Thể thao

Những tài năng của lặn Đà Nẵng

NGUYÊN KHANG 06/12/2025 08:50

Được tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong tập luyện và thi đấu, vận động viên Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Thị Hằng phát huy sở trường, vươn lên trở thành những trụ cột có nhiều đóng góp tích cực cho lặn Đà Nẵng nói riêng và thể thao thành tích cao thành phố nói chung.

Từ phải qua: Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Thị Lan Vy, Nguyễn Thị Hằng và Vũ Sinh Hùng là các tài năng của lặn Đà Nẵng. Ảnh: N.K

Rẽ hướng thành công

Bộc lộ năng khiếu thể thao từ nhỏ, Nguyễn Duy Anh (SN 2003, phường Hòa Cường) được gia đình cổ vũ theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Sau những thành tích ấn tượng ở các giải bơi cấp trường, anh được tuyển chọn vào đội tuyển bơi Đà Nẵng vào năm 2014. Tại đây, với quá trình tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp, các huấn luyện viên đánh giá Nguyễn Duy Anh có khả năng tiến xa hơn với môn lặn so với bơi.

“Khi các thầy định hướng nên rẽ hướng sang lặn, tôi bất ngờ bởi trước đó chưa được làm quen với môn thể thao này. Tuy nhiên, sau khi được các thầy hướng dẫn tận tình, tôi cảm thấy mình phù hợp và càng đam mê lặn. Quá trình tập luyện, tôi đối mặt không ít khó khăn, thách thức nhưng luôn tự nhủ lòng cố gắng hết sức, để không phụ lòng các thầy cũng như gia đình”, Duy Anh nhớ lại.

Trong môi trường thể thao chuyên nghiệp, Nguyễn Duy Anh và đồng đội duy trì tính kỷ luật. Môn lặn đòi hỏi kỹ năng kiểm soát hơi thở, sự kiên nhẫn và sức mạnh thể chất nên các vận động viên theo đuổi phải nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Ngoài tập luyện, Nguyễn Duy Anh sớm được tạo điều kiện tham dự các giải đấu để cọ xát chuyên môn. Điều này giúp tài năng trẻ này từng bước vươn lên, trở thành vận động viên nam giàu thành tích nhất của lặn Đà Nẵng.

Vận động viên Nguyễn Duy Anh. Ảnh: N.K

Cùng với Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Thị Hằng (SN 2002, phường Điện Bàn Bắc) là tấm gương điển hình rẽ hướng thành công của lặn Đà Nẵng. Chuyển sang tập luyện và thi đấu lặn từ môn bơi vào năm 2015, vận động viên này như “cá gặp nước”, cho thấy những phẩm chất tốt nhất ở môn thể thao này. “Để phát huy hết khả năng bản thân, tôi được các thầy trong ban huấn luyện dìu dắt, hỗ trợ nhiệt tình từ những ngày đầu cho đến nay. Tôi biết ơn vì điều đó và rất hài lòng về quyết định “rẽ lối” của mình”, Hằng chia sẻ.

Ghi dấu ở các đấu trường

Năm 2015, ngay sau khi đến với môn lặn, Nguyễn Thị Hằng đã tỏa sáng, giành Huy chương Vàng ở sân chơi cấp quốc gia. Từ đó đến nay, chị giữ vững vị thế là một trong những vận động viên nữ hàng đầu của lặn Việt Nam.

Bên cạnh sân chơi quốc gia, vận động viên này gặt hái nhiều thành công ở đấu trường quốc tế. Năm 2019, chị giành 4 Huy chương vàng tại Giải lặn vô địch trẻ châu Á. Năm 2022, tại SEA Games 31 trên sân nhà, chị giành Huy chương Vàng. Dấu ấn đậm nét nhất trong sự nghiệp thi đấu của chị là tại Giải lặn vô địch châu Á năm 2023, với thành tích 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng.

Vận động viên Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: N.K

Nguyễn Thị Hằng được đánh giá cao ở khả năng duy trì phong độ. Đây là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc và khoa học.

Nhờ giữ phong độ tốt, từ đầu năm 2025 đến nay, vận động viên này liên tiếp tỏa sáng ở 3 giải đấu lớn. Tại Giải lặn vô địch quốc gia bể 25m ở Huế, Nguyễn Thị Hằng giành 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc. Đến Giải lặn vô địch quốc gia ở Hà Nội, chị mang về 4 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Mới đây, tại Giải lặn vô địch Đông Nam Á ở Indonesia, Nguyễn Thị Hằng xuất sắc giành 5 Huy chương Vàng.

“Ở mỗi giải đấu, tôi đều đặt ra mục tiêu cao nhất là giành Huy chương Vàng để phấn đấu. Tôi được tạo nhiều điều kiện để theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp, nên luôn ý thức được việc phải dốc hết sức mình đóng góp cho sự phát triển của thể thao Đà Nẵng”, Hằng cho hay.

Cũng từ quyết tâm cao nhất, Nguyễn Duy Anh giành nhiều huy chương quý giá ở nội dung dành cho nam. Ấn tượng nhất ở đấu trường quốc tế là 6 Huy chương Vàng tại Giải lặn vô địch trẻ châu Á các năm 2017, 2019 và Huy chương Vàng SEA Games 31.

Nguyễn Duy Anh cho biết, qua những giải đấu đã giúp anh trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Hiện anh nỗ lực tập luyện, hướng đến các giải vô địch quốc gia và đặc biệt là Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Các nội dung sở trường vận động viên này theo đuổi là lặn khí tài và vòi hơi chân vịt các cự ly.

Theo ông Huỳnh Hữu Anh, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển lặn Đà Nẵng, cùng với Nguyễn Duy Anh và Nguyễn Thị Hằng, lặn Đà Nẵng có các vận động viên tài năng khác như Vũ Sinh Hùng và Nguyễn Thị Lan Vy. Điểm chung của các vận động viên này là có sự cầu tiến, nghiêm túc theo đuổi mục tiêu trong tập luyện và thi đấu. Nếu duy trì được đà phát triển như hiện nay, các vận động viên này có thể giành thêm nhiều huy chương danh giá trong tương lai.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những tài năng của lặn Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO