ĐNO - Sau hơn 10 năm giữ nguyên mức giá vé tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức tọa đàm với doanh nghiệp lữ hành để tham vấn phương án điều chỉnh giá vé tham quan.

Chiều 26/9, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức tọa đàm tham vấn, kết nối các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố nhằm công bố các chương trình khuyến mãi, thu hút khách đến Mỹ Sơn (xã Thu Bồn). Đặc biệt, tranh thủ ý kiến về việc điều chỉnh giá vé tham quan Mỹ Sơn trong thời gian tới.
Theo Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, giá vé tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn được thực hiện từ hơn 10 năm trước (2014). Cụ thể, giá vào tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn dành cho khách Việt là 100.000 đồng/khách, khách nước ngoài là 150.000 đồng/khách (do HĐND tỉnh Quảng Nam cũ ban hành).
Giá vé này bao gồm: phí tham quan (40.000 đồng), phí dịch vụ (60.000 đồng) đối với khách Việt. Tương tự khách nước ngoài, gồm phí tham quan 40.000 đồng, phí dịch vụ 110.000 đồng (trung chuyển, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, văn nghệ dân gian Chăm, quản lý điều hành chung...).
Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết, sau 10 năm áp dụng, mức giá vé không còn phù hợp khi điều kiện kinh tế - xã hội và chi phí cho công tác quản lý, trùng tu, bảo tồn di tích, nhân sự đều thay đổi để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao như: nộp thuế, phí, hỗ trợ cộng đồng địa phương, đầu tư bảo tồn cảnh quan, di sản…
“Nếu 10 năm trước, khách tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ thì bây giờ tăng lên hơn 2 giờ, bởi có nhiều sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn như: tham quan Bảo tàng Mỹ Sơn, dịch vụ trung chuyển xe điện, trải nghiệm dệt thổ cẩm Chăm, chuốt gốm Chăm, chằm nón lá, hô hát bài chòi, đặc biệt chương trình biểu diễn múa Chăm với 7 suất diễn trong ngày…
Trước mắt, việc điều chỉnh giá vé khách Việt ngang bằng khách quốc tế là phù hợp, cần được nghiên cứu và có thể tính đến phương án nâng cao hơn. Tuy nhiên, việc này phải thực hiện theo lộ trình, đến thời điểm chín muồi sẽ triển khai”, ông Nguyễn Công Khiết nói.

Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng, việc điều chỉnh giá vé theo hướng tăng cao hơn hiện nay là cần thiết, bởi sản phẩm, dịch vụ ở Mỹ Sơn độc đáo và hấp dẫn; ngoài ra cũng nên tạo thêm nguồn lực để Ban Quản lý Mỹ Sơn tái đầu tư phát triển.
Ông Lê Tấn Thanh Tùng, Giám đốc Vitraco Travel nhìn nhận, so với một số điểm du lịch trong khu vực miền Trung như Huế hoặc Phong Nha (Quảng Trị), mức giá tham quan Mỹ Sơn quá thấp, trong khi sản phẩm dịch vụ rất phong phú và đặc sắc, nên việc tăng giá vé là hợp lý, doanh nghiệp sẽ ủng hộ. “Tôi nghĩ mức giá nên tăng đồng nhất 200.000 đồng/người”, ông Thanh Tùng gợi ý.
Dịp này, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cũng công bố chương trình khuyến mãi với các gói chính sách dành cho công ty lữ hành, khách đoàn, học sinh, sinh viên… theo nhiều mức tương xứng tùy thời điểm trong năm.
Qua 9 tháng năm 2025, tổng lượt khách tham quan Mỹ Sơn ước đạt trên 353.000 lượt, tăng 4,2% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nước ngoài ước đạt gần 317.000 lượt, tăng 4% so với cùng kỳ, khách Việt ước đạt trên 36 nghìn lượt, tổng doanh thu đạt trên 57 tỷ đồng (trong đó doanh thu qua vé đạt trên 51 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ bán hàng đạt hơn 5,7 tỷ đồng, doanh thu thuyết minh đạt 178 triệu đồng).