ĐNO - Ngày 7/7 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump chính thức tuyên bố về việc ít nhất 14 đối tác thương mại phải chịu thuế quan toàn diện cao của Mỹ vào ngày 1/8 tới.

Trong loạt bài đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump chia sẻ ảnh chụp màn hình các mẫu thư nêu rõ mức thuế quan mới gửi đến các nhà lãnh đạo của Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan, Nam Phi, Lào và Myanmar.
Cũng trong ngày 7/7/2025, ông Trump chia sẻ một bộ 7 lá thư khác gửi đến các nhà lãnh đạo của Bosnia và Herzegovina, Tunisia, Indonesia, Bangladesh, Serbia, Campuchia và Thái Lan.
Theo đó, hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Kazakhstan và Tunisia sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 25%, hàng hóa của Nam Phi và Bosnia với mức thuế 30% và hàng nhập khẩu từ Indonesia với mức thuế tiêu thụ đặc biệt 32%.
Bangladesh và Serbia đều chịu ở mức thuế 35% trong khi Campuchia và Thái Lan với mức thuế quan 36%.
Cũng theo các lá thư ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, hàng nhập khẩu từ Lào và Myanmar sẽ phải chịu mức thuế 40%.
CNBC cho biết, các lá thư ông Trump ký nói thêm rằng Mỹ có thể sẽ xem xét điều chỉnh mức thuế quan mới tùy thuộc vào mối quan hệ của Mỹ đối với các quốc gia trên.
Đây cũng là những lá thư đầu tiên được gửi trước ngày 9/7/2025 -ngày cuối cùng của thời gian 90 ngày ông Trump hoãn thuế suất cao hơn của thuế quan đối ứng đối với hàng chục quốc gia, dao động từ 11-50%, để các bên tiếp tục đàm phán.
Một ngày trước khi gửi các lá thư trên, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp hoãn thời hạn áp dụng thuế quan vào ngày 9/7 sang ngày 1/8/2025.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo sẽ có thêm nhiều lá thư về thuế quan đối ứng với các quốc gia khác mà nhà lãnh đạo Mỹ gửi đi trong những ngày tới.
Đối với hầu hết quốc gia trên, mức thuế quan mới của Mỹ khá giống với mức thuế phải đối mặt sau khi Trump công bố mức thuế "Ngày giải phóng" vào ngày 2/4 vừa qua.
Ví như, theo mức thuế ban đầu, hàng nhập khẩu từ Nhật Bản vào Mỹ phải chịu mức thuế 24% và hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc phải chịu mức thuế 25%.
Tất cả thư ông Trump gửi đều nói mức thuế chung tách biệt với các loại thuế bổ sung theo ngành cụ thể đối với danh mục sản phẩm chính và hàng hóa "trung chuyển" để trốn thuế cao sẽ phải chịu mức thuế cao hơn đó.
Đầu tháng 7 này, ông Trump cũng thông báo đạt thỏa thuận với Việt Nam về việc áp dụng mức thuế 20% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam và mức thuế "trung chuyển" 40% trong khi hàng hóa từ Mỹ sẽ được miễn thuế khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Cạnh đó, Mỹ cũng đạt thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc.