Du lịch

Ngắm linh vật Ngựa vàng được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng

XUÂN SƠN 04/02/2026 19:03

ĐNO - Ngày 4/2, tượng linh vật Ngựa vàng “Kim Mã Hợp Nhất” của năm Bính Ngọ 2026 đã lắp đặt tại không gian đường hoa Tết trước Bảo tàng Đà Nẵng, trên đường Bạch Đằng, phường Hải Châu.

img_0259.jpg
Tượng linh vật ngựa đặt tại trung tâm đường hoa Tết ở khu vực sàn vỉa hè cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, trên đường Bạch Đằng (phường Hải Châu). Ảnh: XUÂN SƠN

Tượng linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) chế tác trong 3 tháng, được vận chuyển và lắp đặt tại bờ sông Hàn vào rạng sáng 4/2.

Tác phẩm được sáng tạo bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, hình thành nên dáng vóc linh vật ngựa từ các khối chữ cấu thành tên thành phố Đà Nẵng cùng địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, bao gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Hình tượng ngựa hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí, gợi cảm giác năng động, đổi mới và phát triển không ngừng.

Bên cạnh tượng linh vật “Kim Mã Hợp Nhất” còn có linh vật ngựa máy mang tên “Kim Mã 4.0” đang được khẩn trương lắp đặt tại sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng, mang ý nghĩa hình ảnh Đà Nẵng của tương lai - hiện đại, bứt phá và giàu khát vọng.

Các không gian trang trí hoa Tết trên địa bàn thành phố đang được khẩn trương thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 13/2/2026, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách từ ngày 14/2 đến ngày 26/2 (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 10 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Phương án thiết kế, trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026 của thành phố Đà Nẵng lấy linh vật Ngựa - biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá làm trục xuyên suốt, kết nối các không gian đô thị, truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện đại và hướng tới tương lai.

img_0274.jpg
Với kích thước 3,7m x 3,8m x 1,5m, “Kim Mã Hợp Nhất” mang dáng vóc bề thế, cân đối, hài hòa giữa giá trị mỹ thuật và biểu trưng của không gian đô thị hiện đại. Ảnh: XUÂN SƠN
img_0262.jpg
Tượng “Kim Mã Hợp Nhất” minh họa cho tinh thần đoàn kết, thống nhất và khát vọng phát triển của Đà Nẵng, đồng thời góp phần tạo nên không khí hân hoan chào đón năm mới Bính Ngọ 2026. Ảnh: XUÂN SƠN
Linh vật Ngựa tại các không gian đường hoa Tết mang biểu tượng của sức mạnh, khát vọng và bứt phá, kết nối các không gian đô thị, truyền tải thông điệp về khát vọng phát triển của thành phố Đà Nẵng từ quá khứ đến hiện đại và hướng tới tương lai. Ảnh: XUÂN SƠN
Mỗi con chữ trong tác phẩm vừa góp phần tạo nên hình hài linh vật, vừa là biểu tượng cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo kế hoạch triển khai dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026, thành phố Đà Nẵng có 14 vị trí trang trí hoa Tết ở khu vực trung tâm thành phố. Cùng với đó, thành phố đầu tư duy tu, sửa chữa và trang trí mới hệ thống điện chiếu sáng tại một số trục, tuyến đường chính của trung tâm đô thị.

Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư trang trí Tết tại một số vị trí trung tâm đô thị của thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An (cũ). Các xã, phường còn lại căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn quản lý để triển khai trang trí Tết, bảo đảm hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ngắm linh vật Ngựa vàng được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO