyển dịch theo hướng thể chế hóa các chính sách hỗ trợ trực tiếp, tập trung vào sản phẩm cụ thể.
“Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên kiến nghị Chính phủ cho phép thành phố chủ động đặt hàng các sản phẩm vi mạch bán dẫn từ nguồn ngân sách địa phương. Trong vòng 12 tháng tới, mục tiêu trọng tâm của thành phố là hoàn thiện quy trình thủ tục để có các đơn đặt hàng cụ thể, vừa tạo thị trường đầu ra cho doanh nghiệp, vừa giải quyết các bài toán phát triển đô thị thông minh của địa phương”, ông Phong cho hay.