Xung đột Trung Đông đẩy giá xăng, thực phẩm và hàng tiêu dùng tăng vọt khắp châu Á. Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan đồng loạt tung gói hỗ trợ khẩn cấp, không chỉ để giảm áp lực cho túi tiền người dân, mà còn để “neo” kỳ vọng lạm phát trước khi vòng xoáy giá cả mất kiểm soát.

Xung đột Trung Đông bùng phát cuối tháng 2/2026 đã tạo ra cú sốc giá dầu tăng vọt kéo theo chi phí vận chuyển, sản xuất và hàng tiêu dùng leo thang đồng loạt. Với các nền kinh tế châu Á vốn phụ thuộc nặng vào nhập khẩu năng lượng, tác động lan rộng nhanh hơn dự báo.
Theo báo Korea JoongAng Daily, giá xăng tại Seoul vừa vượt mốc 2.001 won/lít, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra năm 2022. Cũng theo tờ báo này, thịt bò tenderloin hanwoo tăng gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỏi, kim chi, cà phê - những thứ không thể thiếu trên bàn ăn người Hàn - đều tăng hơn 11%.
Trước tình hình đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5% trong phiên họp thứ bảy liên tiếp hôm 10/4. Để ứng phó, Chính phủ Hàn Quốc đã đóng băng giá điện và phí dịch vụ công trong nửa đầu năm, áp dụng hạn ngạch thuế quan cho 22 mặt hàng thực phẩm nhập khẩu và bơm 30 tỷ won hỗ trợ ngành dịch vụ ăn uống.
Theo báo Korea Herald, Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/4 thông báo triển khai hỗ trợ tiền mặt cho 70% người có thu nhập thấp nhất nước này, nhằm giảm áp lực tài chính do giá dầu tăng cao giữa bối cảnh xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt. Khoảng 32,5 triệu người sẽ nhận hỗ trợ từ 100.000 won đến 600.000 won/người, tùy thu nhập và khu vực sinh sống.
Nhóm dễ bị tổn thương nhất sẽ nhận tiền từ ngày 27/4, sau đó mở rộng đến toàn bộ đối tượng đủ điều kiện từ ngày 18/5. Người dân có thể nhận hỗ trợ qua thẻ ghi nợ, thẻ trả trước hoặc phiếu mua sắm địa phương và phải sử dụng trước ngày 31/8, nếu không sẽ bị thu hồi ngân sách. Chương trình có tổng kinh phí 6.100 tỷ won thuộc gói ngân sách bổ sung 26.200 tỷ won vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.
Tương tự, từ ngày 13/4, hơn 13 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội tại Thái Lan sẽ được tăng trợ cấp hàng tháng từ 300 lên 400 baht. Đây là một phần trong gói hỗ trợ quy mô lớn nhất trong ba nước vừa được nội các mới của Thái Lan thông qua trong phiên họp cuối tuần qua. Theo AFP, tổng giá trị gói hỗ trợ lên đến 7,74 tỷ baht (khoảng 241 triệu USD).
Song song đó, 20 tỷ baht được dành để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ qua các khoản vay lãi suất ưu đãi 3% trong ba năm đầu, trong khi 30 tỷ baht được bơm vào nông nghiệp để trợ lãi suất cho nông dân mua phân bón và hạt giống.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhấn mạnh với AFP: “Thách thức này mang tính dài hạn. Vì vậy, chúng tôi không chỉ triển khai các biện pháp ngắn hạn mà còn chuẩn bị cho người dân và doanh nghiệp thích nghi với chi phí năng lượng và hàng hóa có thể ở mức cao hơn”.
Trước đó, ngày 7/4, Chính phủ Singapore cũng đã công bố gói hỗ trợ gần 1 tỷ SGD (tương đương 777 triệu USD), bao gồm tiền mặt cho nhóm dễ tổn thương, ưu đãi thuế doanh nghiệp và giải ngân sớm phiếu mua hàng CDC.
Theo Channel News Asia, Phó Giáo sư Chua Yeow Hwee nhận định đây không đơn thuần là biện pháp giảm áp ngắn hạn, mà còn là tín hiệu chính sách: hành động sớm giúp ổn định kỳ vọng, ngăn tâm lý “mua trước kẻo đắt” lan rộng và trở thành lực đẩy mới cho lạm phát...